
-
Bình Dương: Phát hiện hàng chục tấn thịt, xúc xích "bẩn" bán cho nhà hàng, bếp ăn công nghiệp
-
Cảnh báo giả mạo ngân hàng, doanh nghiệp lừa đảo người mua vàng
-
Bắt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
-
Bình Dương: Bắt "nóng" kẻ mang sổ đỏ giả đi bán ngay tại phòng công chứng
-
Bắt hành khách xách gần 2 kg ma túy nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài -
TP.HCM: Nhiều dự án chậm giải ngân tiền bồi thường do vướng đất mua bán bằng giấy tay
Dự án cũ chưa xong
Là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ, TP.HCM vẫn xác định nông nghiệp đô thị gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại là định hướng phát triển của giai đoạn tới. Vì thế, Thành phố đã dành quỹ đất và rót vốn đầu tư vào các khu nông nghiệp công nghệ cao.
Đầu tháng 9/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM có Văn bản số 12091/SKHĐT-KTN báo cáo UBND Thành phố về tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao ngành thủy sản tại huyện Cần Giờ được HĐND Thành phố thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 8/2015, với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố, Dự án khởi công tháng 12/2017, nhưng đang phải tạm dừng triển khai do vướng về quy hoạch. Ban Quản lý đang phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND huyện Cần Giờ và các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch khu vực thực hiện Dự án. Ngày 23/8/2024, Ban Quản lý có công văn đề xuất kế hoạch thực hiện Dự án giai đoạn 2026-2030, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng thành 790 tỷ đồng.
Trong khi đó, Dự án Mở rộng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi dù được HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 4/2016 với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2017-2018, nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư và triển khai thi công. Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đề xuất nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 đối với Dự án là 615 tỷ đồng (dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng lên 615 tỷ đồng).
Đề xuất làm thêm 2 dự án 3.000 tỷ đồng
Theo Dự thảo Quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thành phố sẽ đầu tư 4 khu nông nghiệp công nghệ cao chuyên biệt. Ngoài 2 dự án đang triển khai dở dang, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao đề xuất đầu tư thêm 2 khu nông nghiệp công nghệ cao lĩnh vực giống gia súc và trồng trọt.
Trong đó, Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực giống gia súc (heo, bò, dê), chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi có tổng mức đầu tư dự kiến 1.531 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao Thành phố đề xuất thực hiện Dự án giai đoạn 2026-2030.
Một dự án quy mô lớn khác là Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lĩnh vực trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, quả), thủy sản (cá cảnh) cũng được đề xuất thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 2 dự án mới chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tổng hợp nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức để báo cáo UBND Thành phố về nhu cầu vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo để thực hiện các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.
Gần đây, các dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM nhận được sự quan tâm và đề xuất đầu tư của khá nhiều doanh nghiệp đến từ Mỹ, Singapore, Nhật Bản. Đơn cử, Công ty Finc Bio-Tech Pte.Ltd (Singapore) đề xuất thuê 10 ha đất tại TP.HCM để đầu tư dự án trồng nấm, với tổng vốn đầu tư 33 triệu USD. Tuy nhiên, quỹ đất để thu hút đầu tư vào ngành nông nghiệp công nghệ cao không có nhiều, vì vậy, Thành phố phải đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao mới để làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư.
Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, định hướng của Thành phố là tiếp tục nâng cao tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Thành phố cũng hướng đến phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học đạt trình độ tiên tiến để trở thành một trong những thành phố hàng đầu châu Á về nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

-
TP.HCM: Nhiều dự án chậm giải ngân tiền bồi thường do vướng đất mua bán bằng giấy tay -
Hà Nội: Tạm giữ gần 3.500 sản phẩm mỹ phẩm không rõ xuất xứ -
Năm cựu Bí thư Tỉnh ủy và nhiều cựu lãnh đạo bị xét xử vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Bắt cóc...online để tống tiền, chiêu lừa đảo mới cực kỳ tinh vi của tội phạm -
"Điểm nóng" buôn bán hàng giả, hàng nhái Saigon Square vắng vẻ -
Ninh Thuận sẽ thu hồi 3,79 ha đất tại Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể -
Kiểm soát chặt xuất nhập khẩu tiền chất, chặn sản xuất, buôn bán ma túy
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 12/6
-
2 Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways
-
3 Chính thức trình Quốc hội lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
4 Nghị quyết lịch sử về “chốt” 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh có thể có hiệu lực từ ngày 12/6
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư