Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đêm nay miền Bắc trở rét, mưa sẽ giảm
Tuệ Khanh - 10/03/2015 11:37
 
 Từ đêm ngày hôm nay (11/3) sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường, sang ngày 12/3 các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội chuyển rét nhưng không khí khô dần, mưa nhỏ và mưa phùn sẽ giảm nhiều…
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Miền Bắc tiếp tục mưa rét, miền Nam khô hạn thiếu nước
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm 8-10 độ
Bất thường nhiệt độ miền Bắc lên đến 33 độ C

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong hai ngày hôm nay và ngày mai (10/3 và 11/3), ở Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ liên tục với nền nhiệt cao nhất trong ngày đạt 19 - 22 độ. Trời lạnh.

Miền Bắc trở rét, mưa giảm nhưng chưa dứt hẳn

Từ đêm 11/3 có một đợt không khí lạnh tăng cường, sang ngày 12/3 các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội chuyển rét nhưng không khí khô dần, mưa nhỏ và mưa phùn sẽ giảm nhiều, tuy nhiên chưa dứt hẳn.

Dự báo, mưa phùn sẽ có thể còn kéo dài đến hết tuần này. 

Thời tiết ngày và đêm nay (10/3)

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; phía nam có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm 8-10 độ

() Một đợt không khí lạnh yếu tràn về gây mưa phùn, tiết trời se lạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh 8-10 độ so với hôm qua.

Miền Bắc trở lạnh vào đêm mai

() Đêm mai (28/2), không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc gây mưa rải rác và làm nền nhiệt toàn miền giảm mạnh trong 1- 2 ngày tới.

Nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn đang thấp nhất cả nước

() Theo quan trắc lúc 6 giờ sáng nay, nhiệt độ tại Lạng Sơn là 8 độ C, riêng tại đỉnh Mẫu Sơn là 2 độ C.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư