-
Heragon City: Quỹ đất nền hiếm hoi còn sót lại tại lõi trung tâm Thanh Hóa -
Quốc lộ 13 mở rộng, cơ hội nào cho dòng tiền đón sóng hạ tầng? -
Giữa làn sóng đại dự án, dữ liệu nói gì về bất động sản Hạ Long? -
The Light City hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng bất động sản mới -
Nhà phố, biệt thự vẫn khó tìm khách hàng -
Truyền thông quốc tế: One Central Saigon - Dự án định hình diện mạo mới của TP.HCM
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Tăng trưởng ấn tượng
Đầu năm 2016, việc Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là một thông tin tích cực cho ngành công nghiệp Việt Nam. Cũng từ đây, việc các công ty nước ngoài qua Việt Nam đặt nhà máy sản xuất, mong hưởng mức thuế bằng không, đã thúc đẩy phân khúc bất động sản công nghiệp phát triển.
Nhưng bước vào năm 2017, giấc mơ này vụt tắt khi Mỹ, đối tác lớn nhất trong TPP thông báo rút khỏi hiệp định này. Thông tin này khiến các nhà đầu tư địa ốc không khỏi lo lắng, vì trước đó đã ôm quỹ đất để xây dựng các cụm công nghiệp, hoặc mở rộng các khu công nghiệp.
Theo Ông Alex Crane, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Vietnam (đơn vị cung cấp các dịch vụ bất động sản), mối lo này là có cơ sở, tuy nhiên, Việt Nam đang là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn trên toàn cầu. Chính vì vậy, dù không có TPP, phân khúc bất động sản công nghiệp vẫn có xu hướng tăng trưởng.
Ông Alex Crane cho biết, số liệu của Cushman & Wakefield Việt Nam mới đây cho thấy, trong quý I/2017, lượng vốn FDI cam kết của Việt Nam đạt mức kỷ lục 7,7 tỷ USD, trong đó, 4,3 tỷ USD. Trong số này, lượng vốn đổ vào lĩnh vực sản xuất lên chiếm 84,8%. Ngoài ra, sự gia tăng sản lượng công nghiệp, về số lượng doanh nghiệp mới, cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ về chỉ số niềm tin của các nhà sản xuất cũng tác động tích cực tới thị trường bất động sản công nghiệp.
“Tính đến hết quý I/2017, lượng hấp thụ của thị trường đối với phân khúc đất công nghiệp của Việt Nam là 4.700 ha, tăng 7% so với quý I/2016, bất chấp diễn biến bất ngờ của kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, dẫn đến việc Mỹ rút khỏi TPP”, ông Alex Crane nói.
Cũng theo ông Alex Crane, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ưa chuộng Việt Nam, thị trường tiếp tục ổn định.
Trở lại đường đua
Theo nhiều chuyên gia bất động sản, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ trở lại cuộc đua tăng trưởng, bởi hiện Việt Nam đang có 4 FTA đang trong quá trình đàm phán, bao gồm RCEP, FTA giữa ASEAN với Hong Kong, FTA với Israsel và FTA với EFTA. Các hiệp định thương mại này sẽ mang lại các cơ hội cho dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam, cùng với sự phát triển của lĩnh vực sản xuất nói chung và bất động sản công nghiệp nói riêng.
Bên cạnh những dự báo lạc quan trên, ông Cushman & Wakefield cho rằng, vẫn còn những lo ngại và thử thách đối với các công ty đa quốc gia đang đầu tư vào Việt Nam, chủ yếu là do các thủ tục hành chính rườm rà gây mất thời gian trong việc thực hiện dự án. Vì thế, các tỉnh, thành phố có các khu công nghiệp vẫn cần thực hiện những cải cách, nhằm thu hút nhiều đầu tư và tăng giá cho thuê đất. Ke hạ tầng là yếu tố ưu tiên hàng đầu, chẳng hạn như các tuyến đường chính từ TP.HCM và Hà Nội dẫn đến các khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc và phía Nam.
“Thậm chí, trong các khu công nghiệp cũng cần những thay đổi, cải thiện để thu hút thêm đầu tư, chẳng hạn như điện, nước hệ thống xả thải của khu công nghiệp… Những yếu tố này cũng ảnh hưởng nhất định đến quyết định đầu tư của các công ty đa quốc gia”, ông Alex Crane nói.
-
Truyền thông quốc tế: One Central Saigon - Dự án định hình diện mạo mới của TP.HCM -
Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc -
Hàng loạt dự án bất động sản vẫn chờ được gỡ vướng -
Quảng Trị xem xét kiến nghị tại dự án khu nhà ở thương mại 485,235 tỷ đồng -
Mục sở thị Vinhomes Hải Vân Bay, giới đầu tư bị chinh phục bởi địa thế độc bản và tốc độ “nhanh khủng khiếp” -
Valenta Nguyễn Xiển tổ chức bốc thăm vị trí căn hộ nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân -
Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM
-
Samsung phát động cuộc thi Solve for Tomorrow tại khu vực phía Nam, hoàn thành chuỗi roadshow 3 miền -
FPT bắt tay hợp tác với tập đoàn y tế tư nhân số 1 Nhật Bản Tokushukai -
Amata - Marubeni muốn mở rộng đầu tư, phát triển thêm khu công nghiệp tại Quảng Ninh -
Greenfeed mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp với nhà máy 12.000 m2 tại TP. Đồng Nai -
Searefico: Lợi nhuận phục hồi mạnh, backlog kỷ lục - Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Tài chính - Chứng khoán
