Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 14 tháng 08 năm 2024,
Đà Nẵng làm gì để hiện thực Đề án Thành phố môi trường?
Hoàng Anh - 13/08/2024 14:13
 
Đầu tư nguồn lực lớn, TP. Đà Nẵng liên tục đứng trong tốp đầu cả nước về đô thị xanh - sạch. Nhưng vẫn còn đó những thách thức không nhỏ để Đà Nẵng hiện thực Đề án Thành phố môi trường.
 Kiên trì đầu tư cho Đề án Thành phố môi trường, Đà Nẵng được đánh giá là đô thị xanh - sạch của Việt Nam
Kiên trì đầu tư cho Đề án Thành phố môi trường, Đà Nẵng được đánh giá là đô thị xanh - sạch của Việt Nam

Kiên trì đầu tư cho môi trường

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng cho biết, các dự án thoát nước do đơn vị đảm trách đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, Dự án thu gom nước mưa và nước thải từ Hồ Xuân Hương giáp đến Quảng Nam đã hoàn thành hơn 93% khối lượng; Dự án tuyến cống thoát nước Thanh Khê - Liên Chiểu cũng đã hoàn thành hai tuyến cống và cả trạm bơm Xuân Hà… Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng khẳng định sẽ sớm hoàn thành các dự án, để kết nối đồng bộ hệ thống thu gom nước thải của Thành phố.

Những năm qua, nhiều dự án thu gom nước thải, với tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng đã được TP. Đà Nẵng triển khai. Như dọc khu vực ven biển phía Đông, Đà Nẵng đã triển khai 3 dự án lớn, tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đó là Dự án Cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà (đoạn từ bán đảo Sơn Trà đến đường Phạm Văn Đồng); Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (tách và thu gom nước thải riêng hoàn toàn) lưu vực cửa xả Mỹ Khê - Mỹ An (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Hồ Xuân Hương); Dự án Xây dựng hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn (đoạn từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp tỉnh Quảng Nam… Các dự án này đã giúp bảo vệ, xây dựng thương hiệu xanh cho bãi biển Đà Nẵng.

Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai trên quan điểm, bảo vệ môi trường làm nền tảng xây dựng thành phố sinh thái, là nhiệm vụ được đặt ở vị trí trung tâm của các quyết sách…
Với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, Đề án đặt ra các mục tiêu tiếp tục duy trì, nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường đang có; phấn đấu đến năm 2025, đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu của giai đoạn. Đến năm 2030, phát triển theo hướng đô thị sinh thái…

Không để nước thải chảy tràn ra biển là một trong rất nhiều mục tiêu mà TP. Đà Nẵng đặt ra trong Đề án Thành phố môi trường. Theo ông Đặng Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, Đề án đã được triển khai 15 năm qua. Việc kiên định đầu tư bảo vệ môi trường đã mang lại cho Đà Nẵng nhiều “quả ngọt”.

Đến nay, cấp nước đô thị tại Đà Nẵng đạt 100%; 100% nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn; 89,3% nước thải đô thị được thu gom, xử lý...

Ông Vinh cũng cho biết, sau nhiều năm triển khai Đề án, Đà Nẵng vinh dự là một trong 5 địa phương được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, công nhận về công tác bảo vệ môi trường ở mức tốt năm 2020 và đứng đầu cả nước năm 2021, 2022. Trong năm 2021 và 2023, TP. Đà Nẵng đạt Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam trong lĩnh vực “Thành phố môi trường thông minh xanh - sạch”. Việc đầu tư bảo vệ môi trường cũng góp phần quan trọng đưa Đà Nẵng trở thành nơi “đáng đến và đáng sống”, địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch của Việt Nam.

“Đây là những kết quả và ghi nhận nỗ lực của Thành phố trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường”, ông Vinh chia sẻ.

Chờ dự án!

Bảo vệ môi trường trở thành nền tảng để Đà Nẵng xây dựng thành phố sinh thái. Tuy nhiên, mục tiêu này đang đối mặt không ít thách thức.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, việc quản lý môi trường ở đô thị lúc nào cũng gặp khó khăn và thách thức. Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực đã yêu cầu triển khai nhiều lĩnh vực quản lý môi trường mới như quản lý chất thải rắn, ứng phó biến đổi khí hậu, tiếp cận các mô hình về kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh… Nhưng thủ tục đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật môi trường có liên quan vẫn vướng, nhất là quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết. Bên cạnh đó, còn thiếu chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch, tái chế, tuần hoàn…

Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Đà Nẵng là tiến độ các dự án xử lý rác thải. Triển khai thủ tục đầu tư từ nhiều năm qua, nhưng 2 dự án nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 650 tấn/ngày đêm và 1.000 tấn/ngày đêm vẫn chưa có chuyển động trên thực tế. Đến nay, dự án nhà máy xử lý 650 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm mới hoàn thành thủ tục về chiều cao tĩnh không, đánh giá công nghệ và đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư… và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý III/2026.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng cho biết, địa phương đang nỗ lực để sớm hoàn thành, đưa các dự án nhà máy rác vào hoạt động. Khi đó sẽ đảm bảo cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác thải của Thành phố.

Ông Đặng Quang Vinh khẳng định, TP. Đà Nẵng tiếp tục đặt mục tiêu “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 hướng tới định hướng đô thị sinh thái. Theo đó, Đà Nẵng tăng cường kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải; đầu tư cải thiện chất lượng môi trường; quản lý chất thải, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu...

TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục ưu tiên, bố trí nguồn vốn để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật môi trường như cấp nước, thu gom và xử lý chất thải rắn, thu gom và xử lý nước thải. Ngoài nguồn ngân sách, Đà Nẵng sẽ huy động sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, tập trung vào các giải pháp quản lý chất thải rắn, giảm thiểu chất thải nhựa…

“Việc triển khai Đề án giai đoạn này có mục tiêu, tiêu chí hết sức rõ ràng, mang tính hệ thống, đảm bảo huy động các nguồn lực và lộ trình thực hiện”, ông Vinh khẳng định.

Những điểm "nghẽn" trong giải phóng mặt bằng dự án cao tốc hơn 2.100 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Chính phủ yêu cầu 30/6 hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công, nhưng gặp nhiều khó khăn, Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan mới...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư