Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Bình Dương: Hiệp sĩ gửi con gái đi taxi đến trường để đuổi bắt trộm
Nguyễn Tuấn (infonet) - 29/03/2016 11:51
 
Trong lúc chở con gái đi học, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện kẻ trộm xe gắn máy mà camera an ninh người dân ghi lại được. Không chần chừ, hiệp sĩ Hải đã gọi taxi chở con gái tới trường, một mình bám theo đối tượng và gọi đồng đội hỗ trợ.
Đối tượng Đạt (mặc áo cọc tay màu trắng đen, đầu tiên từ phải sang).
Đối tượng Đạt (mặc áo cọc tay màu trắng đen, đầu tiên từ phải sang).
Trong lúc chở con gái đi học, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã phát hiện kẻ trộm xe gắn máy mà camera an ninh người dân ghi lại được. Không chần chừ, hiệp sĩ Hải đã gọi taxi chở con gái tới trường, một mình bám theo đối tượng và gọi đồng đội hỗ trợ.

Theo hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, trong lúc chở con đi học vào chiều ngày 26/3, anh phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius có hình dáng giống kẻ trộm xe wave màu trắng biển số 61H1-27498 tại khu phố 04, Phường Phú Hòa  đã bị ghi hình vào chiều ngày 23/3.

Nghi ngờ đối tượng, anh Hải gọi taxi chở con đến trường và tiếp tục chạy xe bám theo, gọi đồng đội hỗ trợ gồm: Thạch Đạt, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Công Nguyên, Đỗ Thành Đạt... Khi đến đường Thích Quảng Đức (thuộc khu Phố 2, Phường Phú Hòa,Thành Phố Thủ Dầu Một), các hiệp sĩ ép xe mời về công an phường Phú Hòa làm việc.

Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Trần Văn Đạt (SN 1988 quê Ngệ An, tạm trú các khách sạn tại Bình Dương).

Tiếp đó, khoảng 16h ngày 27/3, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của người dân báo bị cạy cửa lấy trộm tài sản. Từ thông tin nạn nhân trình báo, anh cùng đồng đội truy tìm qua các ngã đường. Khi đến đường Huỳnh Văn Cừu (thuộc địa bàn Phường Phú Cường), các hiệp sĩ phát hiện 2 đối tượng đi xe sirius biển số 68F1-14632 có nhiều nghi vấn. Bị bám theo, đối tượng đã rồ ga bỏ chạy quăng lại cục heroin.

Gói heroin bị các hiệp sĩ thu giữ bàn giao cho công an

Truy đuổi qua nhiều tuyến đường, anh Hải cùng anh em ép xe và mời đối tượng về công an Phường Phú cường làm việc.

 Tại đây, 2 tên khai tên Nguyễn Minh Tâm (SN 1999) và Đoàn Tấn Thành (SN 1985, cùng ngụ Phường Khánh Bình, Tân Uyên ,Tỉnh Bình Dương. Cả 2 khai nhận mua cục heroin này giá 500,000 ngàn đồng tại địa bàn Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng. Hiện cả 2 đối tượng đã được công an phường Phú Cường bàn giao cho đội điều tra ma túy thành Phố Thủ Dầu Một, bình Dương.

 

Hiệp sĩ SBC tóm gọn tên trộm kính ô tô nhờ camera
 Được khổ chủ cung cấp hình ảnh camera, nhóm hiệp sĩ SBC Bình Dương lần theo bắt được 2 tên trộm đã bẻ hàng chục kính xế hộp trên địa bàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư