-
TP.HCM tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu giá tài sản -
Truy tố 3 cựu Thẩm phán trong vụ “chạy án” cho bị cáo hưởng án treo -
Giám đốc, kế toán Công ty Tân Phú Ninh Hòa Bình bị cáo buộc trốn thuế -
Đà Nẵng “bêu tên” hàng nghìn doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội -
Quảng Trị: Khởi tố, tạm giam nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP. Đồng Hới -
Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 trong ngày đầu Vietnam ADR Week 2026
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào 12h hôm nay (02/8), cơn bão số 3 có tâm bão ở vị trí khoảng 21,2oN; 109,0oE, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất là cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5-10km/h.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Công ty CP BOT Cầu Bạch Đằng đã ra thông báo số 416/2019/CV-BOTCBĐ, để thông báo về phương án cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng.
Cụ thể, khi bão số 3 đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió giật từ cấp 10 trở lên sẽ bắt đầu tiến hành cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Bạch Đằng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Cục Hàng không Việt Nam cũng đã ra thông báo tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng) từ 12h ngày 02/8 đến 12h ngày 03/8 để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.
Theo yêu cầu của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không phải làm ngay công tác liên quan đến điều chỉnh kế hoạch bay và báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam; thông báo việc điều chỉnh tới Trung tâm Quản lý luồng không lưu (Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam), hành khách và các cảng hàng không liên quan.
Trước đó, Ban Chỉ huy và Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ninh đã ban hành thông báo số 18/BCH ngày 01/8 về việc cấm biển từ 10h ngày 01/8 và yêu cầu tất cả các tàu neo đậu ở các bến, cảng du lịch phải về nơi tránh trú an toàn theo quy định của tỉnh.
![]() |
| Hải đội 2 biên phòng tuyên truyền, vận động ngư dân vào bờ tránh bão. Ảnh: Nguyễn Chiến. |
Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh cũng yêu cầu các phương tiện di chuyển đến các điểm tránh trú bão an toàn tại các khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Đầm Hà.
Tại khu vực huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) từ 6h ngày 01/8, Cảng vụ đường thuỷ nội địa đã ngừng cấp phép đối với các tàu chở khách đi đến huyện đảo này. Theo UBND huyện Cô Tô, trên đảo hiện còn 307 khách du lịch lưu trú, trong đó có 4 khách nước ngoài. Chính quyền đã thông báo tới các cơ sở kinh doanh dịch vụ đảm bảo việc phục vụ và an toàn cho du khách.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ninh, tính đến 10h ngày 02/8, toàn tỉnh đã di chuyển 16.132 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3; toàn bộ 8.460 tàu, thuyền đều đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và trở về nơi tránh trú an toàn.
Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, toàn tỉnh cũng đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ, 2.294 dân quân tự vệ, 5.498 lượt người dân, 545 lượt phương tiện xe máy, 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.
-
Quảng Trị: Khởi tố, tạm giam nguyên Chi cục trưởng thi hành án dân sự TP. Đồng Hới -
Ra mắt Quy tắc Tố tụng Trọng tài VIAC 2026 trong ngày đầu Vietnam ADR Week 2026 -
Cháy rừng phòng hộ ven biển tại Quảng Trị -
Chồng cựu Cục trưởng Trần Việt Nga bất ngờ được đề nghị án treo -
Dự án nền tảng trực tuyến về M&A của Công ty Inmergers đổ bể sau khi "gọi vốn" -
Hệ sinh thái Rance Pharma với hàng trăm ngàn lon sữa giả -
Huế: Chủ đầu tư xây nhiều hạng mục công trình ngoài giấy phép
-
UNIQLO đẩy mạnh các dự án hỗ trợ giáo dục và môi trường tại Việt Nam -
Stavian được chấp thuận là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng KCN Ninh Thọ tại Khánh Hòa -
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Ngõ Sài Gòn thông báo mời hợp tác đầu tư -
Việt Hương đẩy mạnh sản xuất vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường
-
Giải pháp bố trí phòng tin học khoa học từ Nội thất The One -
Carlsberg Việt Nam xây dựng đội ngũ hiệu suất cao trên nền tảng niềm tin, trao quyền và văn hóa phát triển

