Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Chung kết Start-up Việt sẽ diễn ra ngày 15/11 tại TP.HCM
Hồng Phúc - 05/10/2018 14:15
 
Cuộc thi Start-up Việt sẽ không nhận hồ sơ đăng ký từ các startup trong nước đến ngày mai (05/10). Ngay sau đó, ban tổ chức sẽ sàng lọc và công bố danh sách 25 start- up triển vọng tham gia vào vòng đào tạo kéo dài đến đầu tháng 11/2018.
.
Quán quân Start-up Việt 2017 Nấm Tươi Cười có mặt trongn Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan vào tháng 8/2018

Chương trình do do Báo điện tử VnExpress tổ chức. Đây là năm thứ ba VnExpress tổ chức chương trình Start-up Việt, nhằm kết nối, ươm mầm, tìm kiếm các start-up nổi bật trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, vinh danh những mô hình kinh doanh đột phá, phát triển bền vững và hữu ích về kinh tế - xã hội...

Tốp 25 start-up triển vọng sẽ được chia vào 5 đội huấn luyện viên (gồm các chuyên gia đến từ VMCG, SVF, Viisa, Innovatube..). Chương trình đào tạo sẽ kéo dài trong khoảng một tháng, tập trung vào bốn chủ đề chính, gồm: bước ra toàn cầu, gọi vốn từ cộng đồng/ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân sự và chuyển đổi số.

Sau đó, Ban tổ chức tiếp tục sàng lọc, chọn 5 start- up xuất sắc thuyết trình trong ngày  chung kết (15/11) tại TP HCM. 

Cụ thể, ngoài danh hiệu, kỷ niệm chương và giải thưởng từ các nhà tài trợ cho ngôi vị quán quân, Start-up Việt 2018 còn trao thêm các giải "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo" cho các sinh viên khởi nghiệp xuất sắc.

Giải thưởng dự kiến gồm giải nhất với 15 triệu đồng, giải nhì là 10 triệu đồng và giải ba 5 triệu đồng.

Start-up Việt năm nay được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng sự đồng hành của hội đồng chuyên môn như ông Phạm Phú Ngọc Trai- CEO GIBC, ông Phạm Duy Hiếu- giám đốc Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF), ông Phạm Văn Tam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo,…

Năm 2017, Nấm Tươi Cười đoạt ngôi vị cao nhất Start-up Việt 2017. Giải quán quân năm Start-up Việt năm 2016 thuộc về VeXeRe - dự án hợp tác bán vé, giúp các nhà xe xây dựng quy trình nghiệp vụ chuyên nghiệp và quản lý dễ dàng hơn.


Sẽ không để start-up Việt phải sang Singapore thành lập doanh nghiệp
“Sẽ không để start-up Việt phải sang Singapore thành lập doanh nghiệp”- giới khởi nghiệp Việt đang háo hức truyền nhau câu nói trên của Bộ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư