-
Bộ công an vẫn đề nghị truy tố 29 người trong vụ án tại tập đoàn của Shark Thủy
-
TP.HCM: Lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát -
Lập doanh nghiệp chỉ để chạy xin dự án -
Bị phạt 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin được hưởng án treo -
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh, đẩy nhanh xử lý hồ sơ khoáng sản -
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, thu hơn 800kg thực phẩm trôi nổi
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới một bệnh viện ở bang Para, Brazil ngày 25/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)Theo số liệu của trang Worldometers, tính đến 5 giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 9.166.635 ca mắc COVID-19, trong đó 473.188 ca tử vong.
Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh là các nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới.
Guatemala phát hiện hơn 150 ca COVID-19 trong Phủ Tổng thống
Tổng thống Alejandro Giammattei ngày 22/6 cho biết 151 nhân viên làm việc trong Phủ Tổng thống Guatemala đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp tử vong.
Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận gói viện trợ 72.000 bộ xét nghiệm COVID-19 do Liên mình châu Âu (EU) tài trợ cho Guatemala, ông Giammattei cho hay phần lớn trong số những ca bệnh trên là các nhân viên thuộc Bộ Hành chính và An ninh - đơn vị trực tiếp phụ trách nhiệm vụ chăm sóc Tổng thống và gia đình ông.
Theo ông Giammattei, những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại phủ Tổng thống Guatemala đã được công bố trước đó không lâu nhưng con số không cao như hiện tại.
Tới nay, 69 người trong số này đã bình phục và 5 người hiện ở trong tình trạng nguy kịch, và số còn lại vẫn đang được điều trị.
Theo số liệu chính thức, Guatemala tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận tổng cộng 12.614 ca COVID-19, trong đó có 531 người tử vong.
Tổng thống Brazil tiếp tục bác bỏ tính nghiêm trọng của đại dịch COVID-19
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 22/6 khẳng định phản ứng của thế giới đối với những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra là quá “phóng đại," đồng thời tiếp tục bảo vệ quan điểm thúc đẩy mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khôi phục những hoạt động bị đình chỉ bởi các biện pháp giãn cách xã hội.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BandNews, nhà lãnh đạo theo đường lối cực hữu của Brazil nói: “Tôi đề nghị các thống đốc bang và thị trưởng của Brazil, với trách nhiệm rõ ràng của mình, bắt đầu mở cửa thương mại, bởi những thông tin mới từ thế giới, những thông tin của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cùng với những sai lầm của họ, đã cho thấy có một chút phóng đại trong việc xử lý vấn đề này."
Tổng thống Bolsonaro khẳng định nhiệm vụ cấp thiết là nối lại các hoạt động thương mại, và tiến trình này cần phải được tăng tốc. Theo ông, nền kinh tế ảnh hưởng đến mọi mặt, và nếu nền kinh tế Brazil không hoạt động, người dân nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả, bắt đầu từ những người có thu nhập thấp.
Ông Bolsonaro cũng cho rằng không thể để cho các biện pháp xử lý đại dịch gây hại nhiều hơn chính đại dịch.
Theo ước tính của các nhà kinh tế học, những tác động kinh tế từ đại dịch COVID-19 có nguy cơ đẩy Brazil rơi vào thời kỳ suy thoái lớn nhất trong lịch sử, với việc Tổng sản phẩm quốc (GDP) suy giảm 6,5% và hàng triệu người mất việc làm.
Brazil hiện trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới, sau Mỹ, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.
Tính đến nay, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận hơn 1,1 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 51.000 người tử vong.
Israel tăng cường các biện pháp hạn chế lây lan dịch bệnh COVID-19
Chính quyền Israel đang đẩy mạnh công tác thực thi các hướng dẫn của Bộ Y tế nước này nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.
Theo quy định mới, người dân Israel nếu không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ bị phạt 500 Shekel (khoảng 145 USD).
Người phát ngôn Cảnh sát Israel - ông Micky Rosenfeld cho hay cảnh sát nước này đang đẩy mạnh những nỗ lực thực thi các quy định đã ban hành.
Nhân viên y tế kiểm tra các mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở Tel Aviv, Israel, ngày 9/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)Trong 3 tháng qua, lực lượng chức năng Israel đã xử phạt 75.652 trường hợp vi phạm các quy định của Bộ Y tế, hầu hết là những người không đeo khẩu trang khi ra đường.
Mức phạt trên được đưa ra sau cuộc họp của nội các Israel do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì hôm 22/6.
Theo trang thống kê worldometers.info, Israel hiện đã ghi nhận tổng cộng 21.082 ca COVID-19, trong đó 307 người tử vong./.
-
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, thu hơn 800kg thực phẩm trôi nổi -
Sửa Luật An toàn thực phẩm, siết quản lý theo mức độ rủi ro -
Công nghệ tiếp sóng lậu và mạng lưới website ăn cắp bản quyền -
"Phơi sáng" góc khuất Dự án Felicity của Blue Diamond Đồng Nai -
Hơn 132.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ sau 2 tháng thực hiện Chỉ thị 25 -
Quảng Ngãi thanh tra dự án Trang trại Rau - Quả an toàn chậm tiến độ nhiều năm -
Loạt sai phạm trong quản lý tài sản công ở các doanh nghiệp nhà nước tại Quảng Trị
-
1
Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ: Đến rất gần kết quả cuối cùng -
2
Nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng chống lưng: Rủi ro vì dồn tiền vào vài "ông lớn" -
3
Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khoan hầm ngầm từ tháng 8/2027 -
4
Gỡ “ma trận” đứng tên hộ: Cuộc chiến làm sạch sở hữu chéo ngân hàng
-
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore -
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026
