
-
Phát hành bộ tem đặc biệt “Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam"
-
Giải pháp MobiSafe giúp người dùng tự vệ trong từng cú click
-
Schneider Electric hợp tác NVIDIA đẩy mạnh việc phát triển nhà máy AI quy mô lớn
-
Cần “bàn tay sắt” với sàn thương mại điện tử
-
Trao quyền mạnh mẽ cho địa phương trong quản lý khoa học công nghệ -
Chính thức luật hóa tài sản số, tài sản mã hóa
![]() |
Trụ sở Google ở California, Mỹ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN) |
Chính phủ Mỹ ngày 2/5 (giờ Mỹ) đã chính thức yêu cầu một thẩm phán liên bang ra phán quyết buộc Tập đoàn công nghệ Google phải chia tách mảng kinh doanh công nghệ quảng cáo khổng lồ của mình, sau khi tòa án sơ bộ xác định công ty này đang duy trì vị thế độc quyền bất hợp pháp trên thị trường.
Phát biểu tại phiên điều trần ở tòa án liên bang bang Virginia, luật sư Julia Tarver Wood thuộc bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh Google đã tìm ra nhiều cách để vi phạm luật pháp. Bà kêu gọi thẩm phán bác bỏ cam kết của Google về việc điều chỉnh hành vi.
Yêu cầu trên được đưa ra sau phán quyết hồi tháng trước của Thẩm phán Quận Leonie Brinkema. Bà đã đồng tình với phần lớn lập luận của chính phủ rằng Google đã xây dựng một vị thế độc quyền bất hợp pháp đối với phần mềm và công cụ quảng cáo được các nhà xuất bản sử dụng. Tuy nhiên, bà đã bác bỏ một phần lập luận liên quan đến các công cụ dành cho nhà quảng cáo.
Chính phủ Mỹ khẳng định sẽ đề xuất biện pháp mạnh mẽ là buộc Google phải thoái vốn khỏi mảng kinh doanh phục vụ nhà xuất bản và nền tảng trao đổi quảng cáo.
Lý do được đưa ra là Google không đáng tin cậy trong việc tự thay đổi hành vi của mình để tuân thủ luật pháp.
Bà Tarver Wood lập luận các biện pháp khắc phục về hành vi là không đủ vì không thể ngăn Google tìm ra cách thức mới để thống trị thị trường.
Về phía Google, luật sư Karen Dunn cho biết công ty đề xuất một cam kết ràng buộc về việc chia sẻ thông tin minh bạch hơn với các nhà quảng cáo và nhà xuất bản trên nền tảng công nghệ quảng cáo của mình.
Tuy nhiên, bà Dunn thừa nhận "các vấn đề về lòng tin" được nêu ra trong vụ kiện và cho biết Google sẽ chấp nhận sự giám sát để đảm bảo thực hiện mọi cam kết đưa ra trước tòa.
Thẩm phán Brinkema cũng đã kêu gọi hai bên tiến hành hòa giải, nhấn mạnh rằng việc đạt được một giải pháp thỏa hiệp sẽ tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn một phiên tòa kéo dài nhiều tuần, dự kiến bắt đầu vào tháng 9/2025 tới để xác định các biện pháp khắc phục cuối cùng.
Đây là áp lực pháp lý mới nhất mà Google phải đối mặt từ Chính phủ Mỹ. Mỹ cũng đang yêu cầu tập đoàn công nghệ này bán trình duyệt Chrome trong một vụ kiện chống độc quyền riêng biệt liên quan đến hoạt động kinh doanh công cụ tìm kiếm thống trị thị trường của Google.

-
Đến năm 2040, AI sẽ đóng góp 120-130 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam -
Ẩn họa từ cơn sốt tạo video AI bằng Veo 3 -
Schneider Electric hợp tác NVIDIA đẩy mạnh việc phát triển nhà máy AI quy mô lớn -
Cần “bàn tay sắt” với sàn thương mại điện tử -
Phòng tránh lừa đảo qua điện thoại -
Trao quyền mạnh mẽ cho địa phương trong quản lý khoa học công nghệ -
Chính thức luật hóa tài sản số, tài sản mã hóa
-
1 Phó thủ tướng: Thuế suất của Việt Nam thấp so với thế giới; chính sách thuế đang rất ưu đãi, khoan sức dân
-
2 Hộ kinh doanh đóng cửa không liên quan đến chính sách thuế
-
3 Hợp nhất hai bộ khiến quyết sách nhanh hơn, nắn vốn đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm
-
4 Không có chuyện người bán hàng rong, bán nước vỉa hè phải dùng hóa đơn điện tử
-
TMT Motors sắp ra mắt mẫu ôtô điện đô thị giá siêu rẻ
-
Bảo chứng về chất lượng sản phẩm ColosBaby Gold 2+ thông qua nghiên cứu khoa học
-
Khám phá đô thị sống chuẩn xanh phía Tây TP.HCM
-
Vietbank tạo sức hút tại Ngày hội Việc làm và Đào tạo VCTF Vietnam 2025
-
Vĩnh Phúc tăng tốc hội nhập quốc tế: Xúc tiến đầu tư chiến lược tại châu Âu
-
Ngày hội việc làm và đào tạo Việt Nam 2025: Kết nối tương lai nghề nghiệp