Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp sẽ cô đơn nếu không có sự ủng hộ của báo chí
Khánh Linh - 10/06/2016 14:24
 
Trách nhiệm là điều mà cả báo chí và doanh nghiệp đang đòi hỏi, tìm kiếm ở nhau.
.
Đối thoại “Báo chí và doanh nghiệp thời hội nhập”

Nhiều doanh nghiệp đã có mặt tại Cuộc đối thoại thường niên giữa doanh nhân và báo chí với chủ đề “Báo chí và doanh nghiệp thời hội nhập” nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng nay, 10/6.

Họ muốn gửi lời cám ơn tới sự đồng hành của báo chí.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nói, ông và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội vừa kỷ niệm 25 năm thành lập. “Trong lời phát biểu tại lễ kỷ niệm, chúng tôi đã đặc biệt ghi nhận sự đồng hành quan trọng của báo chí”, ông Thanh nhấn mạnh.

Nhưng, đó là điểm chính yếu trước khi ông này nhắc tới  một số khúc mắc chưa được giải quyết trong mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, dù ông cho là nhỏ thôi, nhưng cần được giải quyết vì ảnh hưởng tới góc nhìn của doanh nghiệp với báo chí.

“Tôi đã bị trích một nửa câu, hay bị hỏi những câu không thuộc trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ việc hành nghề của phóng viên cần nghiêm túc vào có trách nhiệm hơn, vì hiện tại, doanh nghiệp đang rất khó khăn”, ông Thanh đề xuất.

Khó khăn của doanh nghiệp được ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái khái quát một cách đầy hình ảnh là “kinh doanh ở Việt Nam như tham gia giao thông. Nhiều khi doanh nhân cứ phải lạng lách, thậm chí làm đúng mà chưa chắc đã an toàn”.

Đây là lý do ông Đoàn đề nghị báo chí và doanh nghiệp phải sòng phẳng trong thực hiện trách nhiệm của mình. Ông nói: “Doanh nghiệp sai, doanh nghiệp phải chịu. Tương tự, cơ quan nhà nước sai hay báo chí phản ánh không đúng, cũng phải chịu trách nhiệm”.

Ông Đoàn cũng thẳng thắn, báo chí mà viết không sâu, viết sai thì sẽ không có độc giả. “Chúng tôi mong các nhà báo nâng cao tính chuyên sâu, đạo đức nghề nghệp”, ông Đoàn khuyến nghị.

Thậm chí, trao đổi về mối quan hệ đặc biệt này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI còn cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi doanh nghiệp đang tìm kiếm được những thông tin có giá trị trên báo chí, thì nếu không có sự đồng hành của báo chí, doanh nghiệp sẽ cảm thấy cô đơn.
Thậm chí, trao đổi về mối quan hệ đặc biệt này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI còn cho rằng, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi doanh nghiệp đang tìm kiếm được những thông tin có giá trị trên báo chí, thì nếu không có sự đồng hành của báo chí, doanh nghiệp sẽ cảm thấy cô đơn.

“Nhiều vấn đề riêng lẻ của doanh nghiệp đã được báo chí phát hiện và có tác động tích cực như trường hợp của chủ quán cà phê Xin chào. Nhưng phải thẳng thắn, sự hợp tác này còn có nhiều vấn đề. Doanh nghiệp chưa chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, thiếu kỹ năng và chưa chuyên nghiệp trong công tác tuyền thông. Báo chí trong một số trường hợp chưa nắm bắt vấn đề của doanh nghiệp một cách chính xác, đầy đủ, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Để giải quyết, mỗi bên cần khắc phục điểm yếu, tăng cưởng hợp tác, đối thoại”, ông Lộc đề nghị.

Chia sẻ quan điểm này, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân thẳng thắn cho rằng, cả doanh nghiệp và báo chí đều phải hành xử theo luật một cách sòng phẳng. “Báo viết sai, không đính chính, doanh nghiệp có quyền khiếu kiện. Chúng ta phải hành xử theo luật, trên cơ sở cùng hiểu và cởi mở thì sẽ đồng hành được một cách có trách nhiệm”, ông Hữu trao đổi.
Chia sẻ quan điểm này, ông Thuận Hữu, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân thẳng thắn cho rằng, cả doanh nghiệp và báo chí đều phải hành xử theo luật một cách sòng phẳng. “Báo viết sai, không đính chính, doanh nghiệp có quyền khiếu kiện. Chúng ta phải hành xử theo luật, trên cơ sở cùng hiểu và cởi mở thì sẽ đồng hành được một cách có trách nhiệm”, ông Hữu trao đổi.

Ông cũng cho biết, Hội nhà báo Việt Nam đang phát động đợt sinh hoạt sâu rộng về nâng cao đạo đức người làm báo trong toàn thể hội viên.

Cũng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, VCCI đã trao tặng kỷ niệm chương
Cũng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, VCCI đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp" cho Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển, Chủ tịch Hội nhà báo Thuận Hữu và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tặng kỷ niệm chương và hoa cho lãnh đạo các báo.
Phó Chủ tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển, Chủ tịch Hội nhà báo Thuận Hữu và Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc tặng kỷ niệm chương và hoa cho lãnh đạo các báo.
Hội nghị báo chí toàn quốc 2016: Công tác quản lý Hội cần theo kịp sự phát triển của báo chí
Sáng nay 22/4/2016, tại TP.HCM Hội Nhà báo Việt Nam đã khai mạc phiên chính thức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư