Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp lãnh đạo Tổ hợp Samsung tại Việt Nam
Hải Yến - 29/04/2021 17:58
 
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Samsung tại Việt Nam đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với lãnh đạo Tổ hợp Samsung tại Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tại buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tổ hợp Samsung tại Việt Nam

Ngày 29/4/2021, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Choi Joo Ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, Choi Joo Ho đã chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên được bổ nhiệm vào cương vị Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam.

Với mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển nền kinh tế bền vững, trong thời gian tới, phía Samsung bày tỏ mong muốn Bộ Công Thương tiếp tục hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác giữa Samsung và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương một cách hiệu quả. 

Bên cạnh đó, phía Samsung cũng đề xuất được Bộ Công Thương hướng dẫn hỗ trợ Samsung Việt Nam trong việc triển khai thí điểm cơ chế DPPA (Cơ chế mua bán điện trực tiếp).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong 10 năm trở lại đây, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục đạt mức ổn định và cao so với thế giới. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng đó trong 10 năm tới sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn, bởi dư địa cho phát triển sẽ không còn nhiều nếu không tìm ra được phương thức mới. Theo đó,  phát triển công nghiệp nền tảng, bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Samsung tại Việt Nam đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt, góp phần giúp Việt Nam trở thành nước xuất siêu và là nước ASEAN duy nhất đạt tăng trưởng dương trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng và ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Đánh giá cao các dự án hợp tác giữa Samsung và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ  trưởng cho rằng các dự án này đã bước đầu giúp các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cải tiến sản xuất, chất lượng, tiếp cận với các tiêu chuẩn trong việc cung ứng sản phẩm, linh kiện cho các nhà máy Samsung Việt Nam, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của Samsung, cũng như các tập đoàn đa quốc gia khác.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh, sản phẩm sản xuất trong nước mang lại giá trị gia tăng cao hơn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị phía Samsung tiếp tục phát huy những thành tựu, kinh nghiệm có được trong 13 năm hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Đề nghị Samsung tiếp tục hỗ trợ tư vấn, cải tiến cho các doanh nghiệp Việt Nam, nâng cao năng lực sản xuất, tăng số lượng doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2 của Samsung, từ đó giúp Samsung có vị trí vững chắc hơn tại Việt Nam, khu vực và trên toàn cầu.

"Việc Samsung đã chọn Việt Nam là địa bàn chiến lược để phát triển, đồng thời cũng là nơi để phát triển các ý tưởng mới, chiến lược mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một lựa chọn đúng. Do đó, Samsung nên tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu công nghệ tại Việt Nam, hỗ trợ một số doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông qua hình thức liên doanh, liên kết", Bộ trường Nguyễn Hồng Diên đề xuất..

Doanh nhân Nguyễn Huy Tiến, Tổng giám đốc GamaLift: Luôn đặt mình ở trạng thái bắt đầu
Đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc GamaLift, ông Nguyễn Huy Tiến một lần nữa đặt mình về trạng thái bắt đầu, không ngại đương đầu với áp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư