Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
17 vòng đua F1 mùa giải 2020 không có tên Việt Nam
Hoàng Nam - 26/08/2020 15:55
 
Trong số 4 chặng đua được bổ sung thêm mới đây của F1 mùa giải 2020 không có tên Việt Nam.

F1 vừa công bố lịch thi đấu hoàn chỉnh của mùa giải năm nay gồm 17 chặng đua, nhưng không có Grand Prix Việt nam.

Ngoài 13 chặng đã công bố trước đó, 4 chặng đua được bổ sung cho mùa giải 2020 mới đây gồm một chặng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hai chặng tại Bahrain và một chặng tại GP Abu Dhabi 2020.

Lịch thi đấu mới của F1 mùa giải 2020
Lịch thi đấu mới của F1 mùa giải 2020

Sau chặng thứ 13 tại Italy, F1 sẽ đua ở Trung Đông và kết thúc mùa giải tại đây với chặng đua tại GP Abu Dhabi vào ngày 13/12.

Theo đó, chặng thứ 14 ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 15/11 được diễn ra tại trường đua Istanbul Park.

Bahrain sẽ tổ chức hai chặng vào ngày 29/11 và 6/12. Trước đó vào tháng 3, Grand Prix Bahrain là một trong những chặng bị hoãn bởi ảnh hưởng của đại dịch. Như mọi năm, dựa trên thỏa thuận đã ký, Abu Dhabi sẽ là chặng kết thúc mùa giải, diễn ra vào ngày 13/12.

Với lịch thi đấu mới này, F1 sẽ hoàn tất một mùa giải có 17 chặng đua nhưng cũng đồng nghĩa với việc mùa giải 2020 chỉ được tổ chức ở châu Âu và Trung Đông.

Các chặng ở châu Mỹ và Đông Á, trong đó có Grand Prix Việt Nam, đã không thể diễn ra.

Trước đó, Grand Prix Việt Nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/4 đến 5/4 tại trường đua Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là lần đầu Việt Nam tổ chức một chặng đua F1. Tuy nhiên, ngày 13/3, ban tổ chức đã phải thông báo hoãn chặng đua tại Việt Nam do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Vietnam Grand Prix: Chặng đua F1 tại Việt Nam chỉ hoãn không hủy, giá trị vé giữ nguyên
Thông tin từ Công ty Vietnam Grand Prix (VGPC) - đơn vị tổ chức chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020, cho biết, sự kiện chỉ tạm hoãn và toàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư