-
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 1: Khi ổ lừa đảo online ở sát vách nhà -
TP.HCM: Nhiều vùng vui chơi dưới nước của các doanh nghiệp chưa được phép hoạt động -
Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, huy động hàng trăm tỷ đồng
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và một số đơn vị liên quan.
Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động đúng đắn, liêm chính của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác; làm sai lệch trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đấu thầu, ảnh hưởng đến uy tín của bộ máy công quyền và làm suy giảm niềm tin của nhân dân.
![]() |
| Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án. |
Trong khi đó, các bị cáo Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ); Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 2; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó cục trưởng kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4; Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn, uy tín của cơ quan, tổ chức; làm suy yếu tính liêm chính của đội ngũ cán bộ có chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.
Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn về tài sản Nhà nước, đồng thời tạo dư luận xấu, gây bức xúc trong xã hội. Do đó, cần xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.
Trong vụ án, gia đình các bị cáo đã nộp khắc phục hơn 30 tỷ đồng. Cơ quan xét xử xác định thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 99 tỷ đồng; thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 251 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã khắc phục một phần hậu quả, song Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn lại hơn 269 tỷ đồng.
![]() |
| Các bị cáo đứng nghe tòa tuyên án sơ thẩm. |
Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại tòa và lời khai các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân tổng hợp 14 năm tù về 3 tội danh: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị cáo Hoàng Văn Thắng bị tuyên phạt 4 năm tù, với cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD. Cùng tội danh “Nhận hối lộ”, các bị cáo Trần Văn Lăng bị phạt 13 năm tù; Trần Tố Nghị 6 năm tù; Nguyễn Hải Thanh 5 năm tù; Lê Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù.
Các bị cáo khác bị tuyên từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh liên quan. Trong đó, bị cáo Tạ Văn Thuyết (cựu Giám đốc Ban Quản lý xây dựng công trình thủy lợi số 1) bị tuyên 36 tháng tù cho hưởng án treo và được trả tự do ngay tại phiên tòa nếu không bị giam giữ trong vụ án khác.
Trước đó, cơ quan tố tụng xác định, năm 2010, trong quá trình Bộ NN&PTNT (cũ) triển khai một số gói thầu, dự án thủy lợi tại một số tỉnh, thành, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã tiếp cận Hoàng Văn Thắng, thời điểm này là Thứ trưởng.
Từ đó, Thắng đã chỉ đạo Trần Tố Nghị liên hệ với Nguyễn Hải Thanh và một số Ban liên quan để tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân. Quá trình này, các bị cáo cũng thỏa thuận “cắt” lại cho chủ đầu tư 5% giá trị gói thầu để chia nhau.
Công ty Hoàng Dân sau đó đã lập khống hồ sơ năng lực, thông đồng với chủ đầu tư, được cung cấp thông tin về dự toán để khớp hồ sơ và bỏ giá thầu thấp hơn.
Hệ quả là 5 gói thầu thuộc 4 dự án thủy lợi lớn, gồm: gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình), đã dễ dàng rơi vào tay Công ty Hoàng Dân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho Nhà nước gần 100 tỷ đồng.
-
Hải quan liên tiếp bóc gỡ các đường dây ma túy ở biên giới -
Tập trung đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ, thuốc lá thế hệ mới -
Tiêu chí đánh giá kết quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cấp quốc gia, cấp ngành, địa phương -
“Cuộc di cư” của lừa đảo online và thách thức với môi trường đầu tư - Bài 1: Khi ổ lừa đảo online ở sát vách nhà
-
TP.HCM: Nhiều vùng vui chơi dưới nước của các doanh nghiệp chưa được phép hoạt động -
Đà Nẵng phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, huy động hàng trăm tỷ đồng -
Đồng Nai: Thanh tra phát hiện thêm nhiều vi phạm của các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội -
Nhiều cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền của hàng trăm cơ sở y dược -
Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên tăng cường xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả -
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam -
Đồng Nai: Phát hiện hàng trăm hồ sơ mua nhà ở xã hội bất thường
-
1
Phải giải ngân 100% vốn Trung ương giao cho Chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2026 -
2
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
3
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
4
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng
-
SeABank thông báo mời thầu
-
TP.HCM: Coherent Việt Nam được vinh danh tại HR Asia 2026 -
Việt Nam, IAEA thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ hạt nhân -
FedEx hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới của Hoa Kỳ về an toàn sản phẩm -
FUMAKILLA Việt Nam đầu tư 13,8 triệu USD mở rộng nhà máy tại TP. Đồng Nai -
TKV quyết liệt thúc đẩy hiệu quả công tác đầu tư, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng


