-
MCH hội tụ nhiều điều kiện để được xem xét vào VN30 sau khi niêm yết HOSE
-
Dư nợ trái phiếu xanh tại Việt Nam đã đạt 1 tỷ USD -
5 điểm nhấn quan trọng của ngành Chứng khoán năm 2025 -
Chứng khoán phiên 15/12: Bluechips cân tốt, khối ngoại quay trở lại mua ròng -
Việt Nam còn dư địa rất lớn để huy động vốn cho tăng trưởng
Sự gia tăng của chỉ số được thúc đẩy bởi thanh khoản đột ngột gia tăng trong phiên chiều, nhất là khi chỉ số đã có nhịp rơi “thủng” mốc 1.630 điểm sáng nay. Tiền vào cổ phiếu sàn HoSE tăng mạnh, giá trị giao dịch trong phiên đạt trên 23.300 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 28% so với phiên hôm qua.
Sáng nay, thị trường đã có những diễn biến xấu, chỉ số có lúc mất hơn 16 điểm do hàng loạt Bluechips giảm giá. VN30 sáng nay chịu ảnh hưởng của bên bán, có lúc chỉ còn 5 mã tăng giá, thậm chí DGC còn giảm sàn, kéo mạnh sức ảnh hưởng của nhóm giảm giá. Toàn sàn HoSE lúc đó cũng chỉ còn 64 mã xanh giá.
Dòng tiền bắt đáy đã tham gia với giai đoạn thăm dò lúc đầu và gia tăng mạnh hơn hẳn về chiều, đưa hàng loạt cổ phiếu tích cực trở lại, thay đổi hoàn toàn vị thế so với sáng nay.
![]() |
| Bản đồ nhiệt thị trường phiên 16/12. |
Động lực này thúc đẩy chỉ số gia tăng mạnh, thậm chí có lúc tăng đến hơn 43 điểm và lùi nhẹ bớt trong nhịp ATC. Dù vậy, với mức tăng 2,02%, phiên 16/12 này đánh dấu phiên giao dịch tăng mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua, tạo tâm lý tích cực cho toàn thị trường.
Nói toàn thị trường là bởi sắc xanh hôm nay đã lan tỏa rất tốt, không chỉ tập trung ở nhóm nhỏ cổ phiếu lớn như nhiều phiên trước đây. Cuối ngày, HoSE ghi nhận 253 mã tăng giá, trong đó có đến 12 mã tăng trần, điểm danh hàng loạt mã như HDB, VPL, GEX, EIB, BSR, CII… Ở chiều ngược lại, chỉ có 66 mã giảm điểm.
Nhóm tích cực dẫn đầu điểm tên nhà Vingroup. Nằm ngoài VN30 song giai đoạn này, VPL luôn là cổ phiếu nằm trong nhóm có ảnh hưởng lớn đến chỉ số. VPL thoát đà giảm mấy phiên trước đây để quay lại tăng điểm và thậm chí còn tăng kịch trần. Sắc tím duy trì suốt phần thời gian còn lại, đưa VPL trở thành mã kéo điểm tốt nhất cho VN-Index. Cùng với VPL, VRE cũng tăng được 2,42% và VHM tăng 2,7%.
VN30 về cuối ngày cũng chỉ còn mỗi 2 mã giảm điểm là BCM và DGC, trong đó DGC vẫn chưa thoát cảnh bán sàn. Cổ phiếu hoá chất này đột ngột bị bán sàn hôm nay với khối lượng đột biến, gấp đến 20 lần phiên hôm qua và cũng là phiên có thanh khoản lớn nhất từ trước đến nay của mã cổ phiếu này. Đà giảm đột ngột của cổ phiếu này vẫn chưa rõ lý do.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chứng kiến mã QCG của Quốc Cường Gia Lai giảm kịch sàn 6,91% sau 4 phiên tăng trần liên tiếp. Sự đảo chiều này diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.
Ở phía giảm điểm, không thể không nhắc đến mã VCK của Chứng khoán VPS. Hôm nay là ngày đầu tiên mã chứng khoán này chào sàn với giá tham chiếu bằng giá IPO, tức 60.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay từ đầu phiên, VCK đã bị bán mạnh dưới giá tham chiếu, mức giá thấp nhất xuống tới 49.100 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm giá mạnh nhất lên đến 18,1%, gần hết biên độ trong phiên đầu tiên.
Đến cuối ngày, mức giảm được thu hẹp nhưng VCK vẫn đã giảm xuống 50.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng giảm 15,33%. Mức giảm lớn nhất sàn HoSE từ cổ phiếu chào sàn của công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất này trở thành gánh nặng của chỉ số. Trong khi cả thị trường hồi phục tốt về chiều, VCK vẫn là mã giảm mạnh nhất và là cổ phiếu ghì chỉ số lớn nhất.
Đây cũng là mã kéo giảm điểm cả ngành, do đó, dù phần lớn ngành chứng khoán hôm nay đều đảo chiều tăng tốt thì mức tăng chung lại không quá lớn như các nhóm ngành khác. Trên thực tế, phần lớn nhóm chứng khoán hôm nay đều tăng trên 1%, nhiều mã còn tăng đột biến như VND tăng kịch trần 6,78%, SSI tăng 6,51%, SHS và VIX cũng đều tăng trên 5%… Có thể nói, nếu không có sức ghì của VIX, nhóm chứng khoán đã có thể là ngành tăng tốt nhất thị trường.
Ngoài ra, còn nhiều nhóm tăng điểm tích cực khác như Dầu khí, Bán lẻ, Ngân hàng, Du lịch giải trí… Nhìn chung, không có ngành nào giảm điểm trong phiên tăng trên 2% này.
Khối ngoại duy trì được cán cân mua - bán cân bằng khi giá trị mua và bán tương đương nhau, đều hơn 3.500 tỷ. Nhờ đó, giá trị bán ròng hôm nay không đáng kể, chỉ khoảng 5,8 tỷ đồng. Trong số các mã bị bán ròng, ngoài VIC, VCB, DGC thì VCK cũng bị bán đến 109 tỷ đồng. Ngược chiều, TCX là mã được mua ròng mạnh nhất, hơn 147 tỷ đồng.
-
Chứng khoán phiên 16/12: Tiền vào mạnh đảo chiều thị trường, VN-Index tăng mạnh nhất 1 tháng -
Việt Nam còn dư địa rất lớn để huy động vốn cho tăng trưởng -
Đà Nẵng chuẩn bị khai trương Văn phòng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam -
Triển vọng lợi nhuận vượt trội, cổ phiếu Việt Nam tăng sức hấp dẫn trong năm 2026 -
Góc nhìn TTCK tuần 15/12 - 19/12: Tiếp tục giằng co, chờ lực cầu bắt đáy trở lại -
Chứng khoán EVS dính hàng loạt vi phạm, bị phạt hơn 1 tỷ đồng -
Tăng cường tháo gỡ rào cản, gia tăng độ mở của thị trường chứng khoán
-
1
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Phan Thiết vốn 3.797 tỷ đồng -
2
Trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn hỗ trợ lãi suất 2% với dự án xanh trong tuần này -
3
Phó Thống đốc: Nhu cầu vốn xanh lên tới 700 tỷ USD, ngân hàng cần sự "hợp lực" của thị trường vốn -
4
Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/12
-
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế


