-
Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình tiếp tục “trễ hẹn” thu hồ sơ -
Hạ tầng trăm năm kết nối Thủ đô trong 23 phút đưa Hạ Long trở thành “Hà Nội mới” -
Đà Nẵng cấp chủ trương hai dự án căn hộ và thương mại, tổng vốn hơn 3.900 tỷ đồng -
Mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Việt Nam thu hút khách Hàn Quốc ra sao? -
Maia Resort Ho Tram - Đầu tư an toàn trên nền tảng tổ hợp tỷ đô đã vận hành -
Tổng giám đốc DKRS Nguyễn Văn Tùng: Giải pháp mua nhà 9 triệu mỗi tháng, không vay ngân hàng
Dòng vốn khủng
Trao đổi với báo giới, ông Huỳnh Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, tính đến cuối tháng 9/2015, có gần 140 dự án đang triển khai trên huyện đảo, với tổng diện tích 5.110 ha.
Trong số này, phần lớn là dự án có vốn đầu tư vài ngàn đến vài chục ngàn tỷ đồng của các tập đoàn lớn trong nước như Vingroup, Sun Group... Một dự án casino vừa được quy hoạch tại khu sinh thái Bãi Dài với diện tích 30.000 m2, cũng được nhiều nhà đầu tư ngỏ ý tham gia với tổng vốn cam kết không dưới 4 tỷ USD.
![]() |
| Đảo Phú Quốc với cảnh đẹp hoang sơ có sức hút lớn các nhà đầu tư |
Tới thời điểm này, Vingroup đang dẫn đầu với lượng vốn là 9.000 tỷ đồng, bao gồm các dự án: Vinpearl Phú Quốc, Vinpearl Villas Phú Quốc, Khu vườn bách thú hoang dã Safari, sân golf…
Sun Group đã vươn lên thứ 2 với số vốn đăng ký là 8.627 tỷ đồng, bao gồm các dự án Khu nghỉ dưỡng J.W Mariott, Ritz-Carlton Resort & Spa, Premier Village Phú Quốc Resort, The Sebel Phú Quốc, Dự án cáp treo dài nhất thế giới và quần thể khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm…
Tiếp sau là Milton với số vốn 5.000 tỷ đồng, BIM Group với 1.267 tỷ đồng và CEO Group 1.258 tỷ đồng…
Hầu hết các dự án đang triển khai là các công trình hạ tầng khung, tạo điểm nhấn đặc biệt để Phú Quốc trở thành một điểm đến hàng đầu về du lịch của cả nước.
Điển hình là dự án Khu vườn bách thú hoang dã Safari của Vingroup, với tổng số vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng trên diện tích 500 ha; Dự án cáp treo dài nhất thế giới và quần thể Khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm của Sun Group với tổng vốn đầu tư giai đoạn I gần 5.000 tỷ đồng. Với hai dự án này, Đảo Ngọc sẽ có thêm sản phẩm du lịch độc đáo, kích thích khách tới thăm.
Bên cạnh đó, Dự án Cảng tàu biển hành khách quốc tế với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng cũng đã được khởi công hồi cuối tháng 4/2015. Dự án này giúp Phú Quốc có thể tiếp nhận tàu khách có sức chở 5.000 - 6.000 người, khi hoàn thành vào năm 2017.
Đặc biệt, sự kiện đưa điện lưới quốc gia bằng hệ thống cáp ngầm ra với Phú Quốc với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng mới đây được coi như là cú hích để huyện đảo này chuyển sang một thời kỳ phát triển mới.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Cùng với trục đường xuyên đảo, cụm cảng hàng không, cảng nội địa, cảng quốc tế vừa khởi công và điện lưới quốc gia, Phú Quốc đã hội tụ đầy đủ các điều kiện về hạ tầng cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội”.
Tuy nhiên, khi nói về dòng chảy đầu tư đang ồ ạt vào Phú Quốc thì không thể không kể đến một yếu tố rất quan trọng khác, đó là các chính sách ưu đãi đặc biệt của Chính phủ trong hành trình đưa huyện đảo này trở thành đặc khu hành chính kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Đó là việc được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% suốt vòng đời dự án, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho tất cả các nhà đầu tư tư nhân…
Ngôi sao đang lên trên bản đồ du lịch
Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn đã đưa Phú Quốc với vẻ đẹp tự nhiên sẵn có, trở thành viên ngọc ngày càng lấp lánh.
Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, nếu như số khách đến Phú Quốc năm 2014 chỉ tăng khoảng 200.000 người so với năm trước đó, từ 400.000 lên 600.000 khách, thì riêng 9 tháng đầu năm nay, con số đã đạt gấp đôi, với 1,2 triệu người.
Theo đánh giá từ CBRE, Phú Quốc là một trong những thị trường du lịch có tiềm năng phát triển tốt nhất hiện nay. Quỹ đất dồi dào, bãi biển đẹp và hoang sơ nhất Việt Nam, khí hậu ấm áp quanh năm và hầu như không bao giờ có bão, nơi đây đặc biệt phù hợp với phát triển khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng và các sản phẩm liên quan đến du lịch nghỉ dưỡng khác như casino, du lịch chữa bệnh hay giải trí. Thậm chí, nhiều tạp chí, kênh truyền hình uy tín nước ngoài đã xếp Phú Quốc vào danh mục 15 điểm du lịch tiềm năng nhất thế giới. Điều đó lý giải vì sao nhiều nhà đầu tư lớn đang tập trung vào hạng mục du lịch, nghỉ dưỡng.
Đến cuối năm 2015, top 5 nhà đầu tư lớn tại Phú Quốc sẽ đóng góp cho Đảo Ngọc thêm 700 phòng khách sạn 5 sao và sẽ tăng gấp 4 lần vào năm 2016. Đến năm 2020, nơi đây sẽ có khoảng 10.000 phòng, trở thành địa phương có số lượng phòng khách sạn cao cấp lớn nhất cả nước, với khả năng tiếp đón từ 2,1 - 2,4 triệu khách du lịch mỗi năm.
Sự bứt phá của Phú Quốc đang diễn ra ngày càng nhanh và mạnh, đã đưa nơi đây trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch cả nước.
-
Bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng thoát “vùng trũng” -
Tổng giám đốc DKRS Nguyễn Văn Tùng: Giải pháp mua nhà 9 triệu mỗi tháng, không vay ngân hàng -
Lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Iconia Lakeside - 54 Tố Hữu -
Đạt Phương và lựa chọn không đánh đổi: Khi giá trị dài hạn trở thành chiến lược phát triển -
Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất cho dự án khách sạn của công ty Delta -
BV Bavella Green Park tung chính sách đột phá khi lãi suất cho vay leo thang -
Vân Đồn sẽ là điểm đến hàng đầu của làn sóng dịch chuyển du lịch
-
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng -
Agribank và Viettel ký kết thỏa thuận hợp tác, kết nối sức mạnh vì tương lai số -
Người âm thầm đưa Nesty đến gần trái tim khách hàng -
TKV hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than quý I/2026 -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 1/4/2026

