-
Thanh khoản bớt căng, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh từ 21% về còn 3,7% -
Chứng khoán phiên 13/2: VN-Index kết năm Ất Tỵ với phiên tăng 10 điểm -
Moody’s nâng triển vọng đối với ABBank từ “Ổn định” lên “Tích cực” -
HDBank cho người dân Đắk Lắk, Khánh Hoà, Gia Lai vay ưu đãi 12.000 tỷ đồng -
4 thành viên Hội đồng quản trị và 4 thành viên Ban kiểm soát Eximbank nộp đơn từ nhiệm -
SACOMBANK chính thức ra mắt trợ lý số SAMI trên ứng dụng SACOMBANK PAY
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Bình, Trưởng phòng Phân tích, CTCK Đầu tư Việt Nam (IVS) |
Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài có sức ảnh hưởng lớn đến TTCK. Động thái mua ròng của khối ngoại đang có dấu hiệu chững lại và xu hướng mua bán của khối này vẫn đang là một ẩn số. Theo ông, điều này tác động như thế nào đến thị trường?
Theo dõi dòng tiền của khối ngoại, nhiều người thường hay tập trung vào các quỹ ETF. Trong thời gian gần đây, dòng tiền có xu hướng tăng lên tại Quỹ VNM ETF, trong tuần vừa qua, quỹ này hút ròng khoảng 15 triệu USD. Tuy nhiên, với mức độ tăng vừa phải, khoảng 150.000 chứng chỉ quỹ/lần, nên sức mua vào của Quỹ không đáng kể. Thế nhưng, có những phiên giao dịch, khối ngoại mua đột biến và dòng tiền này rất khó xác định.
Xét về chu kỳ thì giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đang ở mức đáy. Tuy nhiên, khi đồng USD vẫn có xu hướng tăng có thể sẽ làm hạn chế dòng tiền vào các quỹ.
Tâm lý nhà đầu tư thực tế vẫn chưa ổn định và dòng tiền vừa qua đổ vào thị trường có thể xuất phát từ việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Vì thế, thị trường vẫn cần đến sự hỗ trợ từ khối ngoại nhằm đảm bảo mốc hỗ trợ 550 điểm của VN-Index trở nên mạnh hơn. Nếu giao dịch của khối ngoại là tích cực, xu hướng thị trường trong tháng 5 sẽ khả quan hơn, mặc dù có thể bị ảnh hưởng một phần bởi tâm lý “Sell in May - bán tháng 5 và đi chơi”.
TTCK sắp bước vào kỳ nghỉ lễ khá dài. Theo ông, liệu thị trường có bị ảnh hưởng bởi tâm lý “nghỉ ngơi”?
Gần đây, thanh khoản và tốc độ khớp lệnh đều ở mức thấp, cho thấy dòng tiền mới chưa gia nhập thị trường. Tuy nhiên, tình trạng này một phần liên quan đến nhịp phục hồi khá bất thường vừa qua, đẩy chỉ số VN-Index lên vùng 570 điểm, khiến nhiều nhà đầu tư chờ đợi một nhịp điều chỉnh. Đây cũng có thể là một yếu tố góp phần khiến thị trường giao dịch ảm đạm hơn so với tuần trước.
Nhìn vào diễn biến thị trường hiện nay, tôi có cảm nhận giống với giai đoạn này của năm 2013, đó là nhịp tăng và giảm điểm đều diễn ra rất ngắn. Thông thường, trước mỗi kỳ nghĩ lễ, thị trường hoạt động với tốc độ chậm hơn.
Không ít CTCK cho rằng, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp điều chỉnh của thị trường tại các mốc cản kỹ thuật, mua vào các mã tốt cho danh mục nhằm đón đầu xu thế tăng sau kỳ nghỉ lễ. Quan điểm của ông như thế nào?
