Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cổ phiếu HSBC rớt giá 2%, chứng khoán Hong Kong ngụp lặn
Lê Quân - 29/05/2020 11:40
 
Chứng khoán châu Á nhuốm đỏ trong phiên giao dịch sáng nay 29/5 do nhà đầu tư "chùn tay" giao dịch sau động thái Trung Quốc phê chuẩn áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong lặn 0,81% khi cổ phiếu của ngân hàng HSBC mất 2,03%. Ảnh: AFP
Chỉ số Hang Seng giảm 0,81% trong phiên giao dịch sáng nay 29/5. Ảnh: AFP

Sắc đỏ bao trùm chứng khoán Australia khi chỉ số S&P/ASX 200 trượt sâu nhất khu vực với mức giảm 1,32%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,45% trong những giờ đầu giao dịch khi cổ phiếu của nhà sản xuất robot Fanuc “rơi” 2,13%, còn chỉ số Topix cũng trượt 0,43%. Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi bị kéo giảm 0,43% khi cổ phiếu của nhà sản xuất chip lớn thứ 2 thế giới SK Hynix rớt giá hơn 2%.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục biến động trái chiều ngay đầu phiên. Chỉ số Shanghai Composite trượt 0,19% khi chỉ số Shenzhen Component nhích nhẹ 0,175%. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng lặn 0,81% khi cổ phiếu của ngân hàng HSBC mất 2,03%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) trượt 0,54%.

Thị trường chứng khoán châu Á sáng nay đi xuống sau động thái Trung Quốc phê chuẩn áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

Việc phê chuẩn áp dụng luật này được dự báo sẽ châm ngòi các cuộc biểu tình lớn hơn tại Hong Kong khi những thủ lĩnh đầu phong trào biểu tình bằng mọi giá sẽ phản kháng sức ảnh hưởng ngày càng lớn của chính phủ Trung Quốc đối với Hong Kong.

Phản ứng về động thái của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên tiếng khẳng định nước Mỹ không còn coi Hong Kong là khu vực có quyền tự trị từ Trung Quốc. Trong một tuyên bố mới đây, ông Pompeo cáo buộc luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong là "quyết định tai hại".

Giới đầu tư đang đợi phản ứng chính thức của chính quyền Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chủ trì một cuộc họp báo về quan hệ Mỹ-Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 29/5 (giờ Mỹ).

“Căng thẳng Mỹ - Trung gần đây tăng nhiệt xoay quanh việc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong”, ông Joseph Capurso, Trưởng Bộ phận kinh tế quốc tế của Ngân hàng Commonwealth (Australia) bình luận.

“Chúng tôi cho rằng căng thẳng giữa chính quyền Mỹ và Trung Quốc về vấn đề Hong Kong, thương mại, dịch Covid-19 và Biển Đông sẽ không phai mờ”, ông Capurso nói thêm.

"Sức khỏe" ngành bán lẻ Nhật Bản là thông tin đáng chú ý trên thị trường châu Á sáng nay. Theo số liệu Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, doanh số bán lẻ tháng 4 của nước này giảm 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 11,5% được Reuters dự báo trước đó.

Trong khi đó, Ấn Độ dự kiến công bố GDP quý I/2020 vào lúc 8:00 tối nay (giờ Hong Kong). Nhiều dự đoán cho thấy kinh tế nước này sụt giảm mạnh trong quý I.

Chứng khoán Mỹ đêm qua “đỏ lửa” khi cả 3 chỉ số lớn đều đi xuống. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa với 25.400,64 điểm, giảm 0,6%, trong khi S&P 500 mất 0,2% và kết thúc phiên giao dịch với 3.029,73 điểm còn Nasdaq Composite chốt phiên giảm 0,5% về 9.368,99 điểm.

Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 99 thiết lập hôm qua về 98,477. Đồng yên Nhật Bản trượt giá nhẹ và quy đổi 107,45 JPY/USD còn đô la Australia giao dịch ổn định quanh mức 1 AUD/0,6628 USD.

S&P 500 hồi mốc 3.000 điểm, chứng khoán Nhật Bản - Australia tạo sóng
Chứng khoán châu Á và chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ đón sóng tăng điểm trong phiên sáng nay 28/5 khi giới đầu tư lạc quan về đà phục hồi của...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư