-
TP.HCM gia hạn thời gian hoàn thành nút giao An Phú đến quý III/2027 -
Chu kỳ đầu tư năng lượng tiếp theo của Việt Nam -
Quảng Trị cần làm gì để cạnh tranh thu hút đầu tư FDI? -
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) - Khát vọng vươn tầm - Bài 3: TP.HCM và bài toán “đất lành chim đậu” -
Quảng Ngãi đầu tư 800 tỷ đồng mở trục kết nối quốc lộ 1 với đường ven biển -
Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng bứt phá trong quý II/2026
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (UBND tỉnh Lâm Đồng) vừa đề nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo, kiến nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện Dự án hồ chứa nước Ta Hoét; tiếp tục bố trí kế hoạch vốn và triển khai thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 đối với Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét.
Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét có tổng mức đầu tư 981,591 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Địa điểm xây dựng tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng cũ (nay là xã Hiệp Thạnh). Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.
Theo báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét đã tổ chức lễ khởi công ngày 20/2/2023. Tuy nhiên, từ thời điểm khởi công đến nay, Dự án chưa thể triển khai thi công được do còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc. Cụ thể là chưa bàn giao được mặt bằng để triển khai thi công theo kế hoạch; người dân không cho phép thi công trên hiện trường; người dân phản đối, không đồng tình phương án bồi thường, hỗ trợ; diện tích đã thực hiện bồi thường chưa đáp ứng theo yêu cầu mặt bằng thi công dự án...
Hiện Dự án Hồ chứa nước Ta Hoét tạm dừng thi công theo văn bản số 261/UBND-TL ngày 21/6/2024 của UBND tỉnh. Ngoài ra, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng trước đây do UBND huyện Đức Trọng thực hiện chức năng chủ đầu tư; nay được chuyển giao cho UBND xã Hiệp Thạnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, hiện nay thời gian thực hiện dự án đã hết, đến nay chưa được bố trí kế hoạch vốn kéo dài cho giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh đã có văn bản số 3677/UBND-KTTH ngày 18/9/2025 đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường gia hạn thời gian bố trí vốn nhưng đến nay chưa có phản hồi.
-
Luật Đô thị đặc biệt: Thiết kế thể chế cho siêu đô thị TP.HCM - Bài 1: Chìa khóa thiết kế lại không gian tăng trưởng cho TP.HCM -
[Emagazine] Dấu ấn Gemadept: Cú hích tỷ đô từ Trung tâm Tài chính Hàng hải -
TP.HCM vẽ lại bản đồ tăng trưởng - Bài 3: Đánh thức nền kinh tế sau 22 giờ -
TP.HCM gia hạn thời gian hoàn thành nút giao An Phú đến quý III/2027
-
Chu kỳ đầu tư năng lượng tiếp theo của Việt Nam -
Quảng Trị cần làm gì để cạnh tranh thu hút đầu tư FDI? -
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) - Khát vọng vươn tầm - Bài 3: TP.HCM và bài toán “đất lành chim đậu” -
Quảng Ngãi đầu tư 800 tỷ đồng mở trục kết nối quốc lộ 1 với đường ven biển -
Kinh tế Lâm Đồng tăng trưởng bứt phá trong quý II/2026 -
Phó thủ tướng chốt tiến độ hoàn thiện hồ sơ Vành đai 5 - Vùng Thủ đô -
Lời giải mới cho bài toán kết nối nhóm cảng biển Hải Phòng
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số -
SATRA và Becamex thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng dư địa tăng trưởng -
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn
