Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Bộ trưởng Thăng đình chỉ Cục trưởng Thắng
Như Loan - 25/04/2014 19:22
 
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT tạm đình chỉ chức vụ đối với Cục trưởng Cục Đường sắt VN, ông Nguyễn Hữu Thắng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bộ trưởng Thăng: Tổng công ty Đường sắt đang chờ "sung rụng"
Việt - Nhật họp bàn chuyện chặn tham nhũng ODA
Vụ JTC đưa hối lộ: Thủ tướng chỉ đạo xử lý quyết liệt, thận trọng
Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông mắc vốn
Vời kiểm toán cứu dự án trọng điểm nửa tỷ USD
   
  Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông  

Nguyên nhân tạm đình chỉ đối với ông Nguyễn Hữu Thắng do ông này có phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm liên quan đến Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành Giao thông vận tải.

Đồng thời, Bộ trưởng Thăng cũng yêu cầu cá nhân ông Thắng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc phát ngôn và nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án nói trên, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trước ngày 7/5/2014.

Bên cạnh đó, giao ông Trần Phi Thường, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam phụ trách Cục Đường sắt Việt Nam trong thời gian ông Thắng bị tạm đình chỉ chức vụ.

Vì sao chi phí đường sắt Cát Linh - Hà Đông vọt lên 891 triệu USD? Vì sao chi phí đường sắt Cát Linh - Hà Đông vọt lên 891 triệu USD?

Bộ Giao thông vận tải vừa có thông tin chính thức về việc phải tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ 553 triệu USD lên 891 triệu USD.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư