-
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ -
Lại thêm thủ đoạn lừa đảo “dịch vụ Visa online siêu tốc” -
Thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu Burberry, Gucci tại Hà Nội -
Buôn lậu, hàng giả tăng nóng giữa biến động kinh tế toàn cầu -
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai
Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đối với 44 bị cáo trong vụ án liên quan đến cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Các bị cáo bị truy tố về hành vi nhận tiền, tiếp tay cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 trong hoạt động khai thác cát trái phép.
Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) vào nghị án, các bị cáo trình bày lời nói sau cùng.
Là người đầu tiên phát biểu, bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, thừa nhận hành vi sai trái của mình và bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, trong đó có các lãnh đạo và nhân viên tại UBND tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.
![]() |
| Bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68. |
Bị cáo Bình cũng thừa nhận đã gửi quà cho một số cá nhân, nhưng cho rằng, bản thân không nghĩ hành động này cấu thành hành vi đưa hối lộ. Đồng thời, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên cấp dưới của mình. Bởi theo bị cáo, họ chỉ thực hiện công việc theo chỉ đạo và không có động cơ vụ lợi.
Tương tự, trong phần trình bày, bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) nhiều lần xúc động, bật khóc và gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang cũng như gia đình.
Ông cho rằng, vì sự thiếu hiểu biết và thiếu chín chắn trong quyết định của mình, đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến bản thân phải đứng trước tòa. Ngoài ra, bị cáo cũng nhấn mạnh rằng, dù có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật, nhưng sự dằn vặt từ tòa án lương tâm và nỗi nhục nhã đối với gia đình sẽ là điều không thể xóa bỏ.
Bị cáo Thư cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là bị cáo Nguyễn Thanh Bình. Lý do vì ông Bình chỉ mong muốn đẩy nhanh tiến độ dự án nhằm phục vụ lợi ích chung của địa phương, chứ không có động cơ cá nhân.
![]() |
| Các bị cáo tại toà. |
Bên cạnh đó, ông Thư cũng bày tỏ sự hối tiếc khi đã không kiên quyết ngăn chặn sai phạm ngay từ đầu để tránh hậu quả như hiện nay. Ông mong HĐXX cân nhắc, bởi theo ông, một người nếu có động cơ vụ lợi cá nhân thì sẽ không hoàn trả tiền lại cho doanh nghiệp, nhất là với một số tiền lớn như vậy.
Ngoài ra, bị cáo còn đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, tạo cơ hội để họ sửa chữa sai lầm và làm lại cuộc đời.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang là bị cáo Nguyễn Thanh Bình cũng gửi lời xin lỗi đến Đảng và Nhà nước. Bị cáo cho rằng, bản thân không có động cơ tư lợi mà chỉ vì nôn nóng trong công việc, dẫn đến hành vi sai phạm và phải đứng trước tòa ngày hôm nay. Bị cáo thể hiện sự ăn năn và mong muốn được HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng đã bày tỏ sự hối lỗi trước nhân dân tỉnh An Giang vì những tổn thất mà họ đã gây ra. Các bị cáo đồng loạt xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, thậm chí có bị cáo mong được hưởng án treo để có cơ hội sửa chữa sai lầm và hòa nhập lại với xã hội.
Trước đó, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã đề nghị các mức án đối với từng bị cáo. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Trong khi đó, bị cáo Lê Quang Bình, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68, bị đề nghị tổng hợp mức án 30 năm tù cho ba tội danh: "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".
Bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, bị đề nghị mức án từ 6 đến 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, bị đề nghị từ 10 đến 11 năm tù với cùng tội danh.
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ phạt tiền 500 triệu đồng đến 9 năm tù tùy theo mức độ phạm tội.
Viện Kiểm sát nhấn mạnh rằng hành vi phạm tội của các bị cáo, đặc biệt là 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, đã làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, gây thiệt hại và giảm uy tín chính quyền. Do đó, cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra, có thành tích trong công tác và đã tự nguyện hoặc vận động gia đình nộp lại tiền để khắc phục hậu quả. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã tự nguyện nộp hơn 5 tỷ đồng, bị cáo Lê Trọng Hải nộp 3 tỷ đồng và bị cáo Phạm Quốc Văn nộp 2 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả của vụ án.
-
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng -
Nhiều vi phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai -
Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tài sản hơn 3.000 tỷ đồng -
Hải Phòng xác lập 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản để bảo vệ môi trường và di sản -
Đà Nẵng rà soát, tăng cường quản lý khai thác khoáng sản -
TP.HCM: Phát hiện công ty sản xuất giấm ăn từ acid công nghiệp -
TP.HCM: Kiểm tra, thu hồi các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan


