-
Dự án bất động sản và nhà ở sẽ gắn mã số định danh -
Lộ trình triển khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản -
Nhà ở xã hội CT3 Kim Chung dự kiến mỗi ngày nhận 50 hồ sơ, bắt đầu thu từ ngày 17/11 -
Hạ tầng mở đường, bất động sản Đông Bắc TP.HCM vào chu kỳ mới -
Vành đai 3 sắp thông xe, A&K Tower thành “toạ độ vàng” cửa ngõ khu Đông TP.HCM -
Cần giải pháp căn cơ để giải cơn khát nhà ở vừa túi tiền -
Hà Nội: Người dân xếp hàng nộp hồ sơ nhà ở xã hội từ 2 giờ sáng
Thị trường chung cư khó “hạ nhiệt” trong ngắn hạn
Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ hai - năm 2024 do Báo Đầu tư tổ chức, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành, Trưởng Bộ phận Định giá, Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam đã đưa ra những con số “biết nói” về tình hình thị trường bất động sản Việt Nam.
![]() |
| Tại sự kiện của Báo Đầu tư, bà Dương Thùy Dung đã chia sẻ các "con số biết nói" về thị trường. Ảnh: Chí Cường |
“Nguồn cung nhà ở trong 3 tháng đầu năm nay vẫn rất khan hiếm. Tại TP.HCM, tổng nguồn cung căn hộ chung cư trong quý I/2024 chỉ khoảng 1.000 căn. Riêng phân khúc nhà phố, đất nền, nhà đầu tư còn không có sản phẩm để mua trên thị trường sơ cấp. Còn tại Hà Nội, thị trường có khoảng 2.000 căn hộ được chào bán. Con số này vẫn rất thấp so với giai đoạn trước Covid-19”, bà Dung cho biết.
Vị giám đốc của CBRE dự báo, trong cả năm 2024, TP.HCM sẽ có tổng khoảng 8.000 căn hộ chào bán ra thị trường. Tuy nhiên, lượng cung trên không thể đáp ứng được sức cầu hiện tại. Trung bình trong 10 năm qua, trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước cần tới 30.000 căn hộ/năm. Tại Hà Nội, số lượng đó rơi vào khoảng 11.000 căn.
Khi cung nhỏ hơn cầu, giá bán chắc chắn sẽ tăng - quy luật kinh tế cơ bản này đang xảy ra trên thị trường nhà ở tại Việt Nam. Trên thị trường thứ cấp, giá căn hộ Hà Nội trong quý I/2024 đã tăng tới 17%, có một số quận còn ghi nhận đà tăng lên tới 25 - 30%.
“Tại Hà Nội, mức giá căn hộ trong cả năm 2024 sẽ tăng khoảng 20%. Tới năm 2025 - 2026, đà tăng sẽ chững lại ở mức 5 - 6%. Còn với TP.HCM, do mức giá vốn đã rất cao nên mức tăng chỉ từ 2 - 4% mỗi năm, kéo dài từ nay đến năm 2026”, bà Dung cho hay.
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là đối với phân khúc bình dân, trung cấp. Dự kiến phải đến giữa năm 2025, khi các bộ luật mới liên quan đến bất động sản dần thấm vào thị trường, các vướng mắc được tháo gỡ và lượng nhà ở xã hội bật tăng, mặt bằng giá căn hộ mới được điều chỉnh lại.
Lời giải cho người mua nhà
Với những người có nhu cầu mua nhà trong hiện tại, giá bán đang là một nỗi áp lực tài chính lớn. Theo khảo sát của batdongsan về những lý do khiến người tiêu dùng cảm thấy tiêu cực về thị trường, việc giá bất động sản neo cao đang là yếu tố đứng đầu.
Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã tung ra những chính sách bán hàng hấp dẫn, nhằm giảm gánh nặng an cư cho người mua nhà. Chia sẻ bên lề sự kiện của Báo Đầu tư, bà Hứa Khánh Vân, phụ trách quan hệ nhà đầu tư Tập đoàn Nam Long, cho biết, doanh nghiệp đang nỗ lực để xóa bỏ “nỗi ám ảnh” mang tên lãi vay.
“Sự uy tín trong từng dự án của Nam Long đã giúp chúng tôi có thể ‘bắt tay’ với những ngân hàng top đầu, cả trong khối quốc doanh và thương mại. Mức lãi suất mà các nhà băng này đưa ra chỉ khoảng 5,5 - 6%/năm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ khách hàng mức lãi vay khoảng 6 - 7%/năm trong vòng hai năm kể từ đợt giải ngân đầu tiên”, bà Hứa Khánh Vân cho biết.
Ngoài ra, phía Nam Long còn có các chính sách đặc biệt nhằm ngăn chặn tình trạng “thổi giá” chung cư. Với mục tiêu phục vụ cho nhóm khách hàng ở thực, không khuyến khích đầu cơ, các dự án của doanh nghiệp này yêu cầu các hợp đồng đặt cọc không được phép chuyển nhượng và người mua phải thanh toán trước lên đến 30% giá trị căn hộ.
Không chỉ Nam Long, một “ông lớn” khác trong lĩnh vực bất động sản là Gamuda Land cũng sở hữu những chính sách bán hàng hấp dẫn. Trong sự kiện kick off dự án Eaton Park (TP.Thủ Đức), doanh nghiệp đến từ Malaysia cho biết, khách hàng chỉ cần chi 5% giá trị căn hộ là đã có thể ký hợp đồng mua bán.
“Với tiến độ thanh toán lên đến 5 năm, trong 3 năm đầu, khách hàng chỉ cần đóng tổng cộng 30% chia thành 6 đợt cho đến lúc nhận thông báo bàn giao nhà. Đến khi nhận nhà, khách hàng mới phải đóng thêm 35%. Phần chi phí còn lại được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 15% trong một năm tiếp theo”, phía Gamuda Land cho hay.
-
Viglacera đưa vào hoạt động nhà máy gạch hiện đại hàng đầu Việt Nam -
Khẩn trương triển khai các giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng -
Xi măng đồng loạt tăng giá mạnh -
Năm 2022, ngành xi măng sẽ có thêm 3 dây chuyền mới đi vào vận hành -
OCB phối hợp cùng đối tác bất động sản ra mắt nền tảng số Unlock Dream Home -
Nội thất Hoà Phát và những cống hiến bền bỉ cho người Việt -
Nội thất Hoà Phát nay là The One – Liệu có kế thừa được giá trị cũ?
-
1
Việt Nam nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á -
2
“Kích” đầu tư công để thúc tăng trưởng -
3
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/10 -
5
Tin vắn Đầu tư Online ngày 25/10
-
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
Lâm Đồng rà soát lại toàn bộ hiện trạng nhà kính
-
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Trình Quốc hội xem xét cho ý kiến trong tháng 3/2027 -
Gia Lai: Chưa được mở bán dự án nhà phố vẫn rầm rộ quảng cáo, nhận đặt cọc
-
LEPAS định nghĩa "Lái xe thanh lịch" thông qua sự an toàn -
DFSK kỷ niệm 20 năm mở rộng toàn cầu với mẫu E5 PLUS -
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ

