Đất nền, biệt thự ven đô lên tiếng
- 11/02/2015 13:12
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Dự án đất nền rẻ nhất thị trường bung hàng
Biệt thự, liền kề sẽ không có cú nhảy vọt nào
Nhà đầu tư tìm về bất động sản ven đô
Nửa đêm vẫn rao bán đất nền biệt thự, căn hộ cao cấp

Năm 2014, phân khúc đất nền nhà liền kề, biệt thự không “nóng” như thị trường căn hộ. Thế nhưng, không ít dự án đất nền liền kề, biệt thự tại Hà Nội đã ghi được dấu ấn về thanh khoản.

Cụ thể, Vingroup đã bán được số lượng lớn sản phẩm, lên đến hàng trăm biệt thự Vinhomes Riverside (quận Long Biên) qua đơn vị phân phối Siêu thị Dự án. Trong khi đó, Gamuda Land Việt Nam cũng bán được phần lớn sản phẩm nhà liền kề, biệt thự tại Dự án Gamuda Gardens (quận Hoàng Mai) trong năm qua.

Việc các dự án như Vinhomes Riverside và Gamuda Gardens thu hút được nhiều khách hàng quan tâm mua nhà là điều dễ hiểu. Bởi theo các đại diện phân phối, hầu hết khách hàng mua nhà liền kề, biệt thự hiện nay đều là người có nhu cầu mua để ở. Trong khi đó, các dự án trên đều là những dự án gần trung tâm, đã hoàn thiện, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, lại được chủ đầu tư hỗ trợ nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Với thực tế thị trường chung ấm dần lên, không chỉ các dự án giáp nội đô nói trên mới bán được hàng, mà với sự phát triển của hạ tầng giao thông và nỗ lực của các chủ đầu tư, các dự án tọa lạc ở những vị trí xa hơn, với khoảng cách từ 15 - 30 km cũng có giao dịch sôi động hơn. Cụ thể, sau khi triển khai thành công Dự án Lexington - Ao Sào (quận Hoàng Mai) trong năm 2014, khiến mức giá đã tăng gấp đôi, từ 20 triệu đồng/m2 lên khoảng 40 triệu đồng/m2, Lũng Lô 5 vừa tiếp tục giới thiệu Dự án Westpoint (huyện Hoài Đức). Mặc dù dự án nằm ở ngoại vi TP. Hà Nội, lại mới triển khai, nhưng với phần lớn sản phẩm nền đất có diện tích từ 60 - 80 m2, mức giá dự kiến chỉ từ 15 triệu đồng/m2, sản phẩm đất nền dự án này được nhiều nhà đầu tư nhận định sẽ trở thành “hàng nóng” của thị trường khi chính thức được chào bán.

Cách trung tâm Thành phố khoảng 30 km, Dự án Xanh Villas (Thạch Thất) của Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu cũng có tiến độ bán hàng khá tốt. Dự án này đã bán được trên 200 căn trong tổng số 400 căn biệt thự đơn lập và song lập.

Ông Tô Dũng, Chủ tịch Xuân Cầu cho biết, khu dịch vụ với đầy đủ tiện ích có vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ để sớm đón cư dân về đây sinh sống.  

Đất nền Dự án New House City được khách hàng quan tâm vì dự án có đầy đủ hạ tầng, khách hàng được nhận ngay sổ đỏ

Đất nền Dự án New House City được khách hàng quan tâm vì dự án có đầy đủ hạ tầng, khách hàng được nhận ngay sổ đỏ

Trao đổi với PV, nhiều đơn vị môi giới đánh giá, phân khúc nhà liền kề, biệt thự tại Hà Nội trong năm 2015 sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn thanh khoản, nhất là tại các dự án được đầu tư hạ tầng tốt. Với việc phân khúc đất nền nhà liền kề, biệt thự có dấu hiệu ấm lên, nhất là khi khung giá đất mới được điều chỉnh tăng mạnh, các dự án đang triển khai, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước có nhiều lợi thế. Vì thế, các dự án này tiếp tục được chủ đầu tư triển khai tích cực để có thể có sản phẩm đủ điều kiện chào bán ra thị trường ngay trong năm 2015.

Những dự án đất nền lớn được chủ đầu tư đẩy mạnh đầu tư hạ tầng thời gian vừa qua có thể kể đến như Dự án Nam An Khánh của Sông Đà Sudico, Dự án Thanh Hà của Cienco 5 Land, Dự án New House City (huyện Quốc Oai) của Tập đoàn Lã Vọng…

Ông Phạm Văn Ngọc, Trưởng ban quản lý Dự án New House City cho biết, hệ thống đường nội bộ, cây xanh và các tiện ích cho cuộc sống của cư dân đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại dự án, cũng đã có không ít chủ nhà đang hoàn thiện để có thể sớm chuyển về đây sinh sống.

Theo ông Trần Anh Tuấn, một đại diện đơn vị phân phối đất nền dự án New House City, mặc dù Dự án cách trung tâm Thành phố 15 km, nhưng New House City đã hoàn tất hệ thống hạ tầng, nằm ngay mặt Đại lộ Thăng Long, cả 3 mặt dự án đều tiếp giáp với thị trấn Quốc Oai. Trong khi đó, giá đất lại chỉ bằng 1/3 đất thị trấn, có ngay sổ đỏ, với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng một nền đất biệt thự, nên đã thu hút được nhiều quan tâm của khách hàng mua để ở lẫn mua đầu tư.

Theo báo cáo thị trường của SBRE và Savills Việt Nam mới đây, phân khúc đất nền liền kề, biệt thự tại Hà Nội vẫn chưa hết khó khăn. Tuy nhiên, đà giảm giá đã chững lại, thậm chí phân khúc này đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tăng giá tại nhiều khu vực.

Với tình hình kinh tế vĩ mô dự kiến sáng sủa hơn trong năm 2015 và tác động tâm lý từ Luật Nhà ở sửa đổi nới rộng điều kiện cho người nước ngoài được mua nhà và sở hữu nhà tại Việt Nam, rất có thể đất nền, biệt thự sẽ là phân khúc tạo điểm nhấn trên thị trường bất động sản năm nay.

Dự án địa ốc có thanh khoản “hot” nhất Đông Hà Nội

() Kể từ quý III/2014 đến nay, thị trường địa ốc khu vực phía Đông Hà Nội đang “sôi sục” với hàng loạt dự án lớn nhỏ, trong đó dòng sản phẩm biệt thự chiếm lượng lớn nhu cầu của khách hàng.

Biệt thự, liền kề xuất chiêu mới để hút khách

() Cùng với sự ấm lên của phân khúc căn hộ, chủ đầu tư các dự án biệt thự, nhà liền kề ven đô cũng đang đưa ra những phương thức kinh doanh mới như thưởng lớn, cung cấp các dịch vụ cao cấp... để thu hút khách hàng.

Cảnh hoang vắng ở khu đô thị An Hưng (Hà Đông)

() Khu đô thị mới An Hưng có diện tích 29,45 ha, trên địa bàn các phường Văn Khê, Dương Nội, quận Hà Đông do Công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng làm chủ đầu tư.

Sudico tiếp tục đặt cược vào Nam An Khánh

(Baodautu.vn) Nỗ lực triển khai kinh doanh Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) không chỉ giúp Sudico có lãi trong năm 2013, mà đây tiếp tục là “át chủ bài” của Công ty trong năm 2014. Sudico bất ngờ báo lãi Đất nền Tây Hà Nội khởi sắc trở lại  Dự án Nam An Khánh thừa thắng xông lên

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản