-
Lâm Đồng yêu cầu báo cáo toàn diện hoạt động khai thác tất cả mỏ khoáng sản -
“Hô biến” rong biển xuất xứ Trung Quốc thành hàng Việt Nam -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài cuối: Cần chiến lược tổng thể để chống tội phạm tài sản số -
Cảnh báo đỏ lừa đảo trực tuyến dịp Tết Bính Ngọ -
Công an cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt vé máy bay dịp Tết -
Lập 70 công ty mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ cho các doanh nghiệp thép
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan.
Trong số này, Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ), cùng 9 bị can khác bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.
![]() |
| Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BCA |
20 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long); Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona); Nguyễn Văn Định, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop3).
Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, quá trình thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu lao động, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra “giấy phép con”.
Để được “tạo điều kiện”, Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long đã gặp, đề nghị được phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan được hưởng từ 100 đến 200 USD/mỗi lao động xuất cảnh.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến 2025, Nguyến Bá Hoan đã 2 lần nhận của Nghiêm Quốc Hưng tổng cộng 170.000 USD (tương đương khoảng 4,3 tỷ đồng), đối với 129 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc.
![]() |
| Vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng, Phạm Thị Hạnh (Kế toán trưởng Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long) và một số bị can. Ảnh: BCA |
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn bị cáo buộc nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo phê duyệt nhanh hồ sơ.
Vào các dịp lễ, tết, bị cáo Hoan tiếp tục nhận tiền của Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Sona và Incoop3 nhằm tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp này, với tổng số tiền 450.000 USD và 90 triệu đồng.
Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, bị cáo buộc đã 5 lần nhận của Nghiêm Quốc Hưng tổng cộng 54.000 USD; 4 lần nhận của Nguyễn Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, tổng cộng 40.000 USD và 20 triệu đồng; 2 lần nhận của Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Công ty Sona, tổng cộng 80 triệu đồng.
Ngoài ra, Tống Hải Nam còn bị cáo buộc nhận gần 3,2 tỷ đồng từ Công ty Cung ứng nhân lực Hoàng Long, Sona và Incoop3 vào các dịp lễ, tết và để can thiệp, chỉ đạo giải quyết các công việc khác theo đề nghị của doanh nghiệp.
Với hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động, từ năm 2018 đến 2025, Tống Hải Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền “bôi trơn” của các doanh nghiệp, ép doanh nghiệp phải chi tiền bằng cách cố tình trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung tài liệu nhiều lần, kéo dài thời gian thẩm định, sau đó gợi ý việc đưa tiền.
Theo kết luận điều tra, nhóm cựu cán bộ, lãnh đạo tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận tổng cộng 15,3 tỷ đồng trong quá trình cấp giấy phép cho doanh nghiệp.
Trong đó, Nguyễn Bá Hoan nhận 950 triệu đồng; Tống Hải Nam nhận 3,2 tỷ đồng; Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên Văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhận 3,1 tỷ đồng.
-
Lâm Đồng yêu cầu báo cáo toàn diện hoạt động khai thác tất cả mỏ khoáng sản -
“Hô biến” rong biển xuất xứ Trung Quốc thành hàng Việt Nam -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài cuối: Cần chiến lược tổng thể để chống tội phạm tài sản số -
Cảnh báo đỏ lừa đảo trực tuyến dịp Tết Bính Ngọ
-
Công an cảnh báo bẫy lừa đảo khi đặt vé máy bay dịp Tết -
Lập 70 công ty mua hóa đơn để hợp thức hóa hồ sơ cho các doanh nghiệp thép -
Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị truy tố trong vụ gây thất thoát hơn 251 tỷ đồng -
"Nút thắt" tại Dự án tái chế vải polyester 1 tỷ USD -
Thi hành án dân sự TP.HCM chi trả đợt 8 cho 42.525 trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Lừa đảo online “bốc hơi” hàng chục tỷ USD và thách thức cho Việt Nam - Bài 3: Khi tội phạm cộng sinh” -
Đồng Nai: Núp bóng quỹ đầu tư "săn" doanh nghiệp để cho vay nặng lãi tới 1.095%/năm
-
1
EVN muốn vào Top 500 thế giới; Viettel bắt tay Nvidia; Petrolimex đổi nhận diện thương hiệu -
2
Đánh giá tác động của hầm đường bộ 2.500 tỷ đồng; Duyệt chủ trương đầu tư khu đô thị 17.785 tỷ đồng -
3
Hà Nội khởi công 2 khu đô thị đa mục tiêu tổng 1.400 ha; "sổ đỏ" đã được tích hợp trên VNeID -
4
Đo bước tiến tại siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
-
Công ty Tân Đệ: Hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho con người và hạ tầng sản xuất -
Panasonic công bố Nghiên cứu mới về công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 ức chế 90% độc tố từ nấm mốc trong 5 phút
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững


