
-
Đủ kiểu sai phạm tại các dự án ở Khánh Hòa
-
Gia Lai bắt giữ tàu Zhi Ying Chang Shun do khiếu nại từ PVFCCo
-
Đồng Nai công khai danh sách loạt doanh nghiệp nợ thuế
-
Bắt giữ nhóm đối tượng bán vàng giả tại Ninh Bình
-
Phát hiện 6 loại dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả phân phối rộng khắp cả nước -
EVNCPC cảnh báo lừa đảo email giả danh yêu cầu cập nhật hình thức thanh toán tiền điện
Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa được ban hành cáo buộc nhiều hành vi vi phạm liên quan tới hành vi Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế. Theo đó, các bị can đã lợi dụng việc cấp phép, thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong thời điểm bùng phát dịch Covid-19 tại nhiều nước trên thế giới, để trục lợi hàng chục tỷ đồng.
Cựu Thư ký Thứ trưởng 253 lần nhận hối lộ của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ
Phạm Trung Kiên là Thư ký ông Đỗ Xuân Tuyên (Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo), có nhiệm vụ tiếp nhận, trình ông Tuyên duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phạm Trung Kiên đã gợi ý, yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng/chuyến bay hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/khách đối với chuyến bay combo và từ 7 triệu đồng đến 15 triệu đồng/khách lẻ.
![]() |
Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế (bên trái) và Vũ Anh Tuấn. |
Viện Kiểm sát cáo buộc, quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, từ tháng 2/2021 đến tháng 12/2021, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ, trong đó nhiều lần nhận trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế, hoặc thông qua tài khoản của bà Nguyễn Bích Ngọc, mẹ vợ Kiên.
Ngoài ra, Kiên cũng bị cáo buộc cùng bị can Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu, gợi ý các doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay.
Đơn cử, từ tháng 7/2021 đến tháng 11/2021, Phạm Trung Kiên yêu cầu Lê Hồng Sơn, Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky chi cho mỗi chuyến bay là 150 triệu đồng. Tổng số đã nhận 6 tỷ đồng để trình ký cấp phép 40 chuyến bay.
Trong quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay, Kiên cũng nhận từ bà Trần Thị Mai Xa, Giám đốc Công ty Masterlife hơn 1,7 tỷ đồng; ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Nhật Minh 1,8 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Tường Vy, Giám đốc Công ty ATA, gần 2,8 tỷ đồng, thông qua tài khoản của mẹ vợ; bà Hoàng Diệu Mơ, Giám đốc Công ty An Bình số tiền 5,12 tỷ đồng.
Ngoài ra, Kiên nhiều lần nhận tiền để giúp trình ký giải quyết cấp phép các chuyến bay cho Công ty Minh Ngọc và Công ty Sora, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch Quốc tế Á Châu, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Bầu trời Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ và Du lịch Phượng Hoàng, Công ty G19 Việt Nam, Công ty Lữ Hành Việt, Công ty Sao Hà Nội, Công ty cồ phần Vijasn, Công ty Thuận An, Công ty Sao Việt, Công ty Du lịch Quốc tế, Công ty TNHH Vận tải biển Sao Phương, với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Quá trình điều tra, tuy tố, cơ quan tố tụng xác định, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, với tổng số tiền gần 42,7 tỷ đồng (trong đó có hơn 42 tỷ đồng và 27.000 USD). Sau khi vụ án được khởi tố, Kiên đã chuyển khoản trả lại cho các cá nhân đại diện các doanh nghiệp, tổng số 12,241 tỷ đồng và đã được nộp lại Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.
Chuyên viên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế môi giới hối lộ hơn 3,3 tỷ đồng
Trong vụ án này, Bùi Huy Hoàng, cựu Chuyên viên Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế), tuy không có nhiệm vụ liên quan đến các chuyến bay, nhưng đã liên hệ, móc nối với Vũ Sỹ Cường, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh để lo các thủ tục.
Quá trình điều tra xác định, Hoàng đã 5 lần nhận tiền từ Võ Thị Hồng, Giám đốc Công ty Minh Ngọc và Công ty Sora, tổng số hơn 3,3 tỷ đồng, sau đó đưa cho Vũ Sỹ Cường 1,950 tỷ đồng; Phạm Trung Kiên 100 triệu đồng; đưa 650 triệu đồng cho Lê Thị Phượng để xin chủ trương chấp thuận cách ly y tế tại UBND tỉnh Hải Dương.
Quá trình điều tra, ban đầu, Bùi Huy Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi nhận và đưa tiền như nêu trên, sau đó, Hoàng thay đổi lời khai, không thừa nhận việc đưa và nhận tiên.
Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Võ Thị Hồng, Bùi Huy Hoàng, Vũ Sỹ Cường, Phạm Trung Kiên và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xác định: Từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2021, Bùi Huy Hoàng đã nhận 6 lần, số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để môi giới hối lộ, hưởng lợi 671,5 triệu đồng để xin cấp phép cho 3 chuyến bay và xin chủ trương cách ly cho 583 công dân.

-
Bắt giữ nhóm đối tượng bán vàng giả tại Ninh Bình -
Phát hiện 6 loại dầu thực vật kém chất lượng, hàng giả phân phối rộng khắp cả nước -
EVNCPC cảnh báo lừa đảo email giả danh yêu cầu cập nhật hình thức thanh toán tiền điện -
Xác minh, mở rộng điều tra nhiều vi phạm khác của “Shark Bình” -
Khởi tố nhóm đối tượng làm giả kết quả quan trắc môi trường lao động -
Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy -
Mua hàng tấn thịt trâu kém chất lượng từ Ấn Độ, "biến" thành “thịt bò Waygu” Nhật Bản
-
ACBS ghi điểm trong mắt nhà đầu tư khi nhận tới 2 giải thưởng APEA
-
Crystal Việt Nam - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025
-
Sunshine Group được vinh danh Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á tại APEA 2025
-
Acecook Việt Nam khởi công nhà máy Thăng Long - Bước tiến mới trong hành trình vươn tầm thế giới
-
KHP Land lan tỏa tầm nhìn sống xanh cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ
-
Tecco Group & DXMD Vietnam ký kết hợp tác triển khai khu căn hộ Diamond Boulevard