-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát -
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số
![]() |
| Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,61% trong ngày giao dịch 18/3. Ảnh: AFP |
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,01% lên 30.216,75 điểm trong khi chỉ số Topix đạt mức tăng 1,23% lên 2.008,51 điểm. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi đóng cửa với 3.066,01 điểm, tăng 0,61%, còn chỉ số Kosdaq tăng 0,64% lên 949,83 điểm.
Tại Hong Kong, sức tăng của chỉ số Hang Seng mạnh hơn và kết thúc giao dịch với 29.384,84 điểm, tăng 1,21%, trong khi chỉ số Straits Times của Singapore đạt mức tăng 0,74% trong giờ giao dịch cuối ngày.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng đón sắc xanh, với chỉ số Shanghai Composite lên điểm 0,51% và đóng cửa với 3.463,07 điểm, còn Shenzhen Component tăng 1,12% lên 13.963,92 điểm.
Trái lại, chứng khoán Australia ngược sóng khu vực khi chỉ số ASX 200 rớt 0,73% còn 6.745,90 điểm do hầu hết các nhóm cổ phiều đều ngập đỏ. Nhóm cổ phiếu năng lượng và vật liệu hôm nay có chiều hướng hồi phục từ phiên "đỏ sàn" trước đó và đóng cửa lần lượt tăng 0,04% và 0,1%.
Trên thị trường Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên 33.000 điểm còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm sau quyết định chính sách rất ôn hòa của Fed. Fed đặt nhiều kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế Mỹ nhưng cơ quan này cho biết sẽ không có đợt tăng lãi suất cơ bản nào cho đến năm 2023.
Chủ tịch Fed Jerome Powell dự báo lạm phát trong năm 2021 sẽ tăng lên khi so với những ngày đầu đại dịch Covid-19 bùng phát trong năm 2020. Tuy nhiên, ông Powell đánh giá nguy cơ lạm phát tăng là không đủ cơ sở để thay đổi chính sách nhắm đến mục tiêu lạm phát trên 2% trong một khoảng thời gian nhất định.
Theo "biểu đồ chấm" dự báo lãi suất của các thành viên Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ, 4 trong số 18 người cho rằng cần có một đợt tăng lãi suất cơ bản vào năm 2022. Đối với năm 2023, 7 thành viên dự báo lãi suất cơ bản sẽ tăng vọt so với dự báo lãi suất hồi tháng 12/2020.
Hàng quý, các thành viên của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ đưa ra dự báo lãi suất trong ngắn, trung và dài hạn. Các dự báo này được thể hiện trực quan trên một biểu đồ dạng chấm.
"Tuyên bố lần này của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ rất giống với tuyên bố hồi tháng 1", các chuyên gia Ngân hàng Commonwealth (Australia) bình luận. Họ nhấn mạnh Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ đã lưu ý rằng gần đây các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm đã cải thiện. Thế nhưng, tuyên bố lần này của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 hiện nay tiếp tục gây ra "những rủi ro đáng kể đối với triển vọng kinh tế" và mức độ chính sách hiện tại vẫn phù hợp.
Các chuyên gia Commonwealth đánh giá: "Sự kết hợp của các chấm trung vị không đổi và những bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed Powell đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ đi xuống (sau khi lợi suất tăng lên vào đầu ngày giao dịch)".
Đối với thị trường tiền tệ, đồng bạc xanh rớt giá trước khi Fed ra quyết định chính sách, với chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm xuống dưới 91,900. Tuy nhiên, chỉ số này theo giờ giao dịch châu Á hôm nay nhích 0,22% lên 91,642. Trong khi đó, đồng yên Nhật suy yếu về 109,20 JPY đổi 1 USD, so với mức 108,62 JPY/USD thiết lập trước đó. Trái lại, đô la Australia nhích giá 0,12% lên mức 1 AUD "ăn" 0,7803 USD.
Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á hôm nay sụt giảm. Giá dầu thô Mỹ giao sau trượt 0,91% xuống 64,01 USD/thùng còn giá dầu Brent giao kỳ hạn rớt 0,96% xuống 67,35 USD.
Giá năng lượng thế giới đêm qua sụt giảm do các nhà giao dịch lo ngại nhu cầu nhiên liệu sẽ sụt giảm còn tồn kho của Mỹ lại tăng lên. Tại châu Âu, đã xuất hiện nhiều quan ngại rằng đà hồi phục kinh tế của châu lục này có thể bị hãm lại sau khi một số quốc gia tạm ngừng tiêm vaccine kháng Covid-19 của hãng dược AstraZeneca vì lo ngại các tác dụng phụ sau tiêm.
-
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Tăng cường phân cấp, giao quyền trong hoạt động dầu khí -
Sửa Luật Dầu khí: Tạo thuận lợi cho đầu tư phải đi cùng bảo vệ tài nguyên quốc gia -
Cần Thơ có tân Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp và Quyền Giám đốc Sở Tài chính -
Phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt: Cần mở rộng cách nhận diện đối tượng kiểm soát
-
Đà Nẵng: Áp lực môi trường gia tăng, điều chỉnh Đề án “Thành phố môi trường” -
Thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số -
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1)

