
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
Phiên giao dịch ngày cuối năm 2024 đánh dấu phiên giảm sàn 7% của YEG.
Ngay từ phiên sáng, cổ phiếu này đã ở trong trạng thái bị bán sàn, đưa mức giá giảm về 18.600 đồng/cổ phiếu lúc chốt phiên. Hôm nay, khối ngoại cũng ra tay bán ròng hơn 10 tỷ đồng cổ phiếu này.
Trước đó, YEG cũng đã có 3 phiên giảm liên tiếp, trong đó có 2 phiên giảm sàn (26-27/12). Như vậy, chỉ trong vòng 4 phiên giao dịch, YEG đã mất 20% giá trị.
Đáng nói, cổ phiếu này đã tăng nóng khi liên tục giao dịch ở giá trần trong 7 phiên liên tiếp từ ngày 17-25/12, đưa cổ phiếu này tăng từ 14.000 đồng lên quá 23.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tăng đến 65%.
Đà tăng này được cho là đến từ các thông tin tích cực sau concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” diễn ra tại Hưng Yên vào ngày 14/12 vừa qua. Theo quy định, Yeah1 buộc phải giải trình khi cổ phiếu tăng trần liên tiếp 5 phiên.
Yeah1 cho biết, việc tăng trần liên tiếp là do diễn biến khách quan cung cầu của thị trường chứng khoán. Các hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra bình thường, theo kế hoạch đề ra và không có bất kỳ sự biến động bất thường nào.
Yeah1 cũng cho biết thời gian qua công ty đã tích cực tập trung các mảng kinh doanh chủ lực, trong đó có mảng sản xuất và phát sóng các chương trình trên nền tảng kỹ thuật số, các chương trình truyền hình chất lượng cao và nhận được sự ủng hộ từ khán giả, góp phần vào việc cải thiện kết quả kinh doanh của công ty so với thời điểm trước. Yeah1 cũng cam kết không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu YEG trên thị trường chứng khoán.
Sau khi công bố giải trình, cổ phiếu YEG tiếp tục tăng trần 1 phiên và đột ngột quay đầu giảm sàn. Nhìn trên biểu đồ, YEG đang tạo mô hình cây thông, một mô hình nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
![]() |
Cổ phiếu YEG giảm sau khi tăng nóng. |
Trước đó, việc YEG liên tục “tăng nóng” đã khiến nhiều người lo ngại về tính bền vững của đà tăng này. Về sức khỏe doanh nghiệp, báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận tích cực và kỳ vọng thu lợi nhuận tốt trong quý IV nhờ chương trình ca nhạc thu hút người xem. Tuy nhiên, các khoản phải thu đang chiếm 66% trong cơ cấu tài sản của Yeah1, đây là vấn đề lớn mà doanh nghiệp phải đối mặt khi phân bố tài sản không hợp lý.
Theo kế hoạch tăng vốn, Yeah1 dự kiến sẽ phát hành 54,8 triệu cổ phiếu (tương ứng 40% số lượng cổ phiếu lưu hành) cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.370 tỷ đồng lên 1.900 tỷ đồng, công ty sẽ thu về 548 tỷ đồng nếu phát hành thành công. Theo phương án sử dụng vốn, Yeah1 sẽ dùng 290 tỷ đồng để trả nợ vay.

-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025