-
Giá thuê nhà tại Ciputra chạm ngưỡng 6.000 USD/tháng, vì sao vẫn đắt khách? -
Khai trương WOW Center - mô hình trải nghiệm bất động sản mới đậm chất "Căn hộ tri thức" tại Nam Sài gòn -
Đà Nẵng giao hơn 22.000 m2 đất cho doanh nghiệp đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành -
D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu -
Ưu thế bất động sản dòng tiền khi thuộc hệ sinh thái đã vận hành -
A&K Tower chính thức ra quân, công bố chính sách “mua nhà 0 đồng” ấn tượng
Nhiều yếu tố hỗ trợ…
“Sau tháng Ngâu, toàn bộ 2.500 căn shophouse dự án ở Hạ Long, Quảng Ninh của chúng tôi không chỉ bán hết, mà còn tăng giá gấp rưỡi. Trong khi trước đó, ở Thanh Hoá, Quy Nhơn, các dự án tương tự phải mất 4 - 5 năm mới bán hết. Cơ bản hàng tồn kho được bán hết trong năm 2020, thực tế này cho thấy thời kỳ xấu nhất đã qua. Đó là nền tảng tốt cho sự phát triển của thị trường năm 2021”. Đây là chia sẻ đầy lạc quan của người đứng đầu Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trịnh Văn Quyết.
Nhìn lại thị trường năm 2020 và những trải nghiệm của doanh nghiệp mình, ông Quyết cho biết, 7 tháng đầu năm 2020 là thời điểm thị trường khủng hoảng thiếu nguồn cung, nhưng đã tích cực hơn trong 5 năm tháng cuối năm. Đây là một trong những lý do để lạc quan hơn vào thị trường năm nay.
![]() |
| Triển vọng kinh tế tăng trưởng cao sẽ kích thích cầu mua nhà tăng trở lại. Ảnh: Dũng Minh |
Chỉ ra những yếu tố hỗ trợ, TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế cho rằng, đó là nền kinh tế tăng trưởng ổn định; nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực từ đầu năm 2021; sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng; giải ngân đầu tư công nhanh; chuyển đổi số; lãi suất thấp.
“Có nhiều lý do để tự tin vào thị trường năm nay. Chẳng hạn, về sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, trong số 30 doanh nghiệp Nhật Bản thông báo chuyển nhà máy ra nước ngoài thì có 15 doanh nghiệp chọn Việt Nam là điểm đến. Đây là chuyện chưa từng có trước đây với nhiều doanh nghiệp thuộc top đầu ở Nhật Bản. Hay như lãi suất, hiện là thời điểm lãi suất về mức thấp nhất trong 15 năm qua, góp phần làm giảm chi phí mua nhà hay đầu tư… Mặt khác, tăng trưởng kinh tế năm 2021 dự báo ở mức cao từ 6,5-7% nên ngành bất động sản có thêm nền tảng để tăng trưởng tích cực”, ông Lực nói.
Phân khúc nhà ở khả năng sẽ bùng nổ trong năm nayNăm 2021, thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ khởi sắc khi nhiều Dự án nhà ở mới được đưa ra thị trường, đặc biệt là các Dự án nhà giá rẻ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của đại bộ phận người dân. Do là nhu cầu thiết yếu nên nhà ở luôn là phân khúc thu hút sự quan tâm của cả nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu ở thực nên nhiều khả năng sẽ bùng nổ trong năm nay.

TS. Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Savills Việt Nam
Cũng đánh giá cao triển vọng thị trường bất động sản năm 2021, nhưng chuyên gia kinh tế - TS. Võ Trí Thành còn lưu ý thêm về rủi ro tài chính. Theo ông Thành, thị trường chứng khoán và bất động sản đã khởi sắc hơn trong năm 2020, nhưng cũng là lúc “bom nợ” được đề cập tới. Vì thế, năm 2021 sẽ cần nhiều hơn sự khéo léo từ điều hành chính sách tiền tệ và quan trọng nhất vẫn là tạo ra sự ổn định và hỗ trợ cho quá trình phục hồi kinh tế.
… tạo động lực tăng trưởng
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Chứng khoán, ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) cho biết, dù 6 tháng cuối năm 2020 có 2 đợt dịch bùng phát nhưng thị trường vẫn thể hiện được nội lực vốn có, nhiều dự án về đích đúng hạn, nguồn cung mới cả năm vẫn đạt gần 60.000 sản phẩm, đạt 87,6% so với năm 2019. Năm 2020 đã có 74.500 sản phẩm giao dịch thành công, một số địa phương có tỷ lệ hấp thụ cao, chẳng hạn như TP.HCM đạt trên 80%. Giá bất động sản cũng tăng ở nhiều nơi. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 chưa được hoàn toàn khống chế.