Nhà đầu tư cần nhìn lại diễn biến thị trường trong khoảng 1,5 tháng vừa qua, kể từ nhịp rơi khỏi mốc 600 điểm của VN-Index. Tác động của Thông tư 36/2014/TT/NHNN, dự thảo sửa đổi Thông tư 210/2012/TT-BTC và khối ngoại bán ròng khiến nhiều nhà đầu tư nội lo ngại VN-Index có thể rơi về 500 điểm. Tuy nhiên, sau phiên bán tháo có hơi hướng của giải chấp ngày 1/4, VN-Index bất ngờ hồi phục, lấy lại mốc 570 điểm. Kể từ lúc này, tâm lý nhà đầu tư đã được giải tỏa.
Hiện tại, một số điểm có thể lý giải vì sao dòng tiền chưa quay lại mạnh mẽ, đó là: thứ nhất, VN-Index tăng lên 570 điểm chủ yếu là do nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng giá, khiến chỉ số chứng khoán không phản ánh diễn biến thực của toàn thị trường; thứ hai, kỳ nghỉ lễ đang cận kề nên nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi; thứ ba là tâm lý “bán tháng 5 và đi chơi”.
Do đó, nhà đầu tư ngại rủi ro vẫn nên thận trọng, bởi thị trường khá bất thường. Mặc dù sự bất thường của thị trường có thể làm xuất hiện những cổ phiếu có mức giá hấp dẫn do yếu tố ngoại cảnh, mang lại cơ hội tốt để mua vào, nhưng nhà đầu tư thận trọng nên chờ đợi tháng 5 khi dòng tiền quay lại, mà biểu hiện rõ nhất chính là thanh khoản.
Bước tranh hoạt động quý I/2015 của các doanh nghiệp niêm yết đang dần được hoàn thiện và kết quả kinh doanh đang được phản ánh vào giá cổ phiếu. Ở góc độ đầu tư, theo ông, nhà đầu tư nên chú ý đến cổ phiếu nhóm ngành nào?
Giai đoạn này, tôi nhận thấy sự phân hóa của thị trường rất mạnh. Thị trường dường như chưa định hình ra nhóm ngành nào, mà khá đặc trưng với từng doanh nghiệp. Do đó, nhiều khả năng thị trường trong giai đoạn tới cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, yếu tố mà nhà đầu tư chờ đợi có thể xuất phát từ câu chuyện nới “room” thông qua việc Nghị định 58/2012/N Đ-CP sửa đổi sẽ có điều chỉnh thích hợp.
-
4 thành viên Hội đồng quản trị và 4 thành viên Ban kiểm soát Eximbank nộp đơn từ nhiệm -
SACOMBANK chính thức ra mắt trợ lý số SAMI trên ứng dụng SACOMBANK PAY -
Vàng, bạc trên thế giới "sập sàn" chưa rõ lý do; vàng trong nước giảm 2 triệu đồng/lượng -
Chủ thẻ tín dụng PVcomBank được giảm 1,5 triệu đồng khi mua trả góp iPhone 17 -
Người Việt xuất ngoại du lịch có thể dùng ứng dụng VNPay quét mã thanh toán -
Big4 ngân hàng đã sử dụng hết hạn mức tín dụng trong quý I/2026? -
Chứng khoán phiên 12/2: Thanh khoản kém, VN-Index vẫn vượt mốc 1.800 điểm
-
1
Quy hoạch ổn định Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với công suất 20 triệu hành khách/năm -
2
Đổi mới chính sách tài chính đất đai, khơi thông nguồn lực, giảm gánh nặng xã hội -
3
Cục Đường bộ Việt Nam thông tin về các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam -
4
Được giảm 50% dự trữ bắt buộc, 4 nhà băng có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng để cho vay
-
DragonGroup: Khẳng định nền tảng, đặt mục tiêu bứt phá năm 2026 -
Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện -
Khánh thành, thông xe công trình cầu vượt Thanh Hà -
SATRA khai mạc chợ hoa xuân Bình Điền Bính Ngọ -
Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam -
Vì sao nên sử dụng giải pháp vay kinh doanh của ngân hàng VietinBank?

