-
“Phôi răng sứ Mỹ, Đức” của hệ thống Nha khoa Đại Nam có nguồn gốc từ Trung Quốc -
Đà Nẵng: Đề nghị đẩy nhanh thủ tục phá sản Nhà máy sản xuất Sô đa Chu Lai -
Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật -
Công an Hà Nội hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI -
Rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá -
Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu cam kết bồi thường trong 90 ngày
Thông tin trên được ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chia sẻ tại buổi làm việc với Ban thường vụ Thành uỷ TP.HCM về nâng cao hiệu quả phối hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tư pháp và thi hành án dân sự trên địa bàn TP.HCM.
Theo ông Mai Lương Khôi, trong năm 2024 tổng số việc mà các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn TP.HCM giải quyết là hơn 113.000 việc, thụ lý mới tăng 10% so với năm 2023. Tổng số tiền đã thi hành xong 34.000 tỷ đồng, vượt so với chỉ tiêu được giao.
“TP.HCM là địa phương chiếm 1/10 cả nước về việc và chiếm 3/10 về tiền phải thi hành án trong công tác thi hành án”, ông Khôi chia sẻ.
![]() |
| Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM. |
Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết thêm, về thi hành án hành chính, tính đến nay đã thi hành xong 88/263, còn 175 bản án, quyết định chưa thi hành xong. Từ đó, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề xuất Thành uỷ, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan, cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thi hành án trong quá trình xác minh tài sản, tính chất pháp lý của tài sản trong quá trình thi hành án. Đồng thời đề nghị các cấp nghiêm chỉnh chấp hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
Thông tin về vấn đề thi hành án vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ông Mai Lương Khôi cho rằng, việc thi hành án vụ án Vạn Thịnh Phát là lớn nhất trong lịch sự thi hành án.
Hiện nay giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND Cấp cao xét xử phúc thẩm và bản án đã có hiệu pháp luật. Theo đó, bản án có hiệu lực của giai đoạn 1 đã tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn cho ngân hàng SCB hơn 673.000 tỷ đồng, giao cho ngân hàng SCB quản lý 1.121 mã tài sản. Bản án phúc thẩm cũng nêu lên trách nhiệm của công an, Viện Kiểm sát trong việc giám sát quá trình thi hành án.
Đáng chú ý, tổng số tiền phải thi hành án của cả 2 giai đoạn là trên 50.000 tỷ đồng, số tiền này chiếm 1/3 số tiền mà cả ngành thi hành án phải thi hành trong năm 2024.
Theo ông Khôi, với khối lượng công việc rất lớn như vậy, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Toà án và Viện Kiểm sát để rà soát về tài sản, tình trạng pháp lý của tài sản để tránh việc giải thích lại, có thể triển khai thi hành án ngay.
Bộ Tư pháp cũng đã nghiên cứu, dự báo trước những khó khăn vướng mắc trong vụ án đặc biệt này để gỡ vướng kịp thời. Từ đó đã báo cáo và được trung ương chấp thuận cho phép thành lập ban chỉ đạo liên ngành để chỉ đạo thi hành án vụ án này.
Thông tin thêm, ông Khôi cho biết vụ án này có khối lượng bất động sản lớn, nằm rải rác ở các quận, huyện của TP.HCM, chủng loại bất động sản thì đa dạng phức tạp và tính chất pháp lý phức tạp.
Từ đó, ông Khôi kiến nghị Thành uỷ, UBND TP.HCM chỉ đạo các địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát pháp lý của các tài sản để đảm bảo các tài sản nào sạch thì ưu tiên đưa ra bán đấu giá ngay để có nguồn tiền thi hành án, chi trả tiền cho hơn 43.000 bị hại.
Bên cạnh đó, ông Khôi cũng kiến nghị các cơ quan tư pháp tại TP.HCM cần có kế hoạch và dự trù trước các tình huống để đảm bảo an ninh trật tự khi thi hành án.
![]() |
| Bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. |
Liên quan đến việc thi hành án vụ án này, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố đã có ban chỉ đạo để thi hành bản án của toà. Do đó, trong quá trình thi hành án, những vấn đề nào cần gỡ vướng, vướng ở đâu thì các cơ quan tổ chức thi hành nêu ra để ban chỉ đạo có giải pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng.
Cục Trưởng cục thi hành án dân sự TP.HCM Nguyễn Văn Hoà cũng cho rằng, cần có cơ chế đặc biệt để thi hành án vụ án đặc biệt như này. Đồng thời, kiến nghị Sở Tài chính tham gia vào quá trình thẩm định, định giá các tài sản. Vì sau khi Cục thi hành án dân sự tổ chức định giá các tài sản xong thì cần có hội đồng định giá của Sở Tài chính tham gia để đánh giá, xem xét, giám sát kết quả định giá để đảm bảo tài sản định giá sát với giá trị thị trường, thu về được tối đa giá trị của tài sản.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.HCM tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp đối với công tác tư pháp và thi hành án trên địa bàn.
Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp cho biết, TP.HCM là trung tâm kinh tế tài chính của cả nước. Qua các năm số lượng vụ việc, khối lượng công việc ngày càng tăng, đi cùng với đó là tính chất phức tạp của các vụ tranh chấp, khiếu kiện. Từ đó, đòi hỏi cả hai cơ quan trong thời gian tới cần tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác tư pháp và thi hành án.
-
Rà soát, bổ sung đầy đủ các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá -
Vụ bán đất sân bay Nha Trang: Nguyễn Văn Hậu cam kết bồi thường trong 90 ngày -
Nhà sản xuất bột giặt Ariel, dầu gội Pantene bị phạt 390 triệu đồng -
TP.HCM: Bắt 51 nhân sự chủ chốt Công ty Metaland liên quan lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ -
Thí điểm 1 năm về đánh giá, chấm điểm xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành -
Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 1 tháng cao điểm -
Khởi tố 3 đối tượng “rửa tiền” thuê cho đường dây lừa đảo
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 1) -
Công ty cổ phần đầu tư F88 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng - lần 2 -
Alumax Amsterdam đưa nhà máy đóng tàu nhôm vào hoạt động tại Bắc Ninh -
Coca-Cola Việt Nam khởi động dự án thương mại điện tử cho làng nghề -
Greenfeed thắng ba giải thưởng về thực hành ESG -
Vietcombank tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng về Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026