![]() |
| Thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ khởi sắc trong năm 2021. Ảnh: Dũng Minh |
Theo ông Đính, năm 2020 lực cầu tuy giảm, nhưng bất động sản lại thu hút đầu tư ngoài ngành tốt khi có thêm khoảng 30% lượng cầu mới ngoài ngành, bên cạnh sự hỗ trợ từ đầu tư công mạnh. Ngoài ra, với hơn 15 tỷ USD kiều hối, nguồn tiền này sẽ giúp “bơm máu” cho thị trường bất động sản. Thị trường chứng khoán trong xu hướng tăng cũng tạo đà hưng phấn, đặc biệt, với triển vọng kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng cao sẽ kích thích nhu cầu mua nhà tăng trở lại.
“2021 cũng là năm đầu nhiệm kỳ mới trong chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp nên có thể tạo nên nhiều xung lực cho thị trường tới từ các nỗ lực thu hút đầu tư, triển khai dự án... Năm 2021 cũng khó có khả năng xảy ra bong bóng nên các dự án sẽ phát triển theo hướng bền vững hơn”, ông Đính nói.
Liên quan tới nguồn cung, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Tiếp thị nhà ở, CBRE Việt Nam cho biết, sau 2 quý đầu năm yên ắng do nguồn cung suy giảm, thị trường căn hộ đã sôi động hơn trong 2 cuối năm 2020 khi nhiều dự án được chào bán ra thị trường, đặc biệt tại TP.HCM.
Ngoài ra, các thị trường Đồng Nai, Bình Dương, Long An… cũng xuất hiện nhiều dự án mới, cạnh tranh trực tiếp với thị trường TP.HCM, đặc biệt là nhóm sản phẩm đầu tư tầm trung (căn hộ, nhà phố, đất nền…).
Đưa ra lời khuyên với các chủ đầu tư, ông Kiệt cho rằng, ở giai đoạn hiện tại, các doanh nghiệp cần xác định phân khúc khách hàng mục tiêu là nhà đầu tư hay người có nhu cầu ở thực. Đối với các phân khúc sản phẩm tầm trung, khách hàng có nhu cầu mua để ở vẫn là nhóm khách hàng tiềm năng vì nhu cầu nhà ở luôn ở mức cao. Trong khi đó, nhóm khách hàng đầu tư sẽ giảm mạnh so với trước đây do tác động của dịch bệnh.
“Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng cần tập trung vào hoàn thiện pháp lý, đảm bảo tiến độ thi công theo cam kết bởi đây là yếu tố dễ gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư; đồng thời, xây dựng phương thức thanh toán linh hoạt hơn cho người mua kèm theo những giải pháp hỗ trợ tài chính phù hợp như liên kết với các tổ chức tín dụng để giảm lãi vay, ân hạn nợ và gốc, giãn thời gian thanh toán…)”, ông Kiệt khuyến nghị.
Với các nhà đầu tư, TS. Võ Trí Thành cho rằng, nên bám sát các chính sách hỗ trợ để có thể bắt kịp sự dịch chuyển, nhịp đập thị trường, từ đó đưa ra cách ứng phó linh hoạt nhất.
-
Đà Nẵng giao hơn 22.000 m2 đất cho doanh nghiệp đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành -
D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu -
Ưu thế bất động sản dòng tiền khi thuộc hệ sinh thái đã vận hành -
A&K Tower chính thức ra quân, công bố chính sách “mua nhà 0 đồng” ấn tượng
-
Hà Nội: Sắp mở bán 551 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh -
The Emerald River Park khẳng định sức hút, đông đảo khách hàng tham gia sự kiện ra mắt tháp SORO -
Sửa Luật Kinh doanh bất động sản: Đề xuất quản lý hoạt động phân lô, bán nền ngoài dự án -
Khởi tạo nếp sống an lành từ nhà phố 60 m² có vườn riêng tại Vinhomes Global Gate Hạ Long -
Luật Đất đai sửa đổi: Nghiên cứu nguyên tắc thuế chống đầu cơ, xử lý đất bỏ hoang -
Đảo Ngọc: Nơi thiên nhiên dẫn dắt hành trình phục hồi thân - tâm - trí cho cư dân -
Mở rộng quyền chuyển nhượng hợp đồng bất động sản: Gỡ nút thắt cho nhà chưa có sổ
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore


