Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Quảng Trị về phát triển kinh tế xã hội
Tiến Nhất - 18/07/2019 08:04
 
Ngày 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị.
Trưởng ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Quảng Trị cần phải phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn năng lượng sạch.
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Quảng Trị cần phải phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn năng lượng sạch.

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Trị kiến nghị Trung ương quan tâm và có cơ chế chính sách để phát triển kinh tế trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây, Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo; hỗ trợ xây dựng cảng hàng không, cảng biển Mỹ Thủy, xây dựng tuyến đường kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị với Cửa khẩu Quốc tế La Lay, đẩy nhanh đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện 1 Quảng Trị, Nhà máy Điện khí; tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, giá điện để phát triển điện mặt trời. Bên cạnh đó, Quảng Trị cũng kiến nghị Trung ương xem xét cho tỉnh tổ chức “Festival khát vọng hòa bình” nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công, góp phần phát triển kinh tế và thể hiện khát vọng tự do, yêu chuộng hòa bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị tỉnh Quảng Trị cần phải phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương đặc biệt là nguồn năng lượng sạch. Xây các công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế như cảng nước sâu Mỹ Thủy, tập trung vào công nghiệp năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời... Cần phải có cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư có chiến lược, có tầm nhìn. Riêng việc tập trung phát triển trục hành lang kinh tế Đông Tây trong thời gian tới cần phải có sự phối hợp với các nước liên quan để nghiên cứu và được các bộ ngành, Chính phủ xem xét, đánh giá trước khi đưa vào kế hoạch phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh Quảng Trị cần phải quan tâm đến đời sống nhân dân, thường xuyên chăm lo đối với các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách. Giải quyết nhanh chế độ chính sách đối với các gia đình có công, thương binh liệt sĩ. Về việc tổ chức “Festival khát vọng hòa bình”, đây là sáng kiến rất ý nghĩa, tỉnh cần xây dựng đề án về vấn đề này theo hướng xã hội hóa nguồn lực.

Dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị. Thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Quảng Trị: Khởi công xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sĩ Cần Vương
Ngày 13/7, tại Khu di tích quốc gia Tân Sở ở xã Cam Chính (huyện Cam Lộ) đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và tướng sĩ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư