Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chốt vị trí tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017
Ngọc Tân - 09/03/2016 15:33
 
UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án lắp đặt các giàn tháp bắn cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFC) 2017 trên xà lan được bố trí giữa sông Hàn, đoạn giữa cầu Sông Hàn và Thuận Phước, trước cảng Đà Nẵng (vị trí đã được chọn bắn pháo hoa trong dịp Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh năm 2015).
Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ bắn lên từ xà lan giữa sông Hàn
Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ bắn lên từ xà lan giữa sông Hàn

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, việc pháo bắn trên xà lan lắp đặt giữa sông Hàn sẽ đáp ứng tiêu chí đảm bảo an toàn của người dân, du khách và các cơ sở vật chất khác, tạo được hiệu ứng đẹp bởi phối cảnh xung quanh khu vực sông Hàn và hiệu ứng từ mặt nước phù hợp với pháo hoa. Đồng thời, không gian xem pháo hoa mở, có thể xem từ nhiều hướng khác nhau nên không gây tốn kém chi phí xây dựng khán đài, người dân có thể xem từ hai bờ sông, trên các cầu và nhà hàng, khách sạn, tòa nhà lân cận…

Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện thành phố chưa có xà lan chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu của việc bắn pháo hoa từ xà lan (dài 120m, rộng 10m). Hiện tại, nếu thi theo thể thức mới này thì thành phố phải tận dụng xà lan sẵn có (dài 30m, rộng 9m), điều này gây ra lo ngại về sự không an toàn và bất tiện cho đội bắn. Cũng theo ông Thanh, nếu đóng mới xà lan chuyên dụng, chi phí sẽ vào khoảng 7 tỷ đồng.

Ông Thanh cho biết, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng thay đổi thời gian tổ chức thi cho 2 đội/ đêm và các đêm trình diễn cách nhau 3 ngày 2 đêm. Theo ông Trần Quang Thanh:“ Phương thức tổ chức theo mô hình chung của các sự kiện pháo hoa trên thế giới, các lễ hội pháo hoa thường được tổ chức nhiều ngày (từ 4 đến 12 ngày). Mỗi đêm chỉ có 1 đến 2 đội trình diễn và cách 2 – 3 ngày lại có đợt trình diễn khác. Điều này nhằm tạo điều kiện cho các đội chuẩn bị, kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch, đồng thời là điểm nhấn để thu hút khán giả đến và tham gia những hoạt động phụ trợ diễn ra cùng thời điểm.”

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng cho biết, để thực hiện tốt cho việc tổ chức cuộc thi, UBND thành phố đã có yêu cầu đối với Sở Tài chính, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức đấu thầu tất cả các hạng mục của DIFC 2017, đặc biệt là công tác tuyển chọn công ty tư vấn, đơn vị truyền thông quảng bá và vận động tài trợ cho cuộc thi. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế… thẩm định năng lực hoạt động cũng như năng lực tài chính của các doanh nghiệp tham gia tài trợ cũng như chi phí phát sinh của các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường…

Ngoài ra UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai các hoạt động phụ trợ mới, các sự kiện văn hóa du lịch lớn, mang tầm quốc tế diễn ra vào khoảng thời gian tổ chức DIFC nhằm tạo không khí sôi động, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân và du khách đến Đà Nẵng vào dịp này. Cụ thể như trình diễn nhạc nước và ánh sáng nghệ thuật, tổ chức chợ phiên/ chợ đêm trưng bày, buôn bán các sản phẩm handmade, mỹ nghệ, thời trang; diễu hành thuyền hoa, thả hoa đăng; trưng bày các vật phẩm có tính thẩm mỹ, hiện đại, mang đặc trưng văn hóa dân tộc và địa phương…

Đà Nẵng: 240 tỷ đồng đầu tư tuyến đường phục vụ APEC 2017
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường nhằm phục vụ cho Tuần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư