Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Chính thức ra mắt bộ máy lãnh đạo cao nhất của Quốc hội khóa XIV
Hữu Tuấn - 22/07/2016 16:56
 
Chiều 22/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước và thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên họp, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức (ảnh: Đức Thanh)
Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức (ảnh: Đức Thanh)

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bỏ phiếu kín để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Lãnh đạo Quốc hội với Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
Lãnh đạo Quốc hội với Lãnh đạo Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Thay mặt ban kiểm phiếu, Trưởng ban kiểm phiếu, ông Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể:

Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV  được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Khóa XIV với số phiếu tán thành là 481 trên tổng số 487 phiếu hợp lệ, chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 478 trên 486 số phiếu hợp lệ, chiếm 96,76% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV  được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 468/487 số phiếu hợp lệ, chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 459 trên 487 số phiếu hợp lệ, chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 477 trên 487 số phiếu hợp lệ, chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV  được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 477 trên 486 số phiếu hợp lệ, chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 469 trên 487 số phiếu hợp lệ, chiếm 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 480 trên 487 số phiếu hợp lệ chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 452 trên 487 số phiếu hợp lệ, chiếm 91,50% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với số phiếu tán thành là 376 trên 483 số phiếu hợp lệ, chiếm 76,11% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIV với số phiếu tán thành là 465 trên 486 số phiếu hợp lệ, chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước khóa XIII  được bầu tái cử làm Tổng kiểm toán nhà nước với số phiếu tán thành là 459 trên 487 số phiếu hợp lệ, chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội với 469 đại biểu quốc hội tán thành, bằng 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội; thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc với 465 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội; thông qua Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc với 463 đại biểu Quốc hội tán thành, bằng 93,72% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi kết thúc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên họp thứ nhất để thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền.

Đề cử 3 nhân sự mới để bầu tham gia Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Sáng nay, 21/7, Chủ tịch Quốc hội khoá XIII Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trình danh sách nhân sự để Quốc hội bầu 18 thành viên Ủy ban Thường vụ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư