Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Cổ phiếu "ông lớn" bất động sản Trung Quốc Evergrande "bay hơi" 15%
Lê Quân - 14/10/2020 16:43
 
Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á đồng loạt nhuốm đỏ trong phiên giao dịch sáng 14/10 trong khi giới đầu tư ngóng đợi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

 

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,5% trong phiên giao dịch sáng 14/10. Ảnh: AFP
Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,5% trong phiên giao dịch sáng 14/10. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc nhuốm đỏ ngay đầu phiên, với chỉ số Shanghai Composite mất 0,5% trong khi Shenzhen Component trượt sâu hơn 0,56%. 

Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,34%. Đáng chú ý, cổ phiếu tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc, China Evergrande Group, niêm yết tại Hong Kong trôi dốc 15% sau khi doanh nghiệp này thông báo phát hành cổ phiếu với số tiền huy động ước tính lên tới 4,3 tỷ đô la Hong Kong (555 triệu USD).

Trước đó, China Evergrande Group cho biết sẽ lên kế hoạch huy động 1,1 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu. China Evergrande Group gần đây trở thành tâm điểm soi xét của giới đầu tư Trung Quốc và khu vực sau vụ rò rỉ thông tin rằng tập đoàn này đã gửi thư tới giới chức tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) "than thở" về nguy cơ cạn tiền cùng các rủi ro liên quan đến khoản nợ lên tới hơn 835 tỷ nhân dân tệ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,18% trong khi Topix trượt 0,51%. Sắc đỏ cũng bao phủ thị trường Hàn Quốc với chỉ số Kospi mất 0,64%. Sau phiên dẫn sóng tăng điểm của khu vực, chứng khoán Australia sáng nay quay đầu nhuốm đỏ, với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,15%.

Tại Đông Nam Á, chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,44% khi các ước tính chính thức cho thấy nền kinh tế nước này trong quý III/2020 suy giảm tới 7% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sáng nay sụt giảm 0,11%.

Giới đầu tư đang đón đợi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến dự kiến diễn ra hôm nay, theo Tân Hoa xã.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 11/10 đưa tin nước này đã "công bố một kế hoạch cải cách toàn diện mới cho Thâm Quyến", giúp chính quyền địa phương có "tiếng nói trực tiếp hơn và lớn hơn trong kinh doanh" các lĩnh vực, đơn cử việc tiến hành cải cách kinh tế theo quy luật thị trường.

Cổ phiếu các đối tác của Apple ở châu Á sáng nay được theo sát sau khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ hôm 13/10 tiết lộ về dòng sản phẩm iPhone mới nhất (iPhone 12). Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Taiyo Yuden trượt đến 0,94% trong khi cổ phiếu Murata Manufacturing giảm 0,63%, trái lại cổ phiếu LG Display của Hàn Quốc tăng điểm 1,86%. Còn tại Đài Loan, cổ phiếu Largan Precision đạt mức tăng 1,18% trong khi cổ phiếu hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC rớt 0,97%.

Chứng khoán Mỹ đêm qua đồng loạt "đỏ lửa". Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 157,71 điểm, tương đương 0,6%, còn 28.679,81 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,6% xuống 3.511,93 điểm, trong khi chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite trượt 0,1% còn 11.863,90 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ "đỏ lửa" sau diễn biến bất lợi liên quan đến liệu pháp điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Giới chức Mỹ mới đây cho tạm dừng thử nghiệm phương pháp điều trị bằng kháng thể Covid-19 của hãng dược Eli Lilly do lo ngại về tính an toàn. Trước đó, quá trình thử nghiệm vaccine kháng Covid-19 của Johnson&Johnson cũng bị tạm dừng sau khi một cá nhân tham gia thử nghiệm mắc bệnh không rõ nguyên nhân.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích lên 93,554, từ mức 93,3 thiết lập đầu tuần. Đồng yên Nhật Bản giao dịch ổn định quanh mức 105,32 JPY/USD, còn đô la Australia trượt nhẹ về 1 AUD/0,7162 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,33% xuống 42,31 USD/thùng trong khi giá dầu thô giao sau của Mỹ trượt sát nút 0,32% về 40,07 USD/thùng.

Cổ phiếu Evergrande Group “bốc hơi” 15%, chứng khoán châu Á trượt nhẹ

Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt nhuốm đỏ trong phiên giao dịch sáng 14/10 khi giới đầu tư ngóng đợi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chứng khoán Trung Quốc sáng nay giảm điểm ngay đầu phiên, với chỉ số Shanghai Composite mất 0,5% trong khi Shenzhen Component trượt sâu hơn 0,56%.

Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 0,34%. Đáng chú ý, cổ phiếu tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc, China Evergrande Group, niêm yết tại Hong Kong trôi dốc 15% sau khi doanh nghiệp này thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu với số tiền huy động ước tính lên tới 4,3 tỷ đô la Hong Kong (555 triệu USD).

Thông báo của China Evergrande Group được đưa ra sau khi công ty này cho biết đang lên kế hoạch huy động 1,1 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu. Tập đoàn bất động sản này gần đây trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư Trung Quốc và khu vực sau vụ rò rỉ thông tin rằng tập đoàn này đã gửi thư tới giới chức tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và than thở về nguy cơ cạn tiền cùng các rủi ro liên quan đến khoản nợ lên tới hơn 835 tỷ nhân dân tệ.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,18% trong khi Topix mất 0,51%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc trượt đến 0,64%.

Sau phiên dẫn sóng tăng điểm của khu vực, chứng khoán Australia sáng nay quay đầu nhuốm đỏ, với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,15%.

Tại Đông Nam Á, chỉ số Straits Times của Singapore cũng giảm tới 0,44% sau khi các ước tính chính thức cho thấy nền kinh tế nước này trong quý III/2020 suy giảm tới 7% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sáng nay sụt giảm 0,11%.

Giới đầu tư đang đón đợi bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu kinh tế Thâm Quyến dự kiến diễn ra hôm nay, theo Tân Hoa xã.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm 11/10 đưa tin nước này đã “công bố một kế hoạch cải cách toàn diện mới cho Thâm Quyến”, giúp chính quyền địa phương có “tiếng nói trực tiếp hơn và lớn hơn trong kinh doanh” các lĩnh vực, chẳng hạn như cải cách kinh tế theo quy luật thị trường.

Cổ phiếu các đối tác của Apple ở châu Á sáng nay được theo sát sau khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ hôm 13/10 tiết lộ về dòng sản phẩm iPhone mới nhất (iPhone 12).

Tại Nhật Bản, cổ phiếu của Taiyo Yuden trượt đến 0,94% trong khi cổ phiếu Murata Manufacturing giảm 0,63%. Trái lại, cổ phiếu LG Display của Hàn Quốc lên điểm 1,86%, còn tại Đài Loan, cổ phiếu của Largan Precision đạt mức tăng 1,18% trong khi cổ phiếu hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC giảm 0,97%.

Chứng khoán Mỹ đêm qua đồng loạt “đỏ lửa”. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 157,71 điểm, tương đương 0,6%, còn 28.679,81 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng cửa giảm 0,6% xuống 3.511,93 điểm trong khi Nasdaq Composite trượt 0,1% còn 11.863,90 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” sau diễn biến không thuận lợi liên quan đến liệu pháp điều trị Covid-19. Giới chức Mỹ đã tạm dừng thử nghiệm phương pháp điều trị bằng kháng thể Covid-19 của hãng dược Eli Lilly do lo ngại về tính an toàn. Trước đó, quá trình thử nghiệm vaccine kháng Covid-19 của Johnson&Johnson cũng bị tạm dừng sau khi một cá nhân tham gia thử nghiệm mắc bệnh không rõ nguyên nhân.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích lên 93,554, từ mức 93,3 thiết lập đầu tuần. Đồng yên Nhật Bản giao dịch ổn định quanh mức 105,32 JPY/USD trong khi đô la Australia trượt nhẹ về 1 AUD/0,7162 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,33% xuống 42,31 USD/thùng trong khi giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm sát nút 0,32% còn 40,07 USD/thùng.

Nhân dân tệ suy yếu, chứng khoán Trung Quốc vẫn dẫn sóng tăng điểm
Ngoại trừ Nhật Bản, các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á đều tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 12/10 dù nhà đầu tư vẫn dè chừng trước...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư