-
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Kiến Xương
-
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình -
Thu ngân sách nhà nước đang đạt tiến độ khá -
Các nguyên tắc xuyên suốt trong xử lý dự án tồn đọng, chậm triển khai -
Bộ Tài chính nêu các giải pháp lớn để ổn định vĩ mô nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 -
Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đường dây 500kV dài 35,5 km, vốn 1.433 tỷ đồng
Số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, trong tháng 3/2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 75,39 tỷ USD, tăng 18,2% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính chung quý I năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 17,0%.
Báo cáo tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cũng đã khẳng định điều này, coi đây là một điểm sáng của nền kinh tế.
Đó là kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu quý I lần lượt tăng 13,7%, 10,6% và 17% so với cùng kỳ, vượt kịch bản đề ra.
![]() |
| Nếu Mỹ áp thuế đối ứng 46% trên diện rộng, xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ |
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên, Bộ Công Thương đã xây dựng kịch bản tăng trưởng cho lĩnh vực này.
Cụ thể, quý I dự kiến tăng 7,9% so với cùng kỳ, quý II dự kiến tăng 12,9%; quý III dự kiến tăng 12,9% và quý IV dự kiến tăng 14,9%. Mức tăng trưởng cả năm dự kiến đạt 12%, bằng với chỉ tiêu được giao. Kết quả đạt được, xuất khẩu quý I tăng 10,6%, tức là tăng vượt kịch bản đề ra.
Số liệu thống kê cụ thể cho biết, trong quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 102,84 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 29,02 tỷ USD, tăng 15,0%, chiếm 28,2% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 73,82 tỷ USD, tăng 9%, chiếm 71,8%.
Trong quý I năm 2025, có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 59,9%).
Trong khi đó, về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa quý I đạt 99,68 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 36,78 tỷ USD, tăng 19,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62,9 tỷ USD, tăng 15,8%.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong quý I năm 2025, có 17 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 77,2% tổng kim ngạch nhập khẩu.
Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 3,16 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,7 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,76 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,92 tỷ USD.
Các số liệu thống kê trên cho thấy, thương mại hàng hóa của Việt Nam vẫn đang tiếp tục tốc độ tăng trưởng tích cực. Tuy vậy, khó khăn, rủi ro mới đã bắt đầu xuất hiện, khi mà mới đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố áp thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam.
“Nếu bị áp mức thuế 46% trên diện rộng, xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị tác động mạnh, lây lan ảnh hưởng đến sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo, doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, tiêu dùng, lao động việc làm trong nước…”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng lo ngại.
Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp đánh giá 5 nhóm hàng chịu tác động lớn nhất là điện tử, máy tính; dệt may, da giày; gỗ và sản phẩm từ gỗ; thủy sản; và máy móc, thiết bị. Đây cũng là các nhóm ngành hàng sử dụng nhiều lao động và có kim ngạch xuất khẩu lớn sang Mỹ.
Mặc dù trong ngắn hạn, mức độ tác động có thể chưa rõ nét, do nhiều doanh nghiệp đã chủ động đẩy mạnh xuất khẩu, tích trữ hàng hóa sang Mỹ trong các tháng trước, song trong dài hạn, những ảnh hưởng là không nhỏ.
Hiện nay, Chính phủ, các bộ ngành đang rất nỗ lực để có giải pháp ứng phó với việc áp thuế đối ứng của phía Chính phủ Mỹ.
Theo Bộ Tài chính, cuộc điện đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã “mở ra dư địa và thời gian” để đàm phán với Mỹ, nhưng cần triển khai rất khẩn trương, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, thương mại…
Đồng thời, cần chủ động nghiên cứu, chuẩn bị ban hành ngay các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp Mỹ vẫn áp mức thuế cao đối với Việt Nam, qua đó, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến kinh tế, tâm lý của thị trường, nhà đầu tư và dòng tiền của doanh nghiệp.
-
Bộ Tài chính nêu các giải pháp lớn để ổn định vĩ mô nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 -
Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đường dây 500kV dài 35,5 km, vốn 1.433 tỷ đồng -
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16" -
Nghệ An điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các Ban quản lý dự án, Khu kinh tế -
Thường trực Ban Bí thư dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng -
Quảng Trị: Cử tri phường Đồng Hới kiến nghị đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông -
TP.HCM: Xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai bảo đảm an toàn bầu cử 2026
-
SeABank thông báo mời thầu -
Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp -
Phúc BANI: Người mở lối cho khát vọng "thu ngoại tệ" của thế hệ trẻ Việt trên môi trường số -
Giải pháp “đo ni đóng giày”: Cách VietinBank chiếm trọn niềm tin của khách hàng -
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group

