Thứ Tư, Ngày 25 tháng 06 năm 2025,
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, S&P 500 gần chạm kỷ lục khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt
Đông Phong - 25/06/2025 11:11
 
Chứng khoán Mỹ tăng hơn 1% trong phiên giao dịch 24/6 (giờ Mỹ) khi các nhà đầu tư hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Israel và Iran.

Cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận phiên thứ hai liên tiếp tăng mạnh sau các cuộc không kích hôm 21/6 của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân lớn của Iran.

Các nhà giao dịch chứng khoán Mỹ làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York. Ảnh: AFP
Các nhà giao dịch chứng khoán Mỹ làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) tại thành phố New York. Ảnh: AFP

Nasdaq 100 (một tập hợp con của Nasdaq Composite), chỉ số đo lường 100 công ty phi tài chính lớn nhất được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại khi đóng cửa, trong khi chỉ số S&P 500 khép lại phiên giao dịch ở mức điểm gần với mức kỷ lục được thiết lập ngày 19/2.

Cụ thể, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones khép lại phiên giao dịch 24/6 với mức tăng vọt 507,24 điểm, tương đương 1,19%, lên 43.089,02. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 tăng 67,01 điểm, tương đương 1,11%, lên 6.092,18 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite bật tăng 281,56 điểm, tương đương 1,43%, lên 19.912,53 điểm.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu chính của S&P 500, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu nhóm tăng giá, trong khi cổ phiếu năng lượng ghi nhận mức giảm tệ nhất với mức giảm 1,5%.

Trong nhóm cổ phiếu "Bộ 7 quyền lực" (Magnificent Seven), Tesla hoạt động kém hiệu quả với mức giảm 2,4%.

Cổ phiếu của các công ty tiền ảo tăng điểm sau khi Bitcoin đạt mức cao nhất trong một tuần. Đơn cử, Coinbase Global và Microstrategy lần lượt tăng 12,1% và 2,7%.

Sàn chứng khoán New York ghi nhận 239 mã cổ phiếu thiết lập mức tăng mới và 56 ghi nhận mức thấp mới. Còn trên sàn chứng khoán Nasdaq, 3.423 cổ phiếu tăng giá và 1.046 cổ phiếu giảm giá.

Khối lượng giao dịch hôm 24/6 trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đạt 16,94 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,12 tỷ cổ phiếu trong toàn phiên giao dịch trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Cuối ngày 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Trung Đông. Tuy nhiên, các nhà đầu tư coi những phát ngôn liên quan đến lệnh ngừng bắn Israel - Iran là dấu hiệu của việc giảm căng thẳng.

"Lệnh ngừng bắn thực sự đang tiếp thêm lửa cho đợt tăng giá của thị trường chứng khoán. Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư đang đặt cược rằng sự bình tĩnh ở Trung Đông thực sự là một lợi ích cho cổ phiếu ngay cả khi nó đè nặng lên giá trái phiếu và giá dầu", ông Greg Bassuk, giám đốc điều hành tại AXS Investments ở New York, cho biết.

Giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung do xung đột Trung Đông đang suy yếu, kéo cổ phiếu năng lượng xuống thấp hơn.

Về chủ trương hạ lãi suất, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Mỹ vào ngày 24/6, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Jerome Powell, đã tái khẳng định quan điểm của mình rằng việc cắt giảm lãi suất có thể phải đợi cho đến khi tác động kinh tế của việc tăng thuế quan được ghi nhận rõ hơn.

"Chúng tôi đang ở vị thế tốt để chờ đợi để tìm hiểu thêm về diễn biến có thể xảy ra của nền kinh tế trước khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào đối với lập trường chính sách của mình", Chủ tịch Fed nhấn mạnh.

Thị trường tài chính đã định giá hơn 20% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất cơ bản khi kết thúc cuộc họp chính sách vào tháng 7 và gần 70% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 9.

Về mặt kinh tế, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã xấu đi trong tháng này, với sự bi quan đối với thị trường việc làm suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021.

"Niềm tin của người tiêu dùng đã suy giảm", ông Bassuk cho biết. "Và khi chúng ta thấy những điểm dữ liệu kinh tế này phủ bóng đen lên sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, thì đó là một yếu tố khác chỉ ra khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay cao hơn", đại diện AXS Investments lưu ý.

Thị trường tài chính đang kỳ vọng về những số liệu kinh tế công bố tuần này. Bộ Thương mại Mỹ dự kiến công bố báo cáo cuối cùng về GDP quý I/2025 vào ngày mai 26/6 và báo cáo chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) vào ngày 27/6.

Ông Donald Trump trấn an khi chứng khoán Mỹ "bốc hơi" 5.000 tỷ USD do lo ngại chính sách thuế quan
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính sách thuế quan mới áp dụng với nhiều quốc gia nhằm bảo vệ lợi ích của Mỹ nhưng quá trình thực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư