-
Một sản phẩm thép Việt xuất sang Nam Phi thoát thuế tự vệ -
CEO Ford Việt Nam: Khách hàng giờ mua trải nghiệm, không chỉ mua xe -
VinEnergo hợp tác với SunAsia Energy phát triển điện mặt trời nổi kết hợp nuôi trồng thủy sản tại Philippines
-
PETROCONS tìm đối tác tái cấu trúc để mở đường tăng trưởng mới -
Tủ trung thế được số hóa đang thay đổi cách vận hành hạ tầng điện -
EVNGENCO1 tập trung mọi nguồn lực cho cao điểm mùa khô
Bắt đầu từ 0h ngày 5/4 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chính thức triển khai đợt áp thuế đối ứng đầu tiên, đánh dấu bước đi cứng rắn trong chính sách thương mại mới của Washington.
Theo đó, tất cả các đối tác thương mại của Mỹ sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu bổ sung 10%, như đã được ông Trump công bố hôm 2/4.
Tuy nhiên, trong hướng dẫn cụ thể của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), các lô hàng đang trên đường vận chuyển đến Mỹ từ trước ngày 5/4 sẽ được miễn trừ thuế nhập khẩu bổ sung 10%.
![]() |
Để ngăn chặn các nhà nhập khẩu lợi dụng ngoại lệ, thời gian khai báo của hàng hóa chỉ được tính từ sau 12:01 sáng (giờ EDT-giờ miền đông) ngày 5/4/2025 đến trước 12:01 sáng (giờ EDT) ngày 27/5/2025.
Nội dung này được Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ ban hành tại bản tin CSMS #64649265, hướng dẫn về thuế bổ sung theo Lệnh Hành pháp ngày 2/4/2025 (“Điều chỉnh nhập khẩu bằng thuế quan đối ứng để khắc phục thâm hụt thương mại hàng hóa lớn và kéo dài nhiều năm của Hoa Kỳ”).
Ngoài ra một nội dung đáng chú ý khác trong bản tin là hàng hóa có giá trị từ Mỹ chiếm từ 20% trở lên (ví dụ bao bì, gia vị hoặc một phần nguyên liệu nhập từ Mỹ) sẽ được miễn trừ thuế nhập bổ sung 10% với phần hàm lượng có nguồn gốc từ Mỹ; chỉ áp thuế cho phần giá trị không đến từ Mỹ.
Trước đó, theo thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), có khoảng 37.500 tấn thủy sản của các doanh nghiệp đang trên đường vận chuyển tới Mỹ.
Phần lớn lượng hàng này thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam do thỏa thuận giao hàng tận kho Mỹ mới nhận tiền, do đó các doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì áp lực bị áp thêm thuế nhập khẩu bổ sung 10% và thuế đối ứng 46%.
Như vậy, với hướng dẫn từ phía Hải quan Mỹ, các lô hàng thủy sản Việt Nam có thể yên tâm không phải đóng thêm thuế nhập khẩu 10%. Phía VASEP đã khuyến nghị doanh nghiệp thủy sản chủ động lưu giữ giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng vận chuyển,...để làm bằng chứng. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể xem xét nhập bao bì hoặc phụ liệu từ Mỹ để đạt ngưỡng 20% giá trị.
Phía Mỹ cũng thông báo hướng dẫn riêng cho các biện pháp về thuế đối ứng có hiệu lực từ ngày 9/4 sẽ được ban hành sau.
-
Tủ trung thế được số hóa đang thay đổi cách vận hành hạ tầng điện -
EVNGENCO1 tập trung mọi nguồn lực cho cao điểm mùa khô -
Nafoods tăng tốc mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp thực phẩm -
Lãnh đạo Đắk Lắk cam kết tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường đầu tư, kinh doanh -
Đối thoại với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp mong muốn tháo gỡ các thủ tục đầu tư -
Xuất khẩu tăng tốc, điện tử dẫn dắt tăng trưởng -
Đại hội SASCO 2026: Tăng trưởng bứt phá, cổ tức tiền mặt hấp dẫn 46,24%
-
Công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 50, Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 -
Dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển về các thủ phủ công nghiệp -
ASUS tung ExpertBook Ultra, tham vọng dẫn đầu thị trường laptop doanh nghiệp Việt -
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam

