-
Đắk Lắk: Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp hút hơn 33.000 tỷ đồng -
Phê duyệt đơn giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Trà Đa -
Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chưa đạt yêu cầu -
Lâm Đồng thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 -
Loạt dự án ở Đà Nẵng đang chờ nhà đầu tư -
Amata City Hạ Long đón thêm dự án trong chuỗi cung ứng bán dẫn
![]() |
| Sức khỏe của doanh nghiệp cũng chính là sức khỏe của nền kinh tế. |
Các biện pháp này, thậm chí còn cần được ban hành và thực thi sớm hơn nữa, bởi trên thực tế, cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức.
Con số hơn 51.400 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước, là một thí dụ. Thậm chí, chỉ riêng tháng 4/2021, đã có 11.747 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Phần lớn (trên 90%) doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh và đã giải thể, chấm dứt tồn tại là những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ. Đây là đối tượng rất dễ bị tổn thương do tác động tiêu cực từ bên ngoài.
Báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng khẳng định, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng, nhất là với nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đã cho thấy những tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế còn dai dẳng.
Vì dịch bệnh dai dẳng và khó lường, nên nhiều doanh nghiệp chấp nhận giải pháp tiếp tục chờ, tạm ngừng hoạt động để nghe ngóng diễn biến thị trường, tìm kiếm ý tưởng, hướng đi mới hoặc chờ đợi chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, rồi mới quyết định tiếp tục kinh doanh hay giải thể. Điều đó có nghĩa, nếu tình hình xấu hơn, hoặc nếu chưa có chính sách hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, thì những doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh có thể sẽ phải “khai tử”.
Tình hình đang diễn biến phức tạp khi “làn sóng” Covid-19 thứ 4 bùng phát, lan ở nhiều địa phương. Đã có đề xuất về việc cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) tạm ngừng sản xuất vì phát hiện các ca dương tính tại đây. Đã có yêu cầu đóng cửa vũ trường, quán karaoke, quán ăn hè phố, thậm chí là cả quán ăn trong nhà. Đã có các yêu cầu hủy tour, hủy đặt phòng khách sạn…
Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, ăn uống… sẽ khó chồng khó. Các hãng hàng không chắc chắn lại bị ảnh hưởng khi người dân bắt đầu hạn chế đi lại do lo ngại bệnh dịch lây lan. Vì thế, hơn lúc nào hết, doanh nghiệp đang cần được hỗ trợ.
Năm ngoái, Chính phủ kịp thời ban hành nhiều chính sách quan trọng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của Covid-19, bao gồm cả gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Sự hỗ trợ này đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Cuối năm ngoái, đã bắt đầu có đề xuất về việc cần hỗ trợ lần hai.
Đầu năm nay, Chính phủ cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Không gọi là “gói” - như Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, trong phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4 đã nhấn mạnh rằng, cần phải hiểu đây là tập hợp các giải pháp của các ngành, các lĩnh vực khác nhau để hướng tới mục tiêu chung là hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19.
Chính vì thế, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản xây dựng đề cương dự kiến các giải pháp báo cáo Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành liên quan như Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội… có ý kiến, đề xuất. Hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chờ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành để có một báo cáo chung.
Câu hỏi đặt ra lúc này là, khi nào sẽ có những phản hồi từ các bộ, ngành, để chúng ta có chung một bộ giải pháp tổng thể hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?
Thực tế, sau các biện pháp hỗ trợ được áp dụng từ năm 2020, sang năm nay, nhiều chính sách vẫn đang tiếp tục được các bộ, ngành thực hiện. Chẳng hạn, Ngân hàng Nhà nước thực hiện các biện pháp lãi suất, tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành nghị định tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế đất năm 2021… Riêng với gói 62.000 tỷ đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng kết để báo cáo Chính phủ.
Nghĩa là đơn lẻ, nhưng vẫn đang có những chính sách được áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp. Nhưng có lẽ, giờ là lúc, doanh nghiệp cần một bộ giải pháp tổng thể, quyết liệt và nhanh hơn, mạnh hơn, để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn vì Covid-19.
Sức khỏe của doanh nghiệp cũng chính là sức khỏe của nền kinh tế.
-
Đắk Lắk: Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp hút hơn 33.000 tỷ đồng -
Phê duyệt đơn giá cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng tại Khu công nghiệp Trà Đa -
Tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận chưa đạt yêu cầu -
Lâm Đồng thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
-
Loạt dự án ở Đà Nẵng đang chờ nhà đầu tư -
Amata City Hạ Long đón thêm dự án trong chuỗi cung ứng bán dẫn -
Khánh Hòa tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng các dự án lớn -
Quảng Ninh rà soát tổng thể quy hoạch, hạ tầng khu vực cầu Bắc Luân III và cầu Km3+4 -
TP.HCM thu hồi 2 khu đất tại Khu Công nghệ cao để thu hút dự án mới -
Vietnam Airlines đưa hương vị mùa hè Việt Nam lên những hành trình quốc tế -
Hải Phòng có thêm CCN Lê Thiện – Đại Bản, mở rộng dư địa thu hút đầu tư
-
Stavian được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng KCN Ninh Thọ tại Khánh Hòa -
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn thông báo mời hợp tác đầu tư -
Việt Hương đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường
-
Giải pháp bố trí phòng tin học khoa học từ Nội thất The One -
Carlsberg Việt Nam xây dựng đội ngũ hiệu suất cao trên nền tảng niềm tin, trao quyền và văn hóa phát triển -
Samsung tiếp tục tuyển dụng kỹ sư, cử nhân và thực tập sinh cho các nhà máy ở Việt Nam

