-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có những chia sẻ thẳng thắn về những khó khăn mà doanh nghiệp trong nước đang gặp phải khi phải cạnh tranh với khối doanh nghiệp FDI. |
Phiên thảo luận "Việt Nam: Tăng trưởng trên đà tăng tốc" tại Diễn đàn Đầu tư toàn cầu bất ngờ nhận được những tràng pháo tay của Hội trường khi Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thẳng thắn bác quan điểm của Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen về việc chuyển giá ở Coca Cola Việt nam. Đồng thời Bộ trưởng cũng đưa ra lời khuyên với các doanh nghiệp trong nước nên nhìn nhận các doanh nghiệp FDI duới góc độ hợp tác phát triển.
Tại phiên thảo luận, đứng trên góc độ doanh nghiệp, ông Lê Phước Vũ tỏ ra trăn trở trước tỷ trọng quá lớn của khu vực FDI, hạn chế cơ hội phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Ông chia sẻ khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải khi phải cạnh tranh với những người khổng lồ FDI: “Về trung hạn và dài hạn, chính sách nhà nước cần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa nhưng thực sự, hiện nay, Việt Nam như đã thành một nơi để các doanh nghiệp nước ngoài khai thác tối đa lợi thế. Như doanh nghiệp ngành thép chúng tôi đã không còn dư địa phát triển, các ngành khác cũng vậy”.
“Doanh nghiệp chúng tôi cũng minh bạch, thuế đóng đủ nhưng các doanh nghiệp FDI, chuyện chuyển giá khá phổ biến. Doanh nghiệp Việt Nam tuổi đời ngắn, tiềm lực yếu, sức lực cũng đã yếu qua thời gian khó khăn vừa qua, khó cạnh tranh được với doanh nghiệp FDI chuyển giá”, ông Vũ nói.
“Như Coca Cola ở Việt Nam, họ chuyển giá rất rõ, từ khi vào Việt Nam liên tục báo lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng”, ông Vũ nêu ví dụ và nhấn mạnh: “Chính sách vĩ mô phải tạo sự công bằng để cạnh tranh. Nếu không chống được chuyển giá ở các doanh nghiệp FDI sẽ không bảo vệ được doanh nghiệp trong nước”.
![]() |
| Các đại biểu dự Diễn đàn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc |
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh lập tức đã bác quan điểm này: “Anh Lê Phước Vũ nói như vậy có phần đúng và có phần không đúng. Tôi đồng ý là phải phát triển doanh nghiệp trong nước. Doanh nghiệp trong nước mới tạo ra thương hiệu sản phẩm của Việt Nam như cà phê Trung Nguyên hay nước mắm Phú Quốc chứ không phải Samsung. Đáng tiếc là doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh, nên cần hỗ trợ nhiều. Nhưng thực sự, doanh nghiệp FDI cũng không mong muốn doanh nghiệp Việt Nam yếu. Nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam như Samsung hay các nhà đầu tư sản xuất ô tô Nhật Bản vào Việt Nam, họ cũng cần các doanh nghiệp Việt Nam làm công nghiệp hỗ trợ, cung cấp linh kiện sản xuất trong nước để giảm giá thành. Một trong những mục tiêu thu hút vốn FDI là để tạo cạnh tranh thay đổi công nghệ, nếu ta đóng cửa như thời bao cấp sẽ rất trì trệ”.
"Quan trọng là chúng ta phát triển cùng nhau, đưa FDI vào để tạo ra sự cạnh tranh, có nguồn lực vốn, cạnh tranh để thúc đẩy tăng trưởng, như đi 2 chân, để doanh nghiệp FDI phát triển cùng với doanh nghiệp trong nước, nhưng chúng ta vẫn chưa làm được như kỳ vọng. Doanh nghiệp trong nước cần phải bước nhanh hơn chứ không thể đóng cửa với FDI. Chính phủ cũng đã hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước như sửa đổi Luật Doanh nghiêp, sắp tới là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần phải chấp nhận cuộc chơi, có người thua, người thắng và đó là điều chúng ta mong muốn", Bộ trưởng cho biết thêm.
Về việc Coca Cola Việt Nam có chuyển giá hay không, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói: “Anh Vũ nên thận trọng trong phát ngôn. Tổng cục Thuế đã đi kiểm tra nhưng không kết luận Coca Cola chuyển giá ở Việt Nam. Khi chưa có bằng chứng thì không kết luận họ chuyển giá được”.
“Tôi đã sang Mỹ, đến cả thủ phủ của Tập đoàn Coca Cola và họ cho thấy họ là tập đoàn kinh doanh toàn cầu. Họ cho biết sẽ điều chỉnh chính sách. Từ tháng 7 vừa qua tại Việt Nam, Coca Cola Việt Nam đã có lãi và họ nói từ nay sẽ liên tục có lãi”, Bộ trưởng Vinh nói.
Cũng theo Bộ trưởng Vinh: “Ta không thể áp đặt nói là họ chuyển giá khi không có bằng chứng. Như anh, nếu có ai nói anh trốn thuế mà không có bằng chứng thì anh cũng sập tiệm ngay”.
Những phát biểu thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nhận được sự tán thưởng của đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tham gia diễn đàn.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ


