-
Bộ Xây dựng đề xuất chấm điểm giải ngân năm 2026 với mức vốn 38.872 tỷ đồng -
Nghị quyết số 10-NQ/TW: Thay đổi tư duy về thu hút FDI toàn diện, sâu sắc -
Hà Nội chủ động quỹ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm -
Hà Nội: Tăng tốc hạ tầng chiến lược từ kỷ lục giải ngân đầu tư công -
Dốc toàn lực đưa đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc chạy thử giữa năm 2027 -
Dòng vốn đầu tư châu Âu vào TP.HCM nhắm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu
Tháng 1/2018, Tập đoàn UPC Renewables Asia I Limited (UPC) đã có buổi làm việc với lãnh đạo và các sở, ngành của tỉnh Quảng Bình để báo cáo về việc tập đoàn này có ý định đầu tư điện gió tại Quảng Bình. Cụ thể, UPC dự định triển khai xây dựng Nhà máy Điện gió UPC - Lệ Thủy và Nhà máy Điện gió UPC - Quảng Bình trên địa bàn huyện Lệ Thủy trong thời gian 13 tháng, dự kiến vận hành vào trước tháng 12/2020.
![]() |
| Hiện có nhiều nhà đầu tư tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án điện gió tại Quảng Bình |
Trong đó, Dự án Nhà máy Điện gió UPC - Lệ Thủy có diện tích 16 ha, công suất 50 MW, điện lưới đấu nối 110kv, sản lượng điện 158 triệu KW/năm, với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng. Dự án Nhà máy Điện gió UPC - Quảng Bình có diện tích 130 ha, công suất thiết kế 250 MW, điện lưới đấu nối 220kv, sản lượng điện 760 triệu KW/năm, tổng mức đầu tư trên 10.200 tỷ đồng.
UPC được xem là doanh nghiệp hàng đầu thế giới về phát triển các dự án năng lượng tái tạo, với hàng loạt dự án năng lượng gió và mặt trời được thực hiện khắp nơi, từ các khu vực núi non, sa mạc, núi lửa tại Hoa Kỳ, các đảo của Indonesia, các khu vực đồng bằng ở Ấn Độ cho đến các thảo nguyên khu vực Mông Cổ... Do vậy, việc tập đoàn này đầu tư vào Quảng Bình đang tạo ra nhiều kỳ vọng làm thay đổi diện mạo khu vực được biết đến với hình ảnh “chang chang cồn cát, nắng trưa Quảng Bình” này.
Ông Phan Văn Thường, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình cho biết, vị trí được Tập đoàn UPC Renewables Asia I Limited đề xuất là khu vực cồn cát ven biển giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Sen Thủy của huyện Lệ Thủy. Hiện nhà đầu tư đã được UBND tỉnh Quảng Bình cho phép lắp đặt cột đo gió để khảo sát thu thập số liệu.
“Nhà đầu tư rất quyết tâm để thực hiện dự án. Hôm 20/3, họ đã khảo sát lần 2. Theo quy định của Bộ Công thương, phải sau 12 tháng khảo sát đo đạc gió thì mới được tiến hành đầu tư. Thời gian này, nhà đầu tư sẽ lập hồ sơ gửi Bộ Công thương để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điện lực tỉnh”, ông Thường cho biết.
Ông Phạm Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy nhìn nhận, việc phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối là hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực ven biển Lệ Thủy. Lĩnh vực này ít gây ra các tác động tiêu cực đến môi trường. “Đặc biệt, với điện mặt trời, người dân địa phương có thể tận dụng được lớp đất phía dưới các tấm pin năng lượng để thâm canh cây ngắn ngày”, ông Năm nói.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, ngoài Tập đoàn UPC, còn có 2 nhà đầu tư khác cũng xin đăng ký đầu tư dự án điện gió tại Quảng Bình. Cụ thể, Công ty cổ phần Điện gió B&T đăng ký đầu tư dự án có tổng công suất 200 MW tại xã Gia Ninh, Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Dự án thứ hai là của Công ty cổ phần Tổng công ty Tân Hoàn Cầu với tổng công suất 300 MW, đang lắp đặt cột đo gió tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.
Trong lĩnh vực điện mặt trời, Tập đoàn Dowha Hàn Quốc đã tiến hành đầu tư nhà máy điện mặt trời với công suất 49,5 MW, thuộc Tổ hợp Dự án Điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thuỷ (công suất 550 MW, tổng vốn hơn 55 triệu USD, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018).
Tại Hội nghị “Gặp gỡ Hoa Kỳ 2018” vừa diễn ra tại Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tiến Hoàng cho biết, du lịch dù được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, nhưng lĩnh vực công nghiệp, trong đó có công nghiệp năng lượng tái tạo, vẫn được tỉnh hết sức chú trọng. “Quảng Bình mong muốn được đón và cam kết tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh”, ông Hoàng khẳng định.
-
Dốc toàn lực đưa đường sắt nhẹ 9.000 tỷ đồng tại Phú Quốc chạy thử giữa năm 2027 -
Dòng vốn đầu tư châu Âu vào TP.HCM nhắm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu -
Hải Phòng dồn lực giải ngân 19.575 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 5 tháng cuối năm -
Lâm Đồng có 26 dự án chồng lấn khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia -
Đột phá thể chế cho khu kinh tế ven biển miền Trung -
Soi bước tiến Dự án vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội vốn 85.813 tỷ đồng -
Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên rộng gần 500 ha
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1) -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026 -
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới -
Anova Agri hợp tác cùng Base.vn kiến tạo mô hình vận hành thế hệ mới, hiện thực hóa chiến lược ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2)


