Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Covid-19 dìm chứng khoán châu Á, hích giá đô la Mỹ
Lê Quân - 16/10/2020 18:43
 
Sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán châu Á lúc cuối phiên giao dịch 16/10 do nhà đầu tư e ngại trước tình hình dịch Covid-19 khó lường ở châu Âu.
chứng khoán Trung Quốc đại lục biến động trái chiều trong phiên giao dịch 16/10. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục biến động trái chiều trong phiên giao dịch 16/10. Ảnh: AFP

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục lúc cuối phiên vẫn vớt lại chút sắc xanh khi chỉ số Shanghai Composite nhích nhẹ 0,13% lên 3.336,36 điểm, nhưng Shenzhen Component lại giảm 0,68% xuống 13.532,73 điểm. Sắc xanh ở lại với chứng khoán Hồng Kông với chỉ số Hang Seng tăng 1,04% tính đến cuối phiên.

Sắc đỏ bủa vây các thị trường chứng khoán lớn còn lại của châu Á. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa giảm 0,41% về 23.410,63, trong khi Topix trượt 0,86% xuống 1.617,69. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc hôm nay mất tới 0,83% xuống 2.341,53.

Chứng khoán Australia đón chào "tân binh" ngành viễn thông trong sắc đỏ. Chỉ số S&P/ASX 200 lúc đóng cửa chỉ đạt 6.176,80 điểm, giảm 0,54%.

Ra mắt thị trường Australia hôm nay 16/10, cổ phiếu của Công ty viễn thông Aussie Broadband có thời điểm tăng hơn hai lần lên 2,22 đô la Australia/cổ phiếu, so với giá phát hành 1 đô la Australia. Chốt phiên, cổ phiếu Aussie Broadband đạt mức 1,91 đô la Australia.

Cũng tại Australia, cổ phiếu Tập đoàn khai thác quặng sắt lớn nhất thế giới Rio Tinto đóng cửa rớt 0,85%. Trước đó, tập đoàn này cho biết lượng hàng xuất kho trong quý III/2020 giảm 5%, đồng thời cảnh báo rằng tốc độ phục hồi có thể chậm hơn nữa ở hầu hết các nền kinh tế.

"Dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ phục hồi đang chậm lại ở hầu hết các nền kinh tế, với nhu cầu hàng hóa dồn nén lâu nay đã tiêu tan trước sự gia tăng của các đợt phong tỏa chống dịch mới", Rio Tinto nêu trong báo cáo hoạt động kinh doanh quý III/2020.

Ở mảng công nghệ, nhà sản xuất chip TSMC (Đài Loan) hôm 15/10 cho biết lợi nhuận ròng hàng III/2020 tăng tới 35,9% nhờ nhu cầu sử dụng các sản phẩm chip cao cấp tăng vọt.

Chứng khoán Mỹ đêm qua hứng phiên "đỏ lửa" thứ ba liên tiếp khi hy vọng về gói kích thích kinh tế mới trở nên mong manh, trong khi tình trạng lây nhiễm Covid-19 tại châu Âu có dấu hiệu gia tăng.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 19,8 điểm, tương đương 0,07%, còn 28,494,20 điểm, nhưng trước đó cùng phiên, Dow Jones "bay hơi" hơn 300 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 3.483,34 trong khi Nasdaq Composite mất 0,5% còn 11.713,87.

"Các nhà đầu tư lo ngại thị trường đi xuống khi số ca nhiễm Covid-19 tăng lên. Châu Âu ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới hàng tuần cao nhất từ đầu mùa dịch. Hơn một nửa các quốc gia châu Âu đang trong trạng thái báo động đỏ, có nghĩa là nhiều biện pháp hạn chế và phong tỏa đang được áp dụng", Adelaide Timbrell, chuyên gia kinh tế tại ANZ bình luận.

Chùn tay với chứng khoán, nhà đầu tư đổ xô trú ẩn an toàn vào đồng đô la Mỹ. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác vọt lên 93,764, từ mức 93,4 thiết lập hôm qua. "Đồng đô la Mỹ mạnh lên do nhà đầu tư có tâm lý muốn tránh rủi ro và tìm nơi trú ẩn an toàn", ông Rodrigo Catril, chuyên gia ngoại hối cấp cao của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB) nhận định.

Đồng yên Nhật Bản nhích nhẹ và quy đổi 105,27 JPY/USD, trong khi đô la Australia suy yếu về 1 AUD đổi 0,7090 USD, so với mức 1 AUD/0,71 USD những ngày qua.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi xuống. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn rớt 1% xuống 42,70 USD/thùng, trong khi giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm 0,9% về 40,55 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Nhiều cổ phiếu bất động sản bị dòng tiền xa lánh
Dù bất động sản được xem là nhóm ngành luôn thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, nhưng thực tế vẫn có không ít cổ phiếu trong nhóm bị dòng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư