Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Diễn biến COVID-19 đến sáng 25/6: Số ca nhiễm vượt 9,5 triệu
PV (TTXVN/Vietnam+) - 25/06/2020 07:54
 
Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 6h45 ngày 25/6, thế giới ghi nhận 9.514.957 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 483.878 ca tử vong.


Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại trạm kiểm tra ở khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria ngày 18/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt người dân nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan tại trạm kiểm tra ở khu nghỉ dưỡng Bansko, Bulgaria ngày 18/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 6h45 ngày 25/6, thế giới ghi nhận 9.514.957 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 483.878 ca tử vong.

Hơn 5.162.762 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và hơn 3,8 triệu ca vẫn đang được điều trị với 2% trong số này trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

COVID-19 đang ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 2 tàu du lịch quốc tế.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm, ca tử vong cao nhất thế giới với 2.461.712 ca nhiễm và đã vượt ngưỡng 124.000 ca tử vong (124.247 ca). Đứng ở vị trí thứ hai về số ca tử vong là Brazil với 53.874 ca. Đáng chú ý quốc gia Nam Mỹ có số ca tử vong trong 24h qua tăng hơn 1.103 ca. Tiếp theo là Anh với 43.081 ca.

Tại Việt Nam, đến 6h sáng 25/6, tròn 70 ngày không phát hiện ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Việt Nam đã ghi nhận 352 trường hợp mắc bệnh COVID-19.

COVID-19 đang gián đoạn các hoạt động y tế quan trọng ở châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 24/6 cảnh báo đại dịch COVID-19 đã phá vỡ chiến dịch tiêm phòng sốt rét, chương trình điều trị AIDS, cũng như nhiều hoạt động y tế khác ở châu Phi.

Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) tổ chức, ông Tedros nói rõ: "Nhiều dịch vụ thiết yếu đã bị gián đoạn một phần hoặc hoàn toàn.”

Cũng theo ông, sự gián đoạn của các dịch vụ tiêm phòng, điều trị bệnh sốt rét và AIDS có nguy cơ sẽ phá hủy sự tiến bộ mà lục địa Đen đã đạt được trong hàng thập kỷ qua.

Liên quan đến đại dịch COVID-19, ông Tedros cho biết mặc dù châu Phi bị ảnh hưởng ít hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới, với hơn 326.000 ca bệnh và hơn 8.600 ca tử vong, nhưng tốc độ lây lan lại đang gia tăng nhanh chóng. Hiện tỷ lệ xét nghiệm COVID-19 ở nhiều nước trong khu vực còn thấp, song từ ngày 23/6, nhìn chung các nước đều có khả năng tự thực hiện các xét nghiệm.

Theo số liệu thông kê trên trang worldometers, tính đến chiều 24/6, 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Phi gồm Nam Phi (111.796 ca nhiễm và 2.205 ca tử vong), Ai Cập (59.561 ca nhiễm và 2.450 ca tử vong), Nigeria (21.371 ca nhiễm và 533 ca tử vong), Ghana (15.013 ca nhiễm và 95 ca tử vong), Cameroon (12.270 ca nhiễm và 313 ca tử vong), Algeria (12.248 ca nhiễm và 869 ca tử vong), Morocco (10.907 ca nhiễm và 216 ca tử vong), Sudan (8.889 ca nhiễm và 548 ca tử vong) và Côte d’Ivoire (7.904 ca nhiễm và 58 ca tử vong).

Tổng thống Slovakia tự cách ly

Trang tin spectator.sme.sk ngày 24/6 dẫn lời người phát ngôn Martin Strizinec của Tổng thống Slovakia cho biết, Tổng thống nước này Zuzana Caputova đã hủy kế hoạch công tác và tự cách ly ở nhà tới ngày 26/6.

Tổng thống Caputova đưa ra quyết định trên sau khi một nhân viên của Văn phòng Tổng thống tiếp xúc với một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 24/6, Tổng thống Caputova và nhân viên nói trên đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, người phát ngôn Strizinec cho biết hiện Tổng thống Caputova vẫn sẽ tự cách ly cho tới khi xét nghiệm lần hai vào những ngày tới cũng có kết quả âm tính.

Covid-19 lan nhanh tại Mỹ, chứng khoán Hàn Quốc vẫn tạo sóng
Hầu hết chỉ số chứng khoán lớn của châu Á đều nhích điểm trong phiên giao dịch sáng nay 24/6 bất chấp mối lo đại dịch Covid-19 trên toàn cầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư