-
Nóng cuộc đua chip AI, hãng chip Hàn Quốc đầu tư tổ hợp sản xuất 15 tỷ USD -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024
Chứng khoán Trung Quốc đại lục dẫn đầu làn sóng tăng điểm tại khu vực trong phiên chiều nay 7/4. Ảnh: AFP |
Trở lại sau nghỉ lễ 6/4, chứng khoán Trung Quốc đại lục chiều nay 7/4 dẫn đầu làn sóng tăng điểm tại khu vực châu Á. Chỉ số Shenzhen Composite tăng 2,689% còn chỉ số Shenzhen Component tăng mạnh hơn với 2,71%. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite lên điểm 1,74%. Tại thị trường Hong Kong, Hang Seng nhích lên 0,28%.
Reuters dẫn nguồn của hãng tin Jiji Press cho hay, Nikkei 225 của Nhật Bản chiều nay lên điểm 0,51% còn chỉ số Topix tăng sát nút 0,44% sau khi Thủ tướng Shinzo Abe cho biết chi tiêu tài khóa theo gói kích thích kinh tế của Nhật Bản trước tác động của dịch Covid-19 sẽ lên tới 39.000 tỷ yên (tương đương 357 tỷ USD).
Trên thị trường Hàn Quốc, chỉ số Kospi cũng nhích 0,47% nhờ cổ phiếu “nặng ký” của Samsung Electronics tăng khoảng 1% sau khi công ty này công bố lợi nhuận quý I/2020 có thể vượt kỳ vọng và ước đạt 5,2 tỷ USD.
Trong khi đó, chứng khoán Australia diễn biến trái chiều với khu vực khi chỉ số S&P/ASX 200 giảm 1,57% sau khi Ngân hàng Trung ương Australia giữ nguyên tỷ lệ tiền mặt như dự đoán của các nhà phân tích. Sau quyết định trên, đồng đô la Australia hôm nay 7/4 mất giá và trao tay 1 AUD/0,6132 USD so với mức 1 AUD/0,602 USD ghi nhận phiên hôm qua. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,9%.
Diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Theo số liệu do Đại học John Hopkins cập nhật, thế giới hiện có trên 1,3 triệu người bị Covid-19 và ít nhất 74.169 người thiệt mạng vì virus này. Đáng chú ý, Hàn Quốc hôm nay 7/4 xác nhận số ca nhiễm Covid-19 theo làn sóng nhiễm bệnh thứ 2 chưa đầy 50 người, còn Trung Quốc không xuất hiện thông tin ca tử vong vì Covid-19 trong bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh hôm 6/4.
Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm 6/4 có bước tăng vọt khi sự lây lan của dịch bệnh có chiều hướng chậm lại. Số liệu công bố cuối tuần trước cho thấy số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày tại Mỹ có dấu hiệu giảm dần, dù còn quá sớm để xác định đây là xu hướng kéo dài. Trong khi đó, số người tử vong do Covid-19 tại một số điểm nóng như Tây Ban Nha và Italy cũng có dấu hiệu giảm dần.
“Các xu hướng trên cho thấy các biện pháp phong tỏa đang phát huy tác dụng, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định những biến chuyển tích cực này có bền hay không”, bà Kathy Lien, giám đốc điều hành chiến lược ngoại hối của Quỹ quản lý tài sản BK Asset Management nhận định.
Việc điều trị người bệnh trong các bệnh viện đã trở nên nhẹ nhành hơn vào cuối tuần trước và tại một số quốc gia châu Á, số ca nhiễm bệnh gần như diễn biến đi ngang, còn một số ca nhiễm mới xuất hiện bất ngờ.
Timothy Moe, chuyên gia phân tích của Goldman Sachs cũng đưa ra đánh giá tương tự về tình hình dịch bệnh hiện nay khi cho rằng Goldman Sachs vẫn hơi hoài nghi về triển vọng của thị trường.
Biết rằng thị trường lên điểm là điều rất được đón đợi, nhưng Moe cho rằng, hiện vẫn còn giai đoạn khá khó khăn đối với các nền kinh tế và có thể mất một thời gian nữa để hồi phục trước khi dịch bệnh và các biện pháp đối phó dịch được xử lý.
Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay tăng trở lại sau phiên sụt giảm hôm qua 6/4. Dầu thô Brent giao kỳ hạn chiều nay tăng giá 2,87% lên 34 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng 3,07% lên 26,88 USD/thùng.
Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích từ mức 100 thiết lập cuối tuần trước lên 100,554, còn đồng yên Nhật Bản trượt giá và giao dịch ở mức 108,77 JPY/USD.
-
Trung Quốc bật đèn xanh cho doanh nghiệp IPO tại Mỹ -
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Trung Quốc đang "bơm" thép ra toàn cầu -
Tư duy lạm phát thay đổi có thể khiến Nhật Bản đẩy lãi suất lên cao -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao
- Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập
- AI Day 2024: Cơ hội kinh doanh bứt phá cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
- Kinh nghiệm tối ưu hệ thống CNTT, giúp SME nâng cao hiệu suất kinh doanh
- Samsung Việt Nam giành nhiều giải thưởng về CSR
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành dược
- Thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cơ khí, hàn cắt