-
Camera AI nâng cao hiệu quả quản lý giao thông Hà Nội -
Tăng phụ cấp và thu nhập của chủ tịch UBND xã từ năm 2026 -
Xếp 4 loại ngạch công chức cấp bộ theo vị trí việc làm -
Trang hoàng diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp phục vụ Đại hội XIV của Đảng -
Hà Nội triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 -
Hoàn thành chi trả quà Tết cho người có công trước 31/1
Thông tin về một gia đình cô dâu người Việt là chị Phan Ngọc Thanh quê ở Cà Mau, là hành khách đi trên chuyến phà SEWOL định mệnh bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc, đang tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.
![]() | ||
| Bé Kwon Ji-yeon (Nguồn: DM), có mẹ là người Việt Nam, quê ở Cà Mau |
Chiều 21/4, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc đã gặp gỡ bố đẻ chị Thanh là ông Phan Văn Chạy và em gái Phan Ngọc Hạnh, vừa từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc tối 19/4, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, Bộ Gia đình và Bình đẳng giới Hàn Quốc.
Trước đó, sáng 21/4, gia đình chị Thanh đã gặp cháu Kwon Ji-yeon là con gái chị Thanh đã may mắn được cứu sống trong chuyến phà định mệnh trên. Chiều cùng ngày, gia đình chị Thanh đã được đại diện Bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới Hàn Quốc hỗ trợ đi tàu xuống ga Mokpo, tỉnh Chonlanam-do, từ đó di chuyển xuống quận Jindo, nơi đặt trụ sở Trung tâm cứu trợ khẩn cấp vụ chìm tàu SEWOL.
Tại đây, gia đình đã được đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đón và hỗ trợ nơi ăn nghỉ, đi lại tại hiện trường để tìm hiểu các thông tin về chị Thanh, con rể và cháu ngoại hiện còn đang trong diện mất tích.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Chạy cho biết gia đình vẫn còn hy vọng dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Tối 21/4, em gái chồng chị Thanh và là người đang chăm sóc cháu Kwon Ji-yeon, hiện cũng đang có mặt tại Nhà thi đấu quận Jindo, khẳng định vẫn chưa có thông tin gì về vợ chồng chị Thanh và cháu Kwon Hyuk-kyu.
Cho đến 23 giờ cùng ngày, trong danh sách các nạn nhân đã bị thiệt mạng cũng như danh tính những thi thể đã trục vớt được nhưng chưa tìm được người thân, không có tên của chị Thanh cũng như chồng và con trai.
Theo Vietnam+
-
Trang hoàng diện mạo Thủ đô xanh, sạch, đẹp phục vụ Đại hội XIV của Đảng -
Hà Nội triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 -
Hoàn thành chi trả quà Tết cho người có công trước 31/1 -
Định hình lại khung giáo dục quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số -
7 nhóm hành vi bị cấm trong tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện -
Bộ Nội vụ hoàn thiện cơ chế xếp lương công chức gắn với vị trí tuyển dụng -
Chi tiết hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ cấp Phó phòng đến Cục trưởng
-
1
Đề xuất quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đón 5 – 7 triệu khách/năm -
2
Dồn lực cho tăng trưởng năm 2026 -
3
Từ tháng 2/2026, dự kiến thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông -
4
Hoàn tất chuyển đổi đơn vị chuẩn bị Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam -
5
Người bỏ cọc có thể bị cấm đấu giá đất tới 5 năm; Hà Nội công bố thêm 39 dự án nhà ở xã hội
-
Quà tặng Maison Gift JSC: Tạo dựng những kết nối tình cảm, tôn vinh truyền thống Việt -
Japfa giữ vững vị thế Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín
-
Nha khoa Phương Thành khai trương trụ sở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp -
Vietcombank năm 2025: Bản lĩnh ngân hàng trụ cột trong chu kỳ vượt lên thách thức để kiến tạo cho phát triển -
Tiêu chuẩn chọn hồng sâm 6 năm tuổi hỗ trợ sức khỏe -
SeABank thông báo mời thầu

