Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Bão Matmo hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa
Tâm bão Matmo ở trên vùng biển Quảng Ngãi - Ninh Thuận lúc 16h hôm nay, sau đó đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Hướng đi của bão Matmo theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam. Ảnh: NCHMF.
Hướng đi của bão Matmo theo dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam. Ảnh: NCHMF.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 30/10, tâm bão ở phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Ninh Thuận khoảng 300 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất 75 km/h (cấp 8), giật cấp 10.

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng nhận định, trong hôm nay, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 16h, tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Ninh Thuận với sức gió tối đa 90 km/h (cấp 9), giật cấp 11.

Đến 19h, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sau đó, bão giữ nguyên tốc độ, chủ yếu theo hướng Tây vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm mai (31/10), trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền các tỉnh Tây Nguyên với sức gió mạnh nhất đạt 50 km/h (cấp 6), giật cấp 8, rồi đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Ảnh hưởng của bão, ngày 30-31/10 tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to. Tổng lượng mưa 300-400 mm mỗi đợt; riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600 mm. Từ ngày 31/10 đến 2/11 mưa to mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Hiện, các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận đã triển khai ứng phó với bão và mưa lũ. Trong đó, Khánh Hòa di dời 80% số lồng bè và 830 hộ dân (3.200 người) ở khu vực sạt lở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

Thống kê của Bộ tư lệnh Biên phòng, đến sáng nay vẫn còn trên 550 tàu thuyền hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, lực lượng chức năng đang kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn.

Theo Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, khu vực dự kiến bão đổ bộ có kinh tế, dịch vụ biển sôi động nên cần phương án ứng phó chu đáo. "Các địa phương đặc biệt lưu ý đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong và ngoài nước, nhất là với khách nước ngoài đi tour, tuyến lẻ", ông yêu cầu.

Việt Nam ứng dụng công nghệ dự báo thời tiết sáng tạo của New Zealand
Công nghệ Weatherscape XT hiện đại của New Zealand sẽ các đài truyền hình Việt Nam sử dụng để cung cấp thông tin dự báo thời tiết chính xác, kịp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư