-
Hà Nội khẳng định vị thế trung tâm, dẫn dắt phát triển vùng phía Bắc -
Hà Nội gỡ “nút thắt” giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh hai tuyến Vành đai trọng điểm -
Khánh Hòa xây dựng 9 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao
-
Bí thư Đắk Lắk thúc tiến độ Khu công nghiệp Hòa Tâm và Bến cảng Bãi Gốc -
Lai Vung tập trung phát triển kinh tế gắn với tiềm năng ven sông Hậu -
Lấy nguồn lực công làm “vốn mồi”, kích hoạt tổng lực đầu tư cho quy hoạch quốc gia
Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Tập đoàn Geleximco đã có nhiều bước phát triển đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp như: Công nghiệp Giấy là nhà máy Sản xuất giấy và bột giấy An Hòa với tổng vốn đầu tư lên tới 450 triệu USD; công nghiệp xi măng với nhà máy xi măng Thăng Long với 2.3 triệu tấn xi măng/năm.
Bên cạnh đó, là doanh nghiệp tư nhân đi tiên phong đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, Tập đoàn Geleximco đã đầu tư 900 triệu USD xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long chạy than cám 6D ở Hoành Bồ - Quảng Ninh với những công nghệ hiện đại nhất và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Môi trường. Dự kiến khi đi vào vận hành chính thức hành các tổ máy với công suất 600MWm, nhiệt điện Thăng Long sẽ sản xuất 4.1 GWh/năm điện thương mại đạt công suất 3,7 tỷ KWh/năm.
![]() |
| . |
Nhà máy áp dụng công nghệ lò tầng sôi tuần hoàn, được xem là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới với trái tim là lò hơi theo thiết kế và công nghệ chế tạo của hãng Alstom (Pháp); hệ thống đo lường và điều khiển của nhà máy được chế tạo và cung cấp từ Yokogawa (Nhật Bản) và một số nước G7.
Đây là nhà máy điện của tư nhân lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại và là điển hình trong việc thu hút các nguồn lực xã hội vào đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển, nhất là nguồn năng lượng điện đáp ứng yêu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Thời điểm hiện tại, Tổ máy 1 Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long chính thức phát điện thương mại lên hệ thống lưới điện quốc gia sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch, giảm chi phí đầu tư hơn 500 tỷ đồng
Bí quyết để hoàn thành đúng tiến độ và hiệu quả các dự án lớn mà Chính phủ giao phó cho Tập đoàn Geleximco đó là tổng hòa của nhiều yếu tố, song có một điểm nổi bật là sự chủ động lựa chọn đúng nhà thầu có năng lực cạnh tranh và chủ động nguồn lực tài chính cung cấp cho mỗi dự án của mình.
Một dự án công nghiệp được đưa vào hoạt động không chỉ giải quyết công ăn việc làm, đóng góp thêm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách các địa phương nơi có dự án mà còn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn quốc gia.
Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long, Nhà máy sản xuất Giấy và bột giấy An Hòa, nhà máy Xi măng Thăng Long của Tập đoàn Geleximco chính là ví dụ cho thấy khi các doanh nghiệp được Chính phủ tin và trao cho sự chủ động thì các tập đoàn tư nhân Việt Nam có thể đầu tư những dự án lớn, đúng tiến độ và yêu cầu về công nghệ, môi trường, góp phần giải quyết những “điểm nghẽn” về đầu tư hạ tầng và an ninh, an toàn năng lượng đang rất cấp thiết hiện nay.
-
Lai Vung tập trung phát triển kinh tế gắn với tiềm năng ven sông Hậu -
Lấy nguồn lực công làm “vốn mồi”, kích hoạt tổng lực đầu tư cho quy hoạch quốc gia -
Đà Nẵng thu hút hơn 70.800 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước -
“Cú nhấn ga” tỷ USD và ngôi vương của nhà đầu tư Hàn Quốc -
Chung Jye triển khai điện mặt trời 10 MW tại Việt Nam, thúc đẩy chuyển dịch xanh -
Trung Quốc ưu tiên tiêu dùng nội địa và dự trữ chiến lược: Thị trường vonfram bước vào chu kỳ mới -
Hà Nội quyết liệt khơi thông điểm nghẽn, kích hoạt động lực tăng trưởng mới
-
Masan Group ước lãi 4.600 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, MSR góp phần giảm nợ vay -
Nutifood tài trợ 9,3 tỷ đồng cho đội Bóng chuyền nữ TP.HCM, tiếp sức trở lại đỉnh cao -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 6/5/2026 -
Xe máy điện Việt Nam: Ai hiểu người dùng sẽ thắng -
Ambience: Từ chỗ ở đến không gian sống đa trải nghiệm -
Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

