-
Khai hội đền Trần Hưng Yên 2026: Hào khí Đông A trong không gian phát triển mới -
Mở đầu Tháng Thanh niên 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính gieo sắc xanh nơi đồi trọc -
Trường THCS Hoàng Liệt: Tâm thế mới - Mục tiêu mới -
[Ảnh] TP.HCM rực sắc đỏ trước Ngày hội toàn dân -
Từ nghệ nhân làng nghề truyền thống đến Giáo sư danh dự quốc tế -
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Khi người nông dân bước qua cánh cửa nghề
Câu chuyện của một vị khách người Thái Lan bị “chặt chém” ngay tại quê hương mình khi phải trả tiền suất ăn cao gấp 4 lần bình thường vì bị nhầm là khách Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận nước này.
Suthaporn Lee, một người dân Thái Lan tới chợ Neon ở Thái Lan. Tại một quầy hàng bình dân, cô gọi đĩa cơm gồm thịt nướng và trứng rán. Khi thanh toán, cô giật mình khi phải trả số tiền 150 baht, trong khi bình thường món ăn chỉ có giá chừng 35-50 bath Thái.
Khu chợ Neon nằm ở Pratunam, một khu vực phổ biến thu hút rất đông khách du lịch Trung Quốc tới thăm.
Suthaporn nhìn tờ hóa đơn và băn khoăn hỏi người phục vụ liệu đây có phải là giá tiền dành cho người Thái hay không. “Trong quyển thực đơn, tôi chỉ thấy ghi tên các món ăn chứ không đề giá”, Suthaporn nói.
Cô gái Thái Lan đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân, lập tức thu hút sự chú ý của dư luận nước này. Phóng viên của hãng Armanin TV tới quầy hàng tại gian chợ và trò chuyện với chủ quán về câu chuyện của Suthaporn. Tại đây, bà chủ cửa hàng xác nhận 150 baht là giá tiền dành cho khách nước ngoài chứ không phải của người bản địa. Người này cũng thừa nhận sai lầm khi tính giá đắt cho Suthaporn vì nhầm tưởng cô “giống khách Trung Quốc”.
“Tôi nói sẽ trả lại tiền thừa nhưng cô ấy từ chối và bảo sẽ kể lại chuyện này trên Facebook. Bạn phải hiểu giá thuê cửa hàng tại đây đắt đỏ thế nào. Tôi không muốn bình luận chuyện này nữa”, chủ quán nói.
Ngoài ra, người chủ nói thêm, dù quyển thực đơn không ghi rõ giá tiền nhưng họ luôn báo giá cho khách bản địa. Tại cửa hàng này, khách nước ngoài sẽ chịu mức giá đắt hơn với người địa phương. Ví dụ cùng một món mỳ, khách nước ngoài phải trả 80 baht, nhưng người Thái chỉ phải trả 60 baht.
Câu chuyện nhanh chóng chịu nhiều sự chỉ trích từ dư luận. “Tôi không thể hiểu nổi. Tại sao người nước ngoài phải trả tiền cao hơn chúng ta? Người Thái phải gây ấn tượng tốt về du lịch mới đúng. Chính phủ nên xem xét điều này”, một cư dân mạng lên tiếng. “Khách nước ngoài không phải con người sao?”, một ý kiến khác tiếp lời.
Ngay sau đó, đại diện từ bộ Thương mại Thái Lan lên tiếng sẽ điều tra sự việc. Nếu cửa hàng trên có hành vi “chặt chém” khách du lịch, người chủ sẽ đối diện với mức phạt cao nhất 7 năm tù hoặc nộp 100.000 baht Thái.
Theo Coconut
-
Khai hội đền Trần Hưng Yên 2026: Hào khí Đông A trong không gian phát triển mới -
Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc với nhiều hoạt động đặc sắc -
Để nông dân Viêt Nam tự hào khẳng định "Tôi là người làm nghề nông chuyên nghiệp" -
Mở đầu Tháng Thanh niên 2026, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính gieo sắc xanh nơi đồi trọc
-
Trường THCS Hoàng Liệt: Tâm thế mới - Mục tiêu mới -
[Ảnh] TP.HCM rực sắc đỏ trước Ngày hội toàn dân -
Từ nghệ nhân làng nghề truyền thống đến Giáo sư danh dự quốc tế -
Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: Khi người nông dân bước qua cánh cửa nghề -
Thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo” giúp sinh viên khởi nghiệp -
Từ ngày 1/3, bãi bỏ 12 quy định về công chức, viên chức và quản lý chuyên ngành -
[Ảnh] Thị trường vàng TP.HCM sôi động ngày vía Thần Tài
-
1
TP.HCM chi 3.563 tỷ đồng đầu tư tuyến đường 6 làn xe để giảm tải Quốc lộ 1 -
2
Cao tốc Sơn La - Cửa khẩu Tây Trang 23.252 tỷ đồng; khởi công 3 dự án tại Phú Quốc tổng vốn 1.238 tỷ đồng -
3
Nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội; Đề xuất phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp -
4
Khẩn trương xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh quốc tế Sân bay Long Thành
-
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa -
Xổ số kiến thiết miền Nam đặt mục tiêu doanh thu gần 173 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 -
INTECH E&C vinh dự đồng hành triển khai nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn đầu tiên do người Việt làm chủ -
VietinBank năm 2025: Cải thiện hiệu quả, tăng trưởng bền vững -
EVNGENCO1 bứt phá trong thách thức -
Mảnh ghép cuối cùng của lõi CBD Sài Gòn: One Central Saigon và câu chuyện tái định vị trung tâm Quận 1
