-
Đồng Nai: Dự án Thành phố Amata Long Thành từng sai phạm chỉ định nhà đầu tư sắp hồi sinh? -
Giá thuê nhà tại Ciputra chạm ngưỡng 6.000 USD/tháng, vì sao vẫn đắt khách? -
Khai trương WOW Center - mô hình trải nghiệm bất động sản mới đậm chất "Căn hộ tri thức" tại Nam Sài gòn -
Đà Nẵng giao hơn 22.000 m2 đất cho doanh nghiệp đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành -
D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu -
Ưu thế bất động sản dòng tiền khi thuộc hệ sinh thái đã vận hành
| Phối cảnh dự án NOXH The Vesta của Hải Phát |
Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát vừa chính thức gia nhập đội ngũ các nhà đầu tư phát triển dự án bất động sản ngàn tỷ với việc khởi công Dự án Tổ hợp thương mại - dịch vụ và căn hộ Hải Phát Plaza (tên thương mại là Roman Plaza, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.
Khu đất có diện tích 35.900 m2, vị trí khá đẹp, nằm gần Trung tâm hành chính quận Hà Đông, trên tuyến đường huyết mạch của quận Hà Đông - đường Lê Văn Lương kéo dài - trục đường giao thoa giữa các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, được UBND TP. Hà Nội giao cho Hải Phát theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm.
Trước đó, các dự án Hải Phát đầu tư phần lớn được mua lại từ các chủ đầu tư khác trong điều kiện thị trường bất động sản đóng băng như: một phần Dự án Khu đô thị Phú Lương (giá trị khoảng 700 tỷ đồng từ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Việt) hay một phần Dự án Khu đô thị Usilk City, gồm các tòa CT1-104 và CT2-105 (thừa kế toàn bộ trách nhiệm và quyền lợi từ Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, giá trị thương vụ không được tiết lộ), hay một phần Dự án Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 thông qua việc sở hữu 23% vốn điều lệ của Cienco 5…
Những thương vụ đình đám của Hải Phát thời gian gần đây cho thấy bóng dáng của một đại gia bất động sản thực thụ với việc sở hữu một quỹ đất lớn, nhưng những ai biết về Hải Phát đều phải ngạc nhiên bởi sự trở lại một cách ngoạn mục của nhà đầu tư này, khi trước đó, giai đoạn 2011 - 2013, Hải Phát nằm trong số những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản ở vào tình thế vô cùng khó khăn. Giai đoạn đó, Hải Phát phải chấp nhận bán đi những khu đất vàng như số 36 - Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) và hàng loạt căn hộ các tòa CT2 và HH2 tại Khu đô thị Tân Tây Đô (huyện Đan Phượng).
Sự rút lui một cách quyết liệt đó đã giúp Hải Phát thoát khỏi vũng lầy bất động sản trong các năm 2011 - 2013 mà nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản cùng thời không làm được. Trong khi Sông Đà Thăng Long cố gắng thương lượng với khách hàng và ngân hàng để tiếp tục xây dựng Dự án Khu đô thị Usilk City, nhưng không thành công, thì Hải Phát chấp nhận bán cho FLC khu đất số 36 - Phạm Hùng với mức giá rẻ đã giúp chủ đầu tư này có khoản tiền tươi thanh toán các khoản nợ phải trả.
Nhờ sự dứt khoát đó, cuối năm 2013, Hải Phát đã được Ngân hàng Quân đội (MB) ký thỏa thuận nguyên tắc, cung cấp 530 tỷ đồng để doanh nghiệp này hoàn thành nốt hàng ngàn căn hộ tại Tổ hợp The Pride (Hà Đông, Hà Nội) còn dang dở. Trong suốt cả năm 2013 vừa nửa đầu năm 2014, Hải Phát gần như dốc toàn lực cho việc hoàn thiện và bàn giao nhà cho khách hàng đăng ký mua căn hộ tại Dự án The Pride. Dự án một mặt cứu vãn niềm tin của người mua nhà, một mặt cứu chủ đầu tư Hải Phát thoát khỏi những rắc rối mà nhiều nhà đầu tư cùng thời như Sông Đà Thăng Long hay Housing Group đã không vượt qua được.
Đầu năm 2015, trong khi nhiều chủ đầu tư tiếp tục loay hoay với chiến lược phát triển, thì Hải Phát đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc khởi công và tập trung phát triển dự án nhà ở xã hội lớn nhất miền Bắc với tên gọi The Vesta, có tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Sự thành công của The Vesta và The Pride trước đó đã mang đến dòng tiền mới cho Hải Phát để doanh nghiệp này thâu tóm hàng loạt khu đất và dự án bất động sản dang dở, trong đó có những doanh nghiệp đã từng ở thế “trên cơ” so với Hải Phát những năm trước.
Sau khi vượt qua khủng hoảng, Hải Phát đã quay trở lại thôn tính những dự án thậm chí còn đẹp hơn những khu đất mà doanh nghiệp phải bán đi trước đây như: một phần Khu đô thị Phú Lương, 7.200 m2 đất đấu giá tại Vạn Phúc (Hà Đông); thỏa thuận hợp tác cùng các chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ FICO vào Dự án chung cư cao tầng A7 Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy); Công ty cổ phần Đại Đông Á tại Dự án tòa nhà Đại Đông Á (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai)…
Sự trở lại của Hải Phát cho thấy những thăng trầm mà doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải vượt qua những năm gần đây, mặt khác, việc giữ chữ tín với khách hàng, sự linh hoạt và sáng tạo mới là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc doanh nghiệp phải bán đi dự án của mình với giá rẻ ngày hôm nay có thể là tiền đề để mở rộng và phát triển trong tương lai, còn nếu không đưa ra bài toán đầu tư hợp lý thì việc sở hữu quỹ đất lớn có thể là cục nợ mà doanh nghiệp phải đối mặt trong tương lai.
-
Đồng Nai: Dự án Thành phố Amata Long Thành từng sai phạm chỉ định nhà đầu tư sắp hồi sinh? -
Giá thuê nhà tại Ciputra chạm ngưỡng 6.000 USD/tháng, vì sao vẫn đắt khách? -
Khai trương WOW Center - mô hình trải nghiệm bất động sản mới đậm chất "Căn hộ tri thức" tại Nam Sài gòn -
Đà Nẵng giao hơn 22.000 m2 đất cho doanh nghiệp đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành
-
D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu -
Ưu thế bất động sản dòng tiền khi thuộc hệ sinh thái đã vận hành -
A&K Tower chính thức ra quân, công bố chính sách “mua nhà 0 đồng” ấn tượng -
Hà Nội: Sắp mở bán 551 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh -
The Emerald River Park khẳng định sức hút, đông đảo khách hàng tham gia sự kiện ra mắt tháp SORO -
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Đề xuất quản lý hoạt động phân lô, bán nền ngoài dự án -
Khởi tạo nếp sống an lành từ nhà phố 60 m² có vườn riêng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore
