-
Thâu tóm Dự án Đại Ninh, “đại gia” Nguyễn Cao Trí hưởng lợi ngàn tỷ -
Vướng mắc 10 năm trong thanh toán khoản công nợ 225 tỷ đồng xây dựng cầu Hòa Trung -
TP.HCM: Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị tuyên án 7 năm tù -
TP.HCM: Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị đề nghị 7- 8 năm tù -
TP.HCM: Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khai gì trong vụ án thứ hai? -
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới
Chiều 11/12, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM về nâng cao hiệu quả phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn TP.HCM.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đối với công tác tư pháp và thi hành án trên địa bàn.
Một trong những trọng tâm được thảo luận kỹ tại buổi làm việc là công tác chuẩn bị thi hành án vụ Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Bởi đến nay, giai đoạn 1 của vụ án đã xét xử xong phúc thẩm, cơ quan thi hành án TP.HCM phải thi hành 22.742 tỷ đồng, 1.084 bất động sản, hơn 1 tỷ cổ phần. Còn giai đoạn 2 đã xét xử sơ thẩm, dự kiến phải thi hành 31.139 tỷ đồng, bồi thường cho hơn 43.000 người.
Chia sẻ tại buổi làm việc liên quan đến vụ án này, ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho rằng, tình huống đặt ra một vụ việc chưa có tiền lệ. Với quy mô, tính chất như vậy thì cần giải quyết bằng cơ chế đặc thù, chứ dùng cơ chế cũ sẽ không đủ sức.
Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM chia sẻ tại buổi làm việc. |
Với tư cách là Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp, ông Nguyễn Văn nên cho rằng, đội ngũ làm công tác thi hành án đang bị quá tải. Đơn cử số lượng chấp hành viên thực hiện của TP.HCM bằng 1,5 - 2 lần bình quân cả nước.
Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng tình với đề xuất cần có ban chỉ đạo tương xứng để huy động lực lượng, đồng thời chuẩn bị nhân lực, nguồn lực tương xứng, có kế hoạch cụ thể.
Đối với hơn 43.000 người được thi hành án trong vụ Vạn Thịnh Phát, ông Nên lưu ý cần có kế hoạch thông báo để họ ngồi ở nhà vẫn tiếp nhận đầy đủ thông tin, không phải mất công chạy tới chỗ này chỗ kia. Phải có tổ chuyên tiếp nhận, cập nhật, xử lý thông tin và thông báo, phản hồi thông tin để người dân yên tâm ngồi ở nhà.
Thông tin thêm về việc thi hành án, ông Nguyễn Văn Hòa, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho hay, một chấp hành viên ở TP.HCM đang tổ chức thi hành án 380 việc, giá trị khoảng 540 tỷ đồng, chưa kể vụ Vạn Thịnh Phát. Hơn nữa, trong bối cảnh đang sắp xếp tinh gọn bộ máy, ông Hòa mong có cơ chế đặc thù cho lĩnh vực thi hành án.
Đối với vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đề nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ cùng các chính sách, đãi ngộ, nguồn tài chính để thi hành án.
Liên quan đến vấn đề thẩm định giá, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết, thẩm định giá trong các vụ án hình sự là công việc tương đối phức tạp. Trên địa bàn TP.HCM có hơn 100 doanh nghiệp hành nghề tư vấn thẩm định giá nhưng đối với những hồ sơ phức tạp thì doanh nghiệp ít tham gia dự thầu.
Thời gian từ lúc mời thầu đến lúc xét thầu khoảng 30 ngày, nếu không có nhà thầu trúng thầu thì phải mời thầu lại, mất thêm 30 ngày nữa. Trong hoạt động thẩm định giá, ông Hải đề nghị xác định rõ chi phí thanh toán cho đơn vị tư vấn lấy từ nguồn nào để doanh nghiệp yên tâm tham gia. Nếu lấy từ nguồn bán tài sản sau khi đấu giá thì chờ rất lâu, doanh nghiệp tư vấn ngại tham gia.
Cũng tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, vụ Vạn Thịnh Phát đã có ban chỉ đạo, lập tổ công tác, xác định bao nhiêu việc đặt lên bàn cần giải quyết ngay, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, điều kiện để thực hiện.
Về cơ chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với các cơ quan thuộc TP.HCM, ông Mãi cho hay, việc nào cần xây dựng quy chế, việc nào cần ngồi lại trao đổi thống nhất sẽ được thể hiện trong kế hoạch triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Tư pháp và TP.HCM.
-
TP.HCM: Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư bị đề nghị 7- 8 năm tù -
Nhận hối lộ gần 25 tỷ, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục bị tuyên phạt 12 năm tù -
TP.HCM: Cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khai gì trong vụ án thứ hai? -
Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và 9 bị cáo hầu tòa -
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới -
Mở lại phiên tòa xét xử loạt cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa -
Đề nghị thanh tra việc sử dụng đất tại dự án Sân gôn Indochina Hội An
- Sacombank-SBL thay đổi địa chỉ chi nhánh Đà Nẵng
- Mô hình hệ sinh thái thành công trên thế giới, xu thế không thể bỏ qua
- Thành lập Công ty bất động sản Trần Anh Land
- Panasonic bàn giao Phòng thí nghiệm giải pháp HVAC cho trường Đại học Bách khoa TP.HCM
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mời hợp tác đầu tư
- Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7 về kế toán, kiểm toán và tài chính