
-
Đà Nẵng xử phạt 350 triệu đồng 2 doanh nghiệp vi phạm các quy định về môi trường
-
Vi phạm Luật Đất đai, Khu nhà ở Thung lũng hoa Đà Lạt bị thu hồi đất
-
Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức bị khởi tố thêm tội danh
-
Đà Nẵng: Mở rộng điều tra, khởi tố tiếp 4 đối tượng lũng đoạn đấu giá mỏ cát
-
Hưng Yên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt -
Tiếp tục trả hồ sơ vụ án “lừa đảo mua bán phần vốn góp” kéo dài 15 năm
Nhiều bạn tỏ ra bất bình vì đã là sinh viên rồi mà bị quản lý thời gian như học sinh tiểu học là không hợp lý.
![]() |
Đoạn chia sẻ về quy định cấm sinh viên ra khỏi trường trong giờ học của sinh viên |
“Sinh viên thuộc lứa tuổi lớn và dần trưởng thành rồi, họ sẽ ý thức được nên và không nên làm gì trong giờ học. Việc nhà trường thực hiện việc đóng cổng không cho sinh viên ra vào là điều bất hợp lý.
Giả sử, lên trường đóng học phí hay lấy tài liệu hay họp nhóm làm bài tập cũng phải căn thật chuẩn giờ. Nếu làm xong mà chưa đến giờ mở cổng thì sinh viên như bị “giam lỏng” trong trường rồi”, một sinh viên năm thứ hai của ĐH Công Đoàn cho hay.
Trái với ý kiến trên, bạn Nguyễn Hương Ly – sinh viên khoa Kế toán của trường này cho hay: “Em rất ủng hộ với quy định mới này của nhà trường. Nhà trường phải có quy định và được kiểm soát chặt chẽ chứ không phải ai thích ra vào giờ nào cũng được. Nếu có việc muốn vào trường thì nên đi đúng giờ, điều này sẽ luyện cho sinh viên thói quen làm việc đúng giờ thay vì thói quen “cao su” thời gian như trước đây”.
Liên quan đến vấn đề trên, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng thầy Phạm Văn Hà - Hiệu trưởng Trường ĐH Công Đoàn.
Thầy Hà cho hay: “Việc nhà trường áp dụng quy định đóng cổng, hạn chế sinh viên ra vào trong giờ học được thực hiện hơn một tuần nay và trước đó chúng tôi cũng đã thông báo để sinh viên nắm được.
Việc này nhằm mục đích nâng cao ý thức sinh viên về việc đi học đúng giờ và kiểm soát người lạ ra vào tự do trong trường. Trường chúng tôi nằm sát khu dân cư đông đúc, vì thế hàng ngày lượng người và phương tiện đi tắt qua trường rất nhiều.
Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến một số hoạt động của nhà trường. Đó là chưa kể những sinh viên đi học muộn, rồi người dân phóng xe máy vèo vèo trong sân trường sẽ ảnh hưởng đến các lớp học thể dục.
Hơn thế, quy định này giúp chúng tôi kiểm soát sinh viên chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa tình trạng các em đi học muộn và bỏ tiết và trốn giờ làm việc riêng.
Quy định mới này của nhà trường không cấm hoàn toàn sinh viên ra vào trong giờ học mà chỉ hạn chế việc đi lại tự do của các em. Nếu sinh viên có tiết học theo ca hay nộp học phí, thắc mắc về chương trình đào tạo đương nhiên chúng tôi sẽ mở cửa cho các em sinh viên vào nếu các em xuất trình thẻ sinh viên và có lý do chính đáng”.

-
Chưa xác định thời điểm khởi công Khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú -
Đà Nẵng: Mở rộng điều tra, khởi tố tiếp 4 đối tượng lũng đoạn đấu giá mỏ cát -
Hưng Yên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quản lý, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt -
Tiếp tục trả hồ sơ vụ án “lừa đảo mua bán phần vốn góp” kéo dài 15 năm -
Khởi tố thêm 2 bị can trong vụ Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 -
EVNNPC huy động gần 850 nhân lực hỗ trợ xử lý sự cố điện do bão số 10 -
Công điện của Thủ tướng về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ
-
1 TP.HCM đấu giá khu đất đắc địa tại phường Vũng Tàu, giá khởi điểm 1.064 tỷ đồng
-
2 Phát triển kinh tế Việt Nam tầm nhìn năm 2045 - Bài 1: Tư duy về tăng trưởng và phát triển trong kiến tạo nền kinh tế phú cường
-
3 Nhà đầu tư Hàn Quốc xúc tiến 2 dự án quy mô lớn tại Cần Thơ
-
4 Tin vắn Đầu tư Online ngày 2/10
-
Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ra mắt thẻ tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp VPBiz JCB Ultimate
-
Sân bay "bốn trong một" do T&T Group đầu tư tại Quảng Trị: Động lực phát triển trong tương lai
-
GREENFEED ghi dấu ấn tại Bảng xếp hạng châu Á 2025 với môi trường nhân văn, tôn trọng khác biệt
-
Trường Đại học Văn Lang được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025
-
25 năm RMIT Việt Nam: Hành trình kiến tạo từ những đóng góp bền bỉ
-
Trưởng thành từ bên trong: Khi con người là nền tảng phát triển bền vững