-
Tiêu thụ điện tăng do nắng nóng gay gắt, doanh nghiệp chủ động thích ứng -
Trải nghiệm cải cách môi trường kinh doanh vẫn chưa tới tất cả doanh nghiệp -
Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tăng tốc các bước chuẩn bị đầu tư -
Bãi bỏ loạt thủ tục thuế, hải quan để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp -
Việt Nam báo cáo WTO về cải cách liên quan đến xuất xứ hàng hóa -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát
Đứng ngoài cuộc chơi toàn cầu
Những số liệu mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho sự tồn tại của doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
TS. Lương Minh Huân (Viện Phát triển doanh nghiệp - VCCI) cho biết, tính đến hết năm 2014, số doanh nghiệp đăng ký thành lập đạt gần 850.000 doanh nghiệp, nhưng tỷ lệ “sống sót” chỉ khoảng 400.000. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động và phá sản chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ.
![]() |
| Động lực phát triển nông nghiệp phải đến từ doanh nghiệp |
“Quy mô doanh nghiệp càng nhỏ thì tỷ lệ thua lỗ càng cao. Khi quy mô nhỏ thì khả năng tham gia chuỗi cung ứng càng hạn chế. Ngoài nguyên nhân về công nghệ thì quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ cũng là một điểm yếu của nền nông nghiệp nước ta”, TS Lương Minh Huân cho biết.
Không chỉ nhỏ về quy mô, mà theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng rất ít. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Hà Công Tuấn cho biết, hiện cả nước chỉ có khoảng 3.500 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm chưa được 1% tổng số doanh nghiệp cả nước. Ngoài một số doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hầu hết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đều là doanh nghiệp siêu nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, không có khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Đặc biệt, các doanh nghiệp quy mô vừa trong lĩnh vực nông nghiệp hầu như không có.
Theo phân tích của các chuyên gia nông nghiệp, thách thức lớn nhất trong kinh doanh nông nghiệp Việt Nam là sản xuất quy mô nhỏ, phân tán, chất ượng kém, tích lũy lợi nhuận thấp nên không có khả năng mở rộng quy mô, không có khả năng tham gia chuỗi giá trị.
“Chuỗi liên kết 4 nhà của chúng ta bị phá vỡ nên dây chuyền cung ứng cũng bị vỡ theo. Có quá ít cụm liên kết chế biến nông sản, doanh nghiệp nông nghiệp quá nhỏ để vươn ra toàn cầu. Đó là những tồn tại trong kinh doanh nông nghiệp”, TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI nhận xét.
Bà Hằng đề xuất, Việt Nam cần xây dựng luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp đủ lớn để tham gia chuỗi cung ứng. Theo đó, các chính sách ưu đãi đầu tư phải thay đổi theo hướng khuyến khích liên kết giữa doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp trong nước.
Trông chờ những “Mai An Tiêm” thế hệ mới
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, nông sản xuất khẩu chiếm tới 1/3 kim ngạch xuất khẩu cả nước, nhưng những năm qua, thành tựu của ngành nông nghiệp chủ yếu đến từ kinh tế hộ. Mô hình này đến nay cũng đã bộc lộ nhiều khuyết điểm, chủ yếu là làm ra sản phẩm thô, giá trị gia tăng còn thấp. Trong khi đó, thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn rất hạn chế.
“Rõ ràng, kinh tế hộ đã phát triển đến giới hạn. Động lực của tái cơ cấu nông nghiệp hiện nay phải là doanh nghiệp”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.
Theo phân tích của các chuyên gia nông nghiệp, đòi hỏi của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay là phải gắn với thị trường, nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất bền vững, sản xuất theo chuỗi… Để làm được điều này, không ai khác, chính các doanh nghiệp phải vào cuộc.
Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, các chính sách này vẫn chưa đi vào cuộc sống.
Tín hiệu vui là thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Vingroup, TH true Milk, Hòa Phát… đã đồng loạt bỏ vốn đầu tư vào nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, hàng loạt tập đoàn quốc tế như Nestlé, Metro… cũng mở rộng đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho rằng, nông nghiệp chiếm 20% GDP cả nước, song lại chỉ có 1% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây chính là nguyên nhân khiến nông nghiệp đang phát triển chậm lại. Theo ông Lộc, trước đây, Việt Nam đã đúng khi lựa chọn kinh tế hộ làm động lực để đột phá nông nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, động lực phát triển nông nghiệp phải đến từ doanh nghiệp.
“Đột phá trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn này cần phải bắt đầu và gắn với quản trị doanh nghiệp, công nghệ cao và gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng ta phải nâng tỷ lệ doanh nghiệp nông nghiệp lên 20%”, ông Lộc nói.
Chủ tịch VCCI cũng kỳ vọng, cùng với sự đi đầu của hàng loạt doanh nghiệp lớn, thời gian tới sẽ có một thế hệ doanh nghiệp mới tiên phong đầu tư vào nông nghiệp, giống như những “Mai An Tiêm” thế hệ mới, giúp ngành nông nghiệp Việt Nam lột xác.
-
Việt Nam báo cáo WTO về cải cách liên quan đến xuất xứ hàng hóa -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng
-
Công bố Top 10 ngân hàng đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2026 -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2026 ngành bảo hiểm -
Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành năng lượng dầu khí -
10 năm nhìn lại từ Metro số 1 TP.HCM và vòng lặp mới tại khu Đông Bắc TP.HCM -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 13/5/2026 -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục duy trì nền tảng tài chính vững mạnh và cam kết dài lâu với khách hàng

