Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Bắc Ninh ra tối hậu thư với Golden Horse về dự án trường đua 500 triệu USD đang chậm tiến độ
Anh Phong - 25/07/2018 16:25
 
Tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Golden Horse về Dự án trường đua ngựa quốc tế tại Thuận Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh đã yêu cầu công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu còn chậm trễ tỉnh sẽ xem xét đến khả năng dừng dự án này để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang đón đầu cơ hội trước thông tin Chính phủ Việt Nam chuẩn bị ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, Bắc Ninh mong muốn xây dựng khu vui chơi giải trí nên đã làm hết các thủ tục quan trọng, cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Golden Horse Hàn Quốc triển khai dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện của Golden Horse Hàn Quốc rất chậm, làm ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu còn chậm trễ tỉnh sẽ xem xét đến khả năng dừng dự án này để tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khác. Hiện nay, xung quanh khu vực này, tỉnh đã giao đất cho nhiều nhà đầu tư lớn trong nước để phát triển các khu đô thị hiện đại. Về quỹ đất dự kiến xây dựng trường đua ngựa, hiện tỉnh tiếp tục giao các sở Kế hoạch- Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường triển khai việc quy hoạch, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Thông tin về tiến độ dự án, ông Choi Haksoo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Golden Horse Hàn Quốc lấy làm tiếc vì tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch. Theo vị Chủ tịch Golden Horse, nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực và đây dự án đa quốc gia nên gặp một số khó khăn nhất định.

Tuy nhiên, Golden Horse Hàn Quốc cũng rất nỗ lực, quyết tâm thực hiện dự án, dự kiến đầu tháng 8/2018 sẽ thành lập tư cách pháp nhân tại Việt Nam, đến tháng 10 có thể trình Thủ tướng Chính phủ về dự án trường đua ngựa.

Theo thiết kế sơ bộ của Golden Horse Hàn Quốc, dự án lấy trường đua ngựa làm trung tâm, ngoài ra còn có hồ nước lớn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm đầu mối giới thiệu sản phẩm công nghiệp của Bắc Ninh và các tỉnh lân cận… Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nghiên cứu đầu tư điểm trung chuyển hàng hoá nông sản để góp phần phát triển kinh tế địa phương trên nhiều lĩnh vực.

Golden Horse là dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc nghiên cứu thực hiện từ cuối tháng 4/2017. Đây là dự án xây dựng trường đua ngựa, tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng và trung tâm lưu thông hàng hóa tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh có quy mô 400 ha với tổng mức đầu tư lên tới 500 triệu USD, khi đi vào hoạt động sẽ thu hút 5.000 - 10.000 lao động. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn đang dậm chân tại chỗ.

Ngoài Golden Horse, còn có khá nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc muốn mở trường đua ngựa ở Việt Nam. Điển hình là GOMAX I&D với dự án trường đua 1,5 tỷ USD ở Vĩnh Phúc.

Golden Horse chạy đua với dự án trường đua ngựa 500 triệu USD
Golden Horse (Hàn Quốc) đang nỗ lực chuẩn bị để sớm có thể triển khai dự án trường đua ngựa 500 triệu USD tại Bắc Ninh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư